Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Triều Tiên sẽ tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình tại cuộc duyệt binh có trưng bày tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Ba (26/4).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết cuộc duyệt binh đã diễn ra hôm thứ Hai (25/4) để kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang của Triều Tiên. Cuộc duyệt binh diễn ra khi Bình Nhưỡng tăng cường các cuộc thử nghiệm vũ khí và phô trương sức mạnh quân sự trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Hoa Kỳ và một chính quyền bảo thủ sắp tới ở Hàn Quốc tiếp tục bị đình trệ.

“Lực lượng hạt nhân của đất nước phải sẵn sàng thực hiện sứ mệnh có trách nhiệm và khả năng răn đe vô song của mình bất cứ lúc nào”, ông Kim nói, theo KCNA.

Nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là ngăn chặn chiến tranh, nhưng đó có thể không phải là mục đích duy nhất nếu các quốc gia khác áp đặt các tình huống “không mong muốn,” ông nói thêm.

KCNA đưa tin, cuộc diễu hành diễn ra với sự xuất hiện của ICBM lớn nhất của Triều Tiên, Hwasong-17. Tên lửa khổng lồ đã được bắn thử lần đầu tiên vào tháng trước, nhưng các quan chức Hàn Quốc tin rằng nỗ lực tiến hành một vụ thử toàn diện đã kết thúc bằng một vụ nổ trên bầu trời Bình Nhưỡng.

Các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên không công bố ngay hình ảnh về cuộc duyệt binh hôm thứ Hai, nhưng các đoàn diễu hành thường trưng bày các loại vũ khí chưa từng thấy trước đây và thường bao gồm các hàng vũ khí thông thường như pháo và xe tăng, cộng với hàng chục nghìn binh sĩ hô vang “Kim Jong Un muôn năm”.

Tiến Minh (theo Reuters)