Một nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ nhận xét hôm Thứ Bảy (3/12) rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không chân thành trong đàm phán hòa bình với Ukraine khi ông đẩy cuộc chiến lên một cấp độ “man rợ” mới bằng cách cố gắng tắt đèn của thường dân, theo Reuters đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Kremlin.ru)

Thứ trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị – bà Victoria Nuland, đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác của Ukraine tại Kyiv, để bày tỏ ủng hộ vào thời điểm Nga đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

“Ngoại giao rõ ràng là mục tiêu chung của mọi người, nhưng phải có đối tác sẵn sàng [nguyện ý] mới được,” bà nói với các phóng viên. “Và hiển nhiên rằng dù đó là tấn công vào mạng lưới điện, dù đó là những lời hoa mỹ từ Điện Kremlin cũng như thái độ chung, thì ông Putin không chân thành hoặc không sẵn sàng cho điều đó.”

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết ông sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu phía Nga quan tâm đến chủ đề chấm dứt chiến tranh. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng tan rã khi Điện Kremlin cho rằng phương Tây phải công nhận Moscow tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine.

Nói về phản ứng này từ phía Nga, bà Nuland bình luận, “họ thật là thiếu nghiêm túc.”

Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng điện lực và sưởi ấm của Ukraine gần như hàng tuần kể từ tháng 10, điều mà Kyiv và các đồng minh cho là một chiến dịch có chủ ý nhằm gây hại cho dân thường, một tội ác chiến tranh.

“Putin đã đưa cuộc chiến này lên một tầm cao mới của sự man rợ, đưa nó vào từng ngôi nhà của người dân Ukraine khi ông ta cố gắng tắt đèn và tắt nước chỉ để đạt được những gì ông ta không thể làm được trên chiến trường,” bà Nuland nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã nhanh chóng phản hồi.

“Đây không phải chỗ cho bà Nuland dạy khôn thế giới: Chỉ riêng Hoa Kỳ và NATO kết hợp đã phá hủy nhiều mạng lưới năng lượng hơn Hoa Kỳ tự phá hủy”, bà Zakharova nói trên kênh Telegram, ý là nói đến các cuộc tấn công năm 1999 vào Serbia.

Trong các cuộc tấn công ở Serbia, các máy bay chiến đấu đã cắt điện hơn 70% khu vực, theo NATO.

Bà Nuland cũng đã gặp Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng của ông Zelensky, người đã bày tỏ sự cảm ơn về khoản viện trợ trị giá hàng tỷ đô la mà Washington đã cam kết với Ukraine.

“Chiến thắng của Ukraine, mà chúng tôi chắc chắn, sẽ là chiến thắng chung của chúng ta”, văn phòng của ông Zelensky dẫn lời ông nói với bà Nuland.

Thiên Đức