Hoa Kỳ đã nhắm vào các ngân hàng và giới tinh hoa của Nga bằng một vòng trừng phạt mới vào hôm 6/4, bao gồm việc cấm người Mỹ đầu tư vào nước Nga. Vòng trừng phạt được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden lên án “tội ác chiến tranh nghiêm trọng” của lực lượng Nga ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Theo lời quan chức Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngân hàng Sberbank, tập đoàn đang nắm giữ 1/3 tổng tài sản ngân hàng của Nga, và Alfabank, tổ chức tài chính lớn thứ tư của nước này. Tuy nhiên các giao dịch về năng lượng đã được miễn trừ khỏi vòng trừng phạt mới nhất. 

Hoa Kỳ cũng đang áp đặt lệnh trừng phạt với hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, và các thành viên cấp cao của Hội đồng an ninh Nga.

Đề cập đến việc thị trấn Bucha của Ukraine bị quân Nga chiếm lại, đồng thời tìm thấy thi thể nhiều dân thường bị bắn chết, ông Biden phát biểu: “Không gì khác ngoài tội ác chiến tranh nghiêm trọng.”

“Các quốc gia có nghĩa vụ phải hợp tác với nhau để quy trách nhiệm cho những kẻ phạm tội này. Cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng gánh nặng về kinh tế và gây áp lực lên ông Putin.”

Những hình ảnh chết chóc xuất hiện từ Bucha bao gồm một ngôi mộ tập thể và xác của những người bị bắn ở cự ly gần, một vài trong số họ bị trói. Điều này thúc đẩy việc kêu gọi các hành động cứng rắn hơn chống lại Moscow và một cuộc điều tra quốc tế.

Nga cho biết họ đã phát động một “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2, phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cho rằng hình ảnh về những người thiệt mạng là một “sự giả mạo khủng khiếp” do phương Tây dàn dựng.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, các biện pháp trừng phạt vào ngày 6/4 sẽ đóng băng tài sản của Sberbank và Alfabank có liên quan đến hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. 

Anh cũng đóng băng tài sản của Sberbank và thông báo sẽ cấm nhập khẩu than của Nga vào cuối năm nay như một phần của nỗ lực đồng minh nhằm “bỏ đói bộ máy chiến tranh của Putin.”

Sberbank và Alfabank tuyên bố các lệnh trừng phạt mới sẽ không gây tác động đáng kể đến hoạt động của họ.

Trong số những người bị trừng phạt còn có ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Nga và là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Putin, và những người khác bao gồm Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cùng Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko.

Cũng trong ngày 6/4, ông Biden đã ký một lệnh hành pháp cấm công dân Hoa Kỳ “đầu tư mới vào Liên bang Nga” cho dù họ đang ở đâu. Các quan chức cho biết lệnh này cũng bao gồm việc cấm đầu tư mạo hiểm và sáp nhập.

Ngay cả khi các lệnh trừng phạt mới được đưa ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vẫn chỉ trích một số quốc gia phương Tây, và nói rằng ông không thể dung thứ cho “bất kỳ sự thiếu quyết đoán nào”.

Ông Zelensky phát biểu với các nhà lập pháp Ireland: “Điều duy nhất mà chúng ta còn thiếu là cách tiếp cận có nguyên tắc của một số nhà lãnh đạo – các nhà lãnh đạo chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp – những người vẫn nghĩ rằng chiến tranh và tội ác chiến tranh không phải là điều gì đó kinh khủng như thiệt hại tài chính.”

Theo một số nguồn tin, các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu hôm 6/4 đã không thông qua lệnh trừng phạt mới, vì nhiều vấn đề cần được giải quyết, bao gồm cả việc liệu lệnh cấm đối với than có ảnh hưởng đến các hợp đồng hiện tại hay không.

“Quay lại tiêu chuẩn sống phong cách Xô Viết”

Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden tiết lộ, Washington nhắm mục tiêu vào các con gái của ông Putin vì họ tin rằng nhiều tài sản của ông “được giấu bởi các thành viên trong gia đình”.

Theo thông tin do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố, con gái ông Putin, Katerina Vladimirovna Tikhonova, là một giám đốc điều hành công nghệ, đang hỗ trợ chính phủ Nga và ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, 

Một người con gái khác của ông Putin là Maria Vladimirovna Vorontsova, đang “lãnh đạo các chương trình do nhà nước tài trợ, đã nhận được hàng tỷ đô la từ Điện Kremlin cho nghiên cứu di truyền học và do ông Putin đích thân giám sát.”

Một quan chức chính quyền cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên, bằng cách đóng băng các ngân hàng lớn nhất của Nga, Mỹ đang “gia tăng đáng kể” cú sốc tài chính đối với nước này. 

“Thực tế là đất nước (Nga) đang rơi vào thế cô lập về kinh tế, tài chính và công nghệ”, dẫn lời quan chức Hoa Kỳ. “Và với tốc độ này, nó sẽ quay trở lại tiêu chuẩn sống kiểu Xô Viết từ những năm 1980.”

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Brian Deese cho biết, theo ước tính, nền kinh tế Nga sẽ giảm từ 10% đến 15% vào năm 2022 và lạm phát tại Nga đang ở mức 200%.

Ông Daniel Fried, một cựu điều phối viên của Bộ Ngoại giao về chính sách trừng phạt thời chính quyền Obama, nhận định rằng các lệnh mới nhất “về cơ bản khiến Sberbank bị cô lập.” Tuy nhiên ông cho rằng: “Điều còn thiếu là chúng ta sẽ làm gì với dầu và khí đốt”, mặt hàng xuất khẩu sinh lợi nhất của Nga.

Theo các lệnh trừng phạt mới nhất, giấy phép đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã miễn trừ đối với các giao dịch liên quan đến việc mua dầu và khí đốt của các đồng minh châu Âu thông qua những ngân hàng bị chế tài. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phân tích, cần có sự linh hoạt đối với các giao dịch năng lượng của Nga vì nhiều nước châu Âu vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu khí của nước này, và “họ cam kết sẽ bước ra khỏi sự phụ thuộc đó càng nhanh càng tốt.”

Trong một loạt các biện pháp chống lại Nga, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6/4 đã buộc tội nhà tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, nói rằng ông này đã viện trợ tài chính cho những người Nga thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Crimea.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland của Hoa Kỳ thông báo, Bộ đang hợp tác với các công tố viên ở châu Âu để bắt đầu thu thập bằng chứng về những tội ác chiến tranh có thể do Nga gây ra.

Trong nỗ lực tăng thêm sức ép lên ông Putin, Hoa Kỳ cũng đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cái mà Nhà Trắng gọi là “các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu của Nga”. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Brian Deese cho biết các tập đoàn này bao gồm United Aircraft và United Shipbuilding.

Vy An (Theo Reuters)