Trong bối cảnh hàng loạt những cuộc biểu tình chống Tổng thống tân cử Donald Trump đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Trong đó cụm từ “not my President – không phải tổng thống của tôi” đã trở thành khẩu hiệu cho sự phản đối ông Trump. Tổng thống Obama, sau một tuần im lặng đã có thông điệp gửi tới những người này: “Người dân đã cất tiếng nói, Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Những người không bầu cho ông ấy phải nhận ra đây là cách thức hoạt động của nền dân chủ”.

Tổng thống Obama gặp Tổng thống tân cử Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11 (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống Obama gặp Tổng thống tân cử Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11 (Ảnh: Getty Images)

Hôm thứ Hai (14/11), trong cuộc họp báo trước chuyến công du nước ngoài cuối cùng khi tại nhiệm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thừa nhận những thất bại lớn của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử toàn quốc là một thất bại chính trị nhưng cũng khích lệ Đảng của mình “không dao động niềm tin cốt lõi và nguyên tắc của chúng ta”.

“Khi đội bạn thua, tất cả mọi người sẽ thất vọng”, ông Obama nói. Ông nói thêm, “Với tôi, điều quan trọng là không trở thành kẻ phán xét trong cuộc nói chuyện”.

Sau 8 năm Obama cầm quyền, Đảng Dân chủ để mất thế đa số kiểm soát ở cả Thượng viện, Hạ viện và vị trí Tổng thống.

Hôm thứ Hai cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Obama thực sự trả lời các câu hỏi của báo chí kể từ khi Trump thắng cử tuần trước.

Tổng thống Obama cũng được hỏi về tình trạng những di sản ông đã tạo ra, bao gồm ObamaCare, sẽ như thế nào dưới chính quyền Trump cùng với cả Thượng viện và Hạ viện của Đảng Cộng hòa.

Bây giờ Đảng Cộng hòa là người chịu trách nhiệm, họ sẽ phải cân nhắc và ra quyết định, hãy chờ xem“, Obama nói. “Chúng tôi đã giúp 20 triệu người có bảo hiểm y tế, những người trước đây chưa từng có. Chi phí chăm sóc sức khỏe nói chung đã tăng lên với một tốc độ chậm hơn đáng kể từ khi ObamaCare được thông qua, điều này giúp tiết kiệm được hàng trăm tỷ USD trong ngân khố quốc gia“.

Tổng thống Obama cũng nhắc đến cuộc họp 90 phút với Trump vào tuần trước, trong đó ông Trump nói với ông rằng điều quan trọng là sớm gửi tín hiệu về sự thống nhất.

Người dân đã cất tiếng nói“, ông Obama nói. “Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Và ông ấy sẽ có toàn quyền thiết lập một đội mà ông nghĩ rằng sẽ giúp đỡ ông tốt và phản ánh được quan điểm chính trị của ông. Những người không bỏ phiếu cho ông sẽ phải nhận ra rằng đó là cách thức chế độ dân chủ hoạt động. Đó là cách hệ thống này hoạt động“.

Tổng thống Obama gặp Tổng thống tân cử Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11 (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống Obama gặp Tổng thống tân cử Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11 (Ảnh: Getty Images)

Sau buổi họp báo, Tổng thống Obama sẽ đáp máy bay cho chuyến công du cuối cùng, nơi ông sẽ phải đối mặt với những băn khoăn và ngờ vực của các đối tác nước ngoài của mình. Mặc dù ông đã kêu gọi đoàn kết và nói rằng Hoa Kỳ phải hỗ trợ cho thành công của ông Trump, nhưng chuyến thăm đến Hy Lạp, Đức và Peru buộc ông phải đương đầu với những mối quan tâm toàn cầu về tương lai lãnh đạo của Mỹ.

“Tâm trạng của người Hy Lạp cho sự chuyển đổi chính trị ở Mỹ là ‘chờ và xem'”, Nikos Pappas, bộ trưởng có quan hệ thân cận với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho biết Hy Lạp cũng như những nơi khác đều bất ngờ về chiến thắng của ông Trump, nhưng ông nói thêm rằng: “Mọi người đều mong chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng về phía chúng tôi”.

Heather Conley, một học giả châu Âu tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết chuyến công du của ông Obama vốn được lên kế hoạch sau khi bà Hillary Clinton được tin chắc là sẽ chiến thắng. Nó được thiết lập để trấn an thế giới rằng Mỹ đã lấy lại thăng bằng sau một chiến dịch lộn xộn mà làm các nguồn vốn nước ngoài mất nhuệ khí.

Bây giờ thì Tổng thống đương nhiệm với nhiệm vụ khó khăn phải giải thích cho các đối tác của mình và giải thích điều mà người châu Âu gọi là ‘hiệu ứng Trump'”, Conley nói.

Trong nhiều tháng vận động bầu cử, ông Obama là một trong những người ủng hộ Clinton mạnh mẽ nhất khi liên tục kêu gọi cử tri từ chối Trump. Đứng bên cạnh Thủ tướng Singapore trong tháng Tám, ông Obama nói rằng Trump “không sẵn sàng cho đau thương” vì ông thiếu “kiến thức cơ bản” về các vấn đề quan trọng ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Obama cho biết các nhà lãnh đạo thế giới đã thực sự “bị bối rối” vì Trump.

Bây giờ, ông Obama phải trấn an Hoa Kỳ và các nước khác rằng bằng cách nào đó, tất cả sẽ ổn thôi.

Trọng Đức

Xem thêm: