Tỷ phú Elon Musk cho biết việc xác minh Twitter sẽ quay trở lại vào tuần tới với các dấu tích được mã hóa màu cho các tài khoản cá nhân, tài khoản chính phủ và công ty.

Chủ sở hữu mới của Twitter cho biết nền tảng này sẽ ra mắt dịch vụ xác minh mới vào thứ Sáu tuần tới, sau khi tuyên bố trước đó về việc thu phí khoảng 8 USD cho dấu tích màu xanh. 

Ông Musk cho biết các tài khoản được xác minh theo hệ thống mới sẽ có dấu tích màu xanh lam dành cho cá nhân, dấu tích màu xám dành cho “chính phủ” và dấu tích màu vàng dành cho các công ty.

Ông cũng cho biết tất cả các tài khoản cần xác minh sẽ được “xác thực thủ công”. Tuy nhiên, ông không nói rõ liệu có tính phí cho các dấu tích mới hay không.

Hơn 400.000 tài khoản Twitter hiện đã có dấu tích màu xanh, đánh dấu chúng đã được xác thực và thường được cấp cho các tài khoản nổi bật như tài khoản của người nổi tiếng, chính trị gia, nhà báo, cơ quan chính phủ và các tập đoàn lớn.

Ông Musk cho biết dấu tích màu xanh mới sẽ dành cho tất cả các cá nhân, dù là “người nổi tiếng hay không” và các cá nhân đó có thể có một biểu tượng thứ cấp nhỏ khác xác minh rằng họ thuộc về một tổ chức, nếu tổ chức đó đã xác minh họ. Ông nói rằng ông sẽ đưa ra lời giải thích chi tiết hơn vào tuần tới.

Nỗ lực trước đây của Twitter nhằm xác minh đã bị tạm dừng vào đầu tháng này khi nó dẫn đến một loạt tài khoản giả mạo.

Theo trang tin công nghệ The Verge, Twitter có gần 238 triệu người dùng hàng ngày, theo kết quả hàng quý gần đây nhất, và có tốc độ tăng trưởng người dùng đạt “mức cao nhất mọi thời đại” kể từ khi ông Musk tiếp quản trị giá 44 tỷ USD.

Cùng với đó, Twitter dưới thời tỷ phú Musk sẽ mở đường cho việc khôi phục lại các tài khoản bị cấm trên nền tảng vào tuần tới. Ông đã thông báo vào thứ Năm rằng một lệnh “ân xá chung” sẽ được cung cấp cho các tài khoản bị đình chỉ với điều kiện họ không vi phạm luật hoặc liên quan đến việc “gửi thư rác” nghiêm trọng. Các tài khoản từng bị đình chỉ bao gồm tài khoản của nhà bình luận cánh hữu người Anh Katie Hopkins và cựu cố vấn của ông Donald Trump, Steve Bannon.

Ông Musk cũng thừa nhận rằng Twitter đã bị sụt giảm doanh thu quảng cáo lớn trong bối cảnh lo ngại về kế hoạch kiểm duyệt nội dung trên nền tảng của ông.

Theo kết quả hàng năm gần đây nhất của Twitter, quảng cáo chiếm 90% trong doanh thu 5,1 tỷ USD của công ty.

Nhật Minh (theo The Guardian)