Hôm 21/12, quá trình kiểm phiếu phổ thông tại Hoa Kỳ đã hoàn toàn kết thúc với kết quả bà Clinton đạt được hơn ông Trump 2,8 triệu phiếu phổ thông, nhưng thua cuộc bầu cử vì thua số phiếu Đại cử tri.

Chi tiết kết quả số phiếu phổ thông tại Mỹ như sau:

  • Bà Clinton: 65.844.610 (48,2%)
  • Ông Trump: 62.979.636 (46,1%)
  • Những người khác: 7.804.213 (5.7%)

Với kết quả này, nhiều người Mỹ không muốn công nhận chiến thắng của ông Trump đang kêu gọi chấm dứt hệ thống Cử tri đoàn, tuyên bố rằng bà Clinton mới là ứng viên được người dân lựa chọn.

Tổng thống tân cử Donald Trump đáp lại lập luận trên rằng ông đã có thể thắng phiếu phổ thông nếu luật chơi yêu cầu như vậy.

Trên Twitter, ông viết: “Vận động để thắng Cử tri đoàn khó khăn và phức tạp hơn để thắng phiếu phổ thông. Hillary đã tập trung vào những bang sai lầm”.

“Tôi thậm chí có thể làm tốt hơn trong cuộc bầu cử, nếu điều này có thể, nếu người thắng cuộc được quyết định dựa trên phiếu bầu phổ thông – nhưng tôi sẽ vận động theo cách khác”.

screen-shot-2016-12-22-at-8-27-21-am

Trong ngày bầu cử 8/11, ông Trump giành chiến thắng ở nhiều bang nhỏ, dân cư thưa thớt, giành tổng cộng 306 phiếu Đại cử tri, trong khi một số bang đông dân cư nhất như California và New York đều bầu cho Clinton nhưng bà lại chỉ đạt 232 phiếu Đại cử tri.

Vào ngày Đại cử tri bỏ phiếu 19/12 vừa rồi, phía Clinton có tới 4 Đại cử tri bội tín không bỏ phiếu cho cựu Ngoại trưởng, còn phía ông Trump chỉ có 2 người bội tín.

Với gần 63 triệu phiếu bầu phổ thông, Trump là người được nhiều phiếu nhất trong lịch sử Đảng Cộng hoà, người theo sát ông nhất là George W. Bush, giành được 62 triệu phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử 2004.

Trọng Đức

Xem thêm: