Cơ quan tình báo của Ukraine hôm thứ Năm (8/12) tuyên bố đã thu giữ tài liệu tuyên truyền của Điện Kremlin được tìm thấy bên trong các nhà thờ Chính thống Giáo thân Nga, công bố một bức ảnh các đặc vụ với khuôn mặt bị làm mờ, và vì lý do nào đó, cả mèo cũng được “che giấu danh tính” theo cách ấy.

dac vu meo
Ảnh đặc vụ theo công bố của SBU, trong đó “đặc vụ mèo” cũng được che mờ khuôn mặt. (Ảnh: Chính phủ Ukraine)

Cơ quan tình báo chính của Ukraine SBU tuyên bố rằng các cuộc lục soát những cơ sở của Chính thống Giáo thân Nga ở các khu vực phía Đông bị chiếm đóng trước đây của đất nước đã phát hiện ra hộ chiếu Nga, cờ đại diện cho các nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk do Nga hậu thuẫn, và một “bộ sưu tập các biểu tượng bị những kẻ bạo loạn đánh cắp,” từ lãnh sự quán của Litva ở Kherson.

SBU nói rằng các tài liệu chứng tỏ các linh mục ở giáo xứ đó đang hợp tác với Chính phủ Nga và chính quyền chiếm đóng ở Kherson. Các lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố Kherson vào tháng 11 sau gần 9 tháng chiếm đóng của Nga ở đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Giáo hội Chính thống Nga đang tìm cách “làm suy yếu Ukraine từ bên trong”, và gần đây đã thúc đẩy việc ban hành luật cấm các nhà thờ mà ông gọi là có liên hệ với Nga.

Trước đó, SBU đã từng làm các hoạt động tương tự, lục soát nhà thờ thân Nga để tìm chứng cứ, và bắt giam linh mục mà họ cho là gián điệp.

Theo truyền thống có từ trước thời Liên Xô, các nhà thờ Chính thống Giáo ở địa phương mà nay là Ukraine, là phụ thuộc vào Thượng phụ ở Moscow Giáo hội Chính thống, hiện đang là thủ đô của Nga. Có những tín đồ Kitô giáo ở Ukraine vẫn thừa nhận quan hệ này. Tuy nhiên, một Giáo hội Chính thống ly khai có trụ sở tại Kyiv, hiện giờ đang thu hút ngày càng nhiều người ủng hộ trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine hiện nay.

Vào tháng 9, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Thượng phụ Kirill, tục danh Vladimir Mikhailovich Gundyaev và là một đồng minh nhiều năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyên bố rằng người lính Nga dù hy sinh ở Ukraine đều được miễn tội.

Các quan chức Nga đã lên án các hoạt động này của Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói về việc ông Zelensky thúc đẩy luật cấm rằng, “Chính quyền Ukraine hiện nay đã công khai trở thành kẻ thù của Chúa Kitô và đức tin Chính thống Giáo.”

Theo hãng tin RT của Nga đưa tin, họ phản đối cách mà quan chức Ukraine đối đãi đối thủ của mình, như trong vụ việc họ làm bẩn lá cờ Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong thời gian gặp mặt với lãnh đạo Hoa Kỳ, “Những người văn minh không cư xử như vậy, không tham gia vào các hoạt động của Satan, hay các thứ thấp hèn khơi dậy từ bản năng dã man nguyên thủy.”

Theo BusinessInsider của Hoa Kỳ chỉ ra, còn một chi tiết thu hút không ít chú ý trong tuyên bố của SBU nói trên.

Một bức ảnh trong thông cáo cho thấy 7 người được xác định là “nhân viên SBU”, khuôn mặt của họ được làm mờ để che giấu danh tính. Dưới chân họ, là một con mèo đen đang ngồi trên tuyết, và cũng được làm mờ khuôn mặt. (Con mèo thứ hai không có khuôn mặt rõ ràng đang ở gần chân của một số đặc vụ.)

Không rõ con vật đóng vai trò gì, nếu có, trong cuộc điều tra phản gián. SBU đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

Thiên Đức