Ngôi sao bóng rổ Enes Kanter tiếp tục gây sóng gió trên Twitter với chiến dịch chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc khi anh lên án mạnh mẽ “vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới” đang xảy ra ở Tân Cương đồng thời ủng hộ Đài Loan độc lập.

Ngôi sao bóng rổ 29 tuổi này đã sử dụng nền tảng mạng xã hội của mình để lên tiếng ủng hộ Đài Loan vào thứ Tư (10/11), chia sẻ hình ảnh về đôi giày bóng rổ được thiết kế đặc biệt mang lá cờ xanh của phong trào độc lập Đài Loan cùng với các từ “dân chủ” và “độc lập.”

Dòng tweet của anh viết: “Đài Loan sẽ không bao giờ lùi bước trước ĐCSTQ tà ác. Đài Loan là một đất nước Dân chủ và Tự do. Tôi đứng cùng với Đài Loan. Tương lai của Đài Loan là do nhân dân Đài Loan quyết định. Đài Loan không phải một phần của Trung Quốc và SẼ KHÔNG BAO GIỜ.” 

Trong ba tuần qua, Kanter đã chỉ trích chính phủ Trung Quốc và thậm chí trực tiếp chỉ đích danh lãnh đạo Tập Cận Bình, người mà anh gọi là “nhà độc tài nhẫn tâm.” 

Ngôi sao đội Celtics đã kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt “chế độ diệt chủng” đối với người Duy Ngô Nhĩ và đóng cửa các “trại lao động nô lệ” ở Tân Cương. Vào cuối tháng 10, Kanter đã dẫn đầu một cuộc biểu tình trước Đồi Capitol, thúc giục Quốc hội thông qua Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ.

Anh Kanter cũng lên tiếng cho người Tây Tạng và người Hồng Kông, thậm chí chiến dịch chỉ trích của anh còn mở rộng sang việc kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 — một chiến thắng lớn về quyền lực mềm đối với Trung Quốc.

NBA và Celtics đã bị ảnh hưởng sau những phát ngôn của anh Kanter. Ngay sau dòng tweet đầu tiên vào tháng 10, gã khổng lồ đa phương tiện Trung Quốc Tencent đã đình chỉ việc phát sóng các trận đấu của đội của anh. Trên dịch vụ truyền thông xã hội chính của Trung Quốc, Weibo, từ khóa “Kanter” bị kiểm duyệt, trong khi tài khoản chính thức của Boston Celtics tràn ngập các bình luận lăng mạ từ đội dư luận viên Trung Quốc.

Tuy vậy, Kanter cho biết NBA đã đảm bảo với anh rằng anh không vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc hướng dẫn nào của hiệp hội. Anh dự định sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại những bất công miễn nó là sự thật.

“Mọi người nghĩ tôi làm chính trị. Tôi không làm chính trị”, anh nói. “Tôi hành động cho nhân quyền.”

Lê Vy

Xem thêm: