Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo do số ca COVID-19 tiếp tục tăng. Nhiều khả năng Thế vận hội Olympic dự kiến được bắt đầu vào ngày 23/7 tới sẽ không có sự tham gia của khán giả.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Ned Snowman/Shutterstock)

Tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì từ ngày 12/7 và đến ngày 22/8, sau thời điểm Thế vận hội kết thúc. Tuyên bố chính thức sẽ được công bố sau cuộc họp hôm 8/7. Đây là lần thứ 4 Nhật Bản quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 kể từ tháng 4/2020.

Trao đổi với các phóng viên hôm 7/7 vừa qua, Thủ tướng Yoshihide Suga thừa nhận sự gia tăng của số ca nhiễm bệnh. Ông Suga cho biết sẽ “thực hiện tất cả các biện pháp có thể” để kiểm soát sự lây lan của virus corona. Trong ngày 7/7, Tokyo đã ghi nhận thêm 920 ca COVID-19, qua đó đánh dấu mức nhiễm bệnh cao nhất tại quốc gia này kể từ ngày 13/5.

Quyết định này nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực đến việc tổ chức Olympic Tokyo. Ông Suga từng nói rằng nếu ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian diễn ra Olympic, các sự kiện sẽ được tổ chức mà không có khán giả.

Trước đó, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo cùng với Ủy ban Olympic Quốc tế đã giới hạn số lượng 10.000 khán giả tại địa điểm thi đấu lớn, trong khi các địa điểm nhỏ hơn chỉ được tiếp nhận một nửa sức chứa. Hai bên sẽ sớm bàn bạc với các bên liên quan nhằm thảo luận về cách ứng phó với diễn biến mới.

Ủy ban tổ chức tại Tokyo đang xem xét tổ chức các sự kiện sau 21h và không có sự tham gia của khán giả. Đối với các sự kiện diễn ra sớm hơn, số lượng khán giả bị giới hạn sẽ giảm xuống còn khoảng 5.000 người.

Hôm 20/6 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từng ban bố trước đó tại Tokyo. Thời gian qua, thành phố này đã duy trì ở mức “gần như” tình trạng khẩn cấp, dự kiến sẽ kết thúc vào hôm 11/7.

Tại một số khu vực như Saitama, Chiba, Kanagawa và Osaka, tình trạng “gần như” khẩn cấp dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 22/8; trong khi tình trạng này sẽ được gỡ bỏ ở Hokkaido, Aichi, Kyoto, Hyogo và Fukuoka. Quyết định trên được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch, trong bối cảnh Olympic và kỳ nghỉ lễ truyền thống Bon sẽ diễn ra vào tháng tới.

Nhật Bản đang trên đà hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho người cao tuổi vào cuối tháng 7. Tỷ lệ người dân đã tiêm chủng ở quốc gia này chỉ khoảng 15%.

Hôm 7/7, chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, như tạm dừng việc bán rượu tại các nhà hàng, đồng thời có kế hoạch tiếp tục yêu cầu các quán bar và nhà hàng đóng cửa trước 20h và yêu cầu các cơ sở trong tình trạng khẩn cấp không được phục vụ rượu.

Theo Nikkei Asia,

Phan Anh

Xem thêm: