Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton (tiểu bang Arkansas) nhận định với Fox News hôm 25/1, Mỹ nên cung cấp càng nhiều, nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa, hỗ trợ dưới hình thức vũ khí, hỗ trợ ngoại giao và tài chính cho Đài Loan như đối với Ukraine.

Embed from Getty Images

“So sánh với Nga, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn đối với Hoa Kỳ. So với Ukraine, Đài Loan có tầm quan trọng đối với Hoa Kỳ lớn hơn nhiều,” ông Cotton nhấn mạnh. Ông cũng tin rằng, “cả ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin đều muốn lật đổ Hoa Kỳ với tư cách siêu cường toàn cầu” ngay cả khi không nhà lãnh đạo nào cảm thấy bị bắt buộc phải “phối hợp công khai hoặc nói về những hành động này”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa lập luận, Mỹ nên học hỏi từ điều mà ông gọi là “một năm đầy sự xoa dịu, hòa giải và yếu kém đối với Ukraine vừa qua” của Tổng thống Joe Biden, từ đó hỗ trợ Đài Loan một cách bình đẳng, nếu không muốn nói là gia tăng mức độ lớn hơn nữa so với sự hỗ trợ vào thời điểm hiện tại, để ngăn chặn “nguy cơ khủng hoảng với Đài Loan mà chúng ta đang thấy diễn ra ngày hôm nay ở biên giới Ukraine”.

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Mỹ được cho là đang nỗ lực theo dõi nhanh một dự luật hỗ trợ 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, nâng mức viện trợ quân sự dành cho nước này lên gấp đôi so với năm 2020.

Suốt nhiều tuần qua, Nhà Trắng đã cảnh báo về một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sắp xảy ra. Họ nhìn nhận, các hoạt động điều chuyển quân trong nội bộ Nga là bằng chứng cho thấy một cuộc xâm lược xuyên biên giới sắp xảy ra.

Trong khi một số cảnh báo đó gần đây đã được rút lại, NATO và Lầu Năm Góc tiếp tục điều quân và các tài sản khác tới Nga, và vẫn dự đoán một cuộc xâm lược như vậy.

Đảng Cộng hòa cũng ít lạc quan về viễn cảnh chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, họ chú ý hơn đến Trung Quốc, coi đây là mối đe dọa chính đối với sự thống trị của Mỹ, cả về kinh tế và quân sự. Các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh gần đây của chính quyền cộng sản đã khiến phe đối lập của Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn về khả năng gây hấn của Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden trước đây từng khẳng định. Mỹ cam kết bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc cố gắng tái thống nhất hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó đã phản bác và rút lại những bình luận đó.

Hồi tháng 12, Mỹ đã soạn thảo một kế hoạch quân sự khẩn cấp với Nhật Bản để chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng giữa Trung Quốc và Đài Loan, khi Lầu Năm Góc cảnh báo Bắc Kinh “có khả năng chuẩn bị” xâm lược hòn đảo này.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: