Tổng thống Donald Trump đã “lên tinh thần” chiến đấu cho các đảng viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện trong bối cảnh những thách thức của chiến dịch tranh cử của ông cũng như việc thúc đẩy khoản hỗ trợ trực tiếp cho người dân Mỹ lên 2.000 USD trong Dự luật Cứu trợ COVID-19 đang gặp không ít khó khăn.

TT Trump đăng tweet hôm thứ Bảy: “Nếu một Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ bị Đánh cắp & Gian lận bầu cử, với bằng chứng về những hành vi như vậy ở mức độ chưa từng thấy trước đây, thì các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ sẽ coi đó là một hành động chiến tranh và chiến đấu cho đến cùng. Ông Mitch & những người Cộng hòa KHÔNG LÀM GÌ, chỉ muốn để nó trôi qua. KHÔNG CHIẾN ĐẤU!”

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell, gần như rất ít khi thể hiện sự hộ tổng thống. Ông thậm chí từng nói rằng Nhà Trắng đã bất lực trong việc xử lý đại dịch virus corona, cố tình bảo vệ ứng cử viên Joe Biden giữa những thách thức về gian lận bầu cử, và thậm chí còn nhắn nhủ đảng viên Đảng Cộng hòa tại Thượng viện không tham gia vào nỗ lực phản đối kết quả bỏ phiếu Cử tri đoàn vào ngày 6/1 sắp tới.

Ông McConnell cho biết ông coi ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là bạn của mình.

Ngày 26/12 vừa qua, TT Trump đã đăng một loạt tweet trong nói về gian lận bầu cử và các dự luật gây tranh cãi thời gian qua.

“Tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn để trò hề xảy ra với dự luật này mà không thể chế ngự Big Tech. Hãy chấm dứt Điều 230 ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Thật tồi tệ cho Đất nước của chúng ta. Hãy thể hiện sự can đảm, và làm những gì đúng đắn!!!”

“Dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 740 tỷ USD của chúng ta là một món quà dành cho Trung Quốc, Nga và Big Tech. Dự luật này không thể chấm dứt Điều 230 đầy nguy hiểm có ảnh hưởng xuyên quốc gia, sẽ không cho phép chúng ta đưa quân đội của mình trở về nhà (nơi họ thuộc về), đổi tên và phá hủy căn cứ quân sự Hoa kỳ & Tượng đài Quốc gia, và khiến 5G gần như là điều không thể!”

“Bộ ‘Tư pháp’ và FBI đã không làm gì bất chấp có chứng cứ áp đảo về Gian lận Cử tri trong Bầu cử Tổng thống 2020, vốn là TRÒ LỪA lớn nhất trong lịch sử đất nước ta. Họ nên thấy hổ thẹn. Lịch sử sẽ ghi nhớ. Không bao giờ từ bỏ. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6/1.”

“Cái Báo cáo Durham chết tiệt ở đâu ra vậy? Họ theo dõi chiến dịch của tôi, thông đồng với Nga (và những nước khác), và bị bắt quả tang. Hãy đọc báo cáo của Horowitz về Comey & McCabe. Ngay cả trang tin giả New York times cũng nói báo cáo đó là ‘tồi tệ’. Họ đã thử mọi cách, và thất bại, và bây giờ họ đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử! “

“Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đang hoàn toàn vô dụng và yếu kém trong vấn đề Gian lận Bầu cử trên diện rộng đã xảy ra trong cuộc Bầu cử Tổng thống 2020. Chúng tôi có BẰNG CHỨNG rõ ràng, nhưng họ không muốn thấy điều đó – Không có ‘tư cách’ [nguyên đơn], họ nói [như vậy]. Nếu chúng ta có cuộc bầu cử thối nát thì chúng ta sẽ không có đất nước!”

“Một quân nhân trẻ tuổi làm việc ở Afghanistan nói với tôi rằng các cuộc bầu cử ở Afghanistan an toàn hơn nhiều và diễn ra tốt hơn nhiều so với Cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử của chúng ta, với hàng triệu triệu lá phiếu phi pháp, là cuộc bầu cử của một quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Tổng thống giả!”

“Tôi chỉ đơn giản muốn gửi cho những người dân vĩ đại của chúng ta 2.000 đô la, thay vì 600 đô la hiện được đề xuất trong dự luật. Ngoài ra, hãy dừng đổ hàng tỷ đô la vào ‘thịt lợn’.”

TT Trump cũng đăng tweet cổ vũ “tinh thần chiến đấu” cho các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

“Đã đến lúc các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bước ra và chiến đấu cho chức vị Tổng thống, giống như Đảng Dân chủ sẽ làm nếu họ thực sự giành chiến thắng. Bằng chứng là không thể chối cãi! Số lượng lớn lá phiếu gửi qua thư được đưa vào đêm khuya ở các bang dao động, mang các thùng phiếu đến (rõ ràng trên video), bỏ phiếu trùng lặp, người chết đi bỏ phiếu, chữ ký giả, cử tri là người nhập cư bất hợp pháp, giám sát viên theo dõi cuộc bỏ phiếu của Đảng Cộng hòa bị ngăn cản giám sát, SỐ LƯỢNG PHIẾU BẦU NHIỀU HƠN SỐ CỬ TRI TRONG THỰC TẾ (hãy xem Detroit & Philadelphia), và còn nhiều [gian lận] hơn nữa. Ở các bang chiến địa, số phiếu lớn hơn nhiều so với số phiếu cần thiết để giành chiến thắng, và thậm chí không thể tranh chấp.”

“Nhưng khi tất cả kết thúc, thì khoảng thời gian này chỉ trở thành một chương xấu trong lịch sử của Đất nước chúng ta, CHÚNG TA SẼ THẮNG”.

Tính đến nay, đã có một số dân biểu Hạ viện tuyên bố tham gia nỗ lực phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden ở các bang chiến địa. Tuy nhiên, vẫn chưa có thượng nghị sĩ nào cam kết công khai thách thức kết quả bỏ phiếu đại cử tri của tiểu bang. Chỉ cơ Thượng nghị sĩ mới đắc cử Tommy Tuberville (tiểu bang Alabama) cho biết, ông có thể tham gia vào kế hoạch phản đối của các dân biểu Hạ viện.

Gia Huy

Xem thêm: