Phó tổng thống đắc cử Mike Pence, cho biết ông Mitt Romney, người từng gọi ông Trump là “kẻ giả mạo” đang được xem xét cho chức Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Đây được xem là nỗ lực hàn gắn nội bộ Đảng Cộng Hoà của ông Trump trước ngày nhậm chức.

Phó tổng thống Tân cử Mike Pence, Tổng thống tân cử Donald Trump và ông Mitt Romney rời khỏi toà nhà của câu lạc bộ golf tại Bedminster, New Jersey hôm 19/11

Hôm thứ Bảy 19/11, Tổng thống tân cử Donald Trump đã gặp riêng ông Romney, người từng là đề cử viên của Đảng Cộng hoà, cũng là người chỉ trích ông Trump rất gay gắt trong chiến dịch tranh cử của vừa qua của ông Trump.

Nói với kênh Fox News, ông Mike Pence cho biết Mitt Romney “đang được xem xét làm ngoại trưởng, cùng với một số người Mỹ xuất sắc khác”.

Khi rời khỏi sân golf của ông Donald Trump tại Bedminster, New Jersey hôm 19/11, ông Romney không trả lời câu hỏi của báo chí liệu ông có gia nhập chính quyền mới không.

Ông nói: “chúng tôi đã có cuộc nói chuyện sâu rộng về nhiều chủ đề trên thế giới, nơi nước Mỹ có lợi ích quan trọng, chúng tôi thảo luận về những điều đó và chia sẻ quan điểm của mình. Tôi đánh giá cao cơ hội được nói chuyện với tổng thống tân cử và mong đợi chính quyền tiếp theo”.

Trong chiến dịch tranh cử cách đây vài tháng, ông Romney đã gọi ông Trump là một kẻ “gian lận” và “giả mạo”.

Trong khi đó, ông Trump từng nói chiến dịch tranh cử bất thành của ông Romney khi ra tranh cử và cạnh tranh với ông Barack Obama hồi năm 2012 là “tồi tệ nhất” trong lịch sử.

Khi được hỏi về cuộc họp với ông Romney, Sean Spicer, một phát ngôn viên về chuyển giao quyền lực của tổng thống, nói với các phóng viên:

“Tổng thống tân cử muốn có những người giỏi nhất và thông minh nhất để đưa đất nước này về phía trước: cả những người ủng hộ và những người không ủng hộ ông.”

Ngoài ra, những ứng viên được cân nhắc cho vị trí Ngoại trưởng là đại sứ Liên Hiệp Quốc John Bolton, Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker, Thống đốc South Carolina Nikki Haley, người gặp ông Trump hôm thứ Năm tuần trước.

Cuối tuần qua, tổng thống tân cử viết trên Twitter: “sẽ làm việc tất cả các ngày cuối tuần để lựa chọn ra những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời sẽ làm việc để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”

Triệu phú Mitt Romney từng là Thống đốc bang Massachusetts và đề cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012. Trong cuộc đua này, ông đã thất bại trước ông Obama, đối thủ đến từ Đảng Dân chủ.

Đức Trí (T/H)

Xem thêm: