Thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 22/12 đã đề cử Bộ trưởng Nội vụ California Alex Padilla cho chiếc ghế ở Thượng viện Hoa Kỳ vốn do Thượng nghị sĩ Kamala Harris nắm giữ.

kamala
Bà Kamala Harris (Ảnh: Wikimedia) và ông Alex Padilla (Ảnh: Twitter cá nhân)

Nếu bà Kamala Harris chính thức trở thành phó Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới, ghế ở Thượng viện của bà đại diện cho tiểu bang California sẽ trống. Tuy nhiên, hiện tại bà Harris vẫn chưa từ chức Thượng nghị sĩ, mặc dù các cơ quan truyền thông cánh tả và Thống đốc các tiểu bang đã gửi danh sách Đại cử tri lên Quốc hội, theo đó xác nhận chiến thắng cho đội Biden – Harris.

Các cáo buộc pháp lý của Chiến dịch Trump về gian lận bầu cử ở các tòa tiểu bang và Tối cao Pháp viện có lẽ là lý do cho sự chậm trễ từ bỏ ghế Thượng nghị sĩ của bà Harris.

Ngày hôm qua, bà Harris vẫn xuất hiện tại Thượng viện dưới tư cách Thượng nghị sĩ để bỏ phiếu cho dự luật kích thích tiêu dùng. Bà được cho là sẽ rời bỏ chiếc ghế này nếu cuộc bầu cử còn đang tranh chấp được giải quyết ổn thỏa và có lợi cho ông Joe Biden. 

Quá trình bổ nhiệm người sẽ thay thế bà Harris tại bang California, tuy vậy, vẫn được tiến hành. Thống đốc Gavin Newsom, người đang “nhận được” gần 900.000 chữ ký trên mạng đòi bãi nhiệm vì xử lý kém trong dịch bệnh, phong tỏa, thất nghiệp, cháy rừng … đã đề cử ông Alex Padilla cho vị trí của bà Harris.

Ông Padilla là quan chức dân cử từ năm 1999 khi ông được bầu vào Hội đồng Thành phố Los Angeles. Sau đó, ông phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách là Thượng nghị sĩ tiểu bang và hai nhiệm kỳ với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ – phụ trách bầu cử của California.

“Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiếp theo của California. Cảm ơn ông [Thống đốc Newsom] vì đã tin tưởng giao cho tôi vai trò bảo vệ giấc mơ cho người dân California,” ông Padilla viết trên Twitter.

Thống đốc Newsom viết trên Twitter: “Việc bổ nhiệm ông ấy sẽ làm nên lịch sử. Nhưng [Alex Padilla] mà tôi biết quan tâm hơn nhiều đến việc thay đổi lịch sử — đặc biệt là đối với những người đàn ông và phụ nữ đang làm việc tại bang và đất nước chúng ta.

“Tôi nghĩ không ai tốt hơn ông ấy để đại diện cho tiểu bang California với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiếp theo.”

Lê Vy

Xem thêm: