Trên Fox News hôm Chủ nhật (15/8), cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết chính quyền Biden đã “thất bại” trong việc rút quân khỏi Afghanistan trong bối cảnh Taliban đang giành lại được quyền kiểm soát đất nước sau khi Mỹ chấm dứt sự hiện diện quân sự gần 20 năm tại đây.

Embed from Getty Images

Ông Pompeo cũng phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Biden rằng ông thừa hưởng tình hình tồi tệ từ người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump.

“Có vẻ như chính quyền Biden vừa thất bại trong việc thực hiện kế hoạch của riêng mình”, Pompeo nói với người dẫn chương trình Chris Wallace của “Fox News Sunday”.

Taliban, nhóm cực đoan Hồi giáo mà Mỹ đã tước bỏ quyền lực sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 do chứa chấp kẻ chủ mưu Osama bin Laden, đã đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Tới sáng Chủ nhật, Taliban đã gần như chiếm được thủ đô Kabul trong khi Hoa Kỳ và các nước khác gấp rút sơ tán các Đại sứ quán của mình.

Các lực lượng Mỹ dự kiến ​​hoàn thành việc rút quân vào cuối tháng 8, nhưng ông Pompeo nói rằng chính quyền Biden không nên để Taliban tiếp quản một cách dễ dàng như vậy.

“Chúng ta nên gây áp lực lên chúng, chúng ta nên khiến chúng phải trả giá”, ông Pompeo nói. Cựu Ngoại trưởng cho biết Taliban trở nên “hung hăng” và “không biết sợ” là kết quả mới nhất của việc chính quyền Biden không đưa ra các biện pháp răn đe hiệu quả.

“Chúng ta đã chứng kiến tên lửa của Iran hạ cánh ở Israel, chúng ta đã trao lại một đường ống cho người Nga, chúng ta đã cho phép người Trung Quốc tấn công lãnh đạo cấp cao của chúng ta ở Anchorage, và bây giờ chúng ta đang cho phép Taliban hoạt động tự do và hoang dã khắp nơi Afghanistan,” ông nói.

Ông Biden đã đổ lỗi cho chính quyền Trump vì thỏa thuận với Taliban dẫn đến việc rút quân. Vào năm 2019, ông Trump đã chỉ trích sự hiện diện liên tục của Hoa Kỳ ở Afghanistan, tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ đã phục vụ như “cảnh sát” trong 19 năm và không nên làm như vậy nữa.

Ông Pompeo nói rằng Mỹ đã giảm lực lượng của họ ở Afghanistan từ hồi dưới thời Trump, nhưng Taliban đã không trỗi dậy như hiện tại.

Ông Pompeo cho biết, kế hoạch của cựu TT Trump rút khỏi Afghanistan sẽ bao gồm việc không để Taliban tiếp quản. Ông nói thỏa thuận mà chính quyền Trump đạt được với Taliban là “rút quân có điều kiện” và cho phép Hoa Kỳ hành động nếu cần thiết.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu họ không tuân theo cam kết đó … chúng tôi sẽ không cho phép họ phớt lờ bất kỳ thỏa thuận nào mà họ đã ký, chúng tôi sẽ nghiền nát họ”, ông Pompeo nói.

Đầu tuần này, Biden cho biết ông không hối tiếc về khung thời gian mình đưa ra để rút khỏi Afghanistan, cho rằng người Mỹ đã phải gánh chịu quá nhiều thương tật và cái chết ở đất nước này và người Afghanistan “phải chiến đấu cho chính mình.”

Lê Xuân (theo Fox News)

Xem thêm: