Thứ Hai 19/12 (giờ Mỹ) cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu vào để chọn Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Theo dự kiến, người đó sẽ là Donald Trump. Những nỗ lực của nhiều cá nhân và tổ chức không muốn công nhận chiến thắng của Trump, đòi phá vỡ truyền thông 227 năm bầu cử của Mỹ chỉ đem đến kết quả là một bất tín đại cử tri chưa rõ danh tính. 

Tuy vậy, vào ngày Chủ Nhật, một số thành viên cả hai đảng đã đánh tiếng về khả năng xảy ra bất ổn trong cuộc bỏ phiếu vốn chỉ mang tính hình thức vào ngày mai.

Reince Priebus, Chánh văn phòng Nhà Trắng trong chính quyền mới của Trump, nói với “Fox News Sunday”:

“Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi thứ đều đi vào quy củ“.  Trong hầu hết các năm bầu cử Tổng thống, cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri chỉ là một nghi thức sau kỳ bỏ phiếu phổ thông vào tháng 11.

Nhưng năm 2016 không phải là một năm bầu cử thông thường. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã thắng phiếu phổ thống, hơn Trump tới 2,6 triệu phiếu nhưng bị thua ở phiếu Cử tri đoàn các bang.

Trump có nhiều phiếu Đại cử tri hơn vì ông giành chiến thắng nhiều hơn ở các bang nhỏ, ít dân cư ở vùng trung và nam đất nước, cùng với bang lớn ven biển như Florida và bang có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ Pennsylvania và Wisconsin.

Ngày mai, ông cần ít nhất 270 phiếu Đại cử tri để chắc chắn trở thành Tổng thống và đảm bảo cuộc chuyển giao quyền lực êm ả. Măc dù trong ngày bỏ phiếu phổ thông hôm 8/11, truyền thông Mỹ đã loan báo ông thắng tới 306 phiếu Đại cử tri, nhưng các Đại cử tri này có khả năng “bất tín”, tức là không bầu theo ý chí của bang mà bầu cho người khác.

Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Đảng Cộng hoà Priebus, nói rằng chỉ có một bất tín đại cử tri thuộc Đảng Cộng hoà đã biết sống ở bang Texas, nơi Trump giành chiến thắng, nhưng chưa rõ danh tính người này.

“Ngoài ra, chúng tôi rất tự tin rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ”.

Từ sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump, nhiều người đệ đơn kiến nghị yêu cầu các Đại cử tri trở thành bất tín và bỏ phiếu chống lại Trump. Thậm chí một số nơi đã xuất hiện sự quấy rối những đại cử tri như tại bang Arizona, nơi Trump giành được 49% phiếu bầu, so với 45% phiếu bầu cho bà Clinton, điều này giúp ông giành trọn 11 phiếu Cử tri đoàn.

Cử tri bang Arizona Donald Graham tiết lộ 11 Đại cử tri đã nhận được hàng trăm hàng email nói họ không bỏ phiếu cho Trump và rằng ông đã nhận được thông tin rằng một số trong 10 cử tri khác đã bị theo dõi hay nhận được lời đe dọa sát hại.

“Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, hiện tại có một nhóm nhỏ đang chống lại hàng triệu người, nếu không nói là cả trăm triệu người vẫn tôn trọng toàn bộ hệ thống này”.

“Cử tri đoàn là một phần của Hiến pháp Mỹ”, ông Graham khẳng định.

Tất cả Đại cử tri tại Arizona đã thề sẽ ủng hộ ông Trump, mặc dù họ không bị ràng buộc về mặt pháp lý để làm vậy. Không có luật liên bang quy định rằng Đại cử tri phải bỏ phiếu thế nào. Một số tiểu bang buộc Đại cử tri của họ, thường là các viên chức Đảng của bang thuận theo kết quả phiếu bầu phổ thông. Nhưng hình phạt đối với bất tín cử tri không đáng kể, chẳng hạn chỉ là bị gạch tên khỏi Đoàn cử tri trong tương lai. Chính vì vậy, nhiều người phe Clinton vẫn ôm mộng bầu cử ngày mai có thể có kết quả bất ngờ.

Hôm Chủ Nhật, John Podesta, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Clinton, cho rằng 37 Đại cử tri thuộc phía Trump có thể phản Đảng, con số này đủ để cân bằng số phiếu bầu và sẽ phải nhờ đến Hạ viện hiện được Đảng Cộng hòa kiểm soát, nơi Trump sẽ vẫn có khả năng chiến thắng nhiều hơn.

Gần đây, ông Podesta nói trên đài NBC rằng Nga đã tấn công email của các quan chức Đảng Dân chủ trong suốt cuộc bầu cử dẫn đến việc bà Clinton thất cử.

Ông cũng đưa ra nhận xét vào những phút cuối rằng các thành viên Cử tri đoàn cần phải có một cuộc họp báo về việc tấn công mạng trước khi bỏ phiếu vào thứ Hai.

Tôi cho rằng cử tri của chúng ta sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton“, ông Podesta nói. “Nhưng câu hỏi là liệu 37 Đại cử tri của Đảng Cộng hòa có cân nhắc về câu hỏi mở [về những cuộc tấn công mạng có mục đích của Nga] hay Donald Trump … thực sự không thích hợp để trở thành Tổng thống hay không … Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết … vào ngày mai”.

The Associated Press đã cố gắng tiếp cận 538 Đại cử tri và đã phỏng vấn hơn 330 người. Nhiều người nói rằng họ đã nhận được hàng chục hàng email, cuộc gọi và thư yêu cầu họ bỏ phiếu phản Đảng chống lại Donald Trump.

Nhưng tờ báo này cũng phát hiện hầu hết Đại cử tri đảng Cộng hoà ủng hộ hệ thống bầu cử và ứng viên Donald Trump của họ. AP tiết lộ chỉ có một người cam kết sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nhưng không tiết lộ danh tính.

Theo Fox News/Hoàng Vũ

Xem thêm: