Tổng thống Joe Biden hôm 16/2 tuyên bố rằng Mỹ bây giờ tin rằng ba vật thể bay tầm cao bị bắn hạ gần đây có khả năng cao là các vật thể “vô hại” thuộc sở hữu của các công ty tư nhân hoặc các viện nghiên cứu, không liên quan đến chương trình do thám của chính phủ Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Đánh giá hiện nay của cộng đồng tình báo Mỹ là rằng ba vật thể bay đó khả năng cao là các khinh khí cầu của các công ty tư nhân, các viện nghiên cứu đang nghiên cứu khí tượng hoặc thực hiện nghiên cứu khoa học khác”, ông Biden nói hôm 16/2.

Trong tuyên bố sau 12 ngày bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc, Tổng thống Biden tiết lộ ông đang thành lập một tổ công tác để soạn thảo các quy tắc can dự giúp quản lý cách thức nước Mỹ phản ứng với các vật thể bay không xác định trên không phận quốc gia.

Ông Biden nói nước Mỹ bây giờ phát hiện được nhiều vật thể bay hơn trước đây bởi vì chính quyền của ông đã sử dụng thông tin tình báo mới để thúc đẩy cách thức sử dụng radar trong việc xác định các vật thể nhỏ bay chậm ở tầm cao.

Ông Biden cho biết những quy tắc can dự hiện đang được soạn thảo sau này nếu cần thiết sẽ được mở rộng và phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu đối phó các mối đe dọa đang nổi lên.

Sắp tới, những quy tắc này sẽ định hướng chúng ta sẽ hành động gì trong khi phản ứng với các vật thể bay không người lái và không xác định”, ông Biden nói.

Đáng chú ý, ông Biden nói rằng mặc dù chính quyền của ông sẽ báo cáo Quốc hội và các đồng minh của Mỹ về những quy tắc can dự này, nhưng những điểm cốt lõi của quy tắc này sẽ được giữ bí mật để tránh trường hợp kể thù có thông tin và tìm cách né tránh cơ chế phòng thủ của Mỹ.

Cũng trong tuyên bố hôm 16/2, ông Biden nói chính quyền của ông sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ bình thường với chế độ cộng sản Trung Quốc.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc như chúng ta đã đang làm trong hai tuần qua”, ông Biden nói.

Chúng tôi tìm kiếm cạnh tranh, nhưng không theo đuổi xung đột với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không theo đuổi một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”, ông Biden khẳng định.

Cuối cùng, ông Biden nói ông đang tìm cách liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sẽ duy trì tất cả các đường dây liên lạc mở với Trung Quốc, trong khi cũng đồng thời sẵn sàng bắn hạ các vật thể bay vi phạm không phận Mỹ trong tương lai.

Nếu bất kỳ vật thể bay nào là mối đe dọa đối với an toàn và an ninh của người dân Mỹ, tôi sẽ bắn hạ nó”, ông Biden nói.

Xâm phạm chủ quyền của chúng ta là không thể chấp nhận”, ông Biden quả quyết.

Xuân Thành