“Sự hội tụ chiến lược mới đáng lo ngại giữa Bắc Kinh và Moscow đã phát triển và nguy cơ xảy ra xung đột quyền lực lớn đã tăng lên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine,” giám đốc tình báo của Australia cho biết hôm thứ Tư, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Andrew Shearer, Tổng giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia Australia, cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như đang có kế hoạch thống trị khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và sử dụng nó làm cơ sở để vượt qua Hoa Kỳ, trở thành cường quốc hàng đầu thế giới.

Các bình luận của Australia củng cố cảnh báo rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể sẽ lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực hoặc toàn cầu. 

Tuần này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã kêu gọi các nền dân chủ tự do ngăn chặn “vòng cung của chế độ chuyên quyền” đang định hình lại thế giới.

“Chúng ta sẽ phải làm việc nỗ lực hơn nhiều để duy trì phẩm chất tự do của trật tự dựa trên luật lệ ở châu Âu và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương,” ông Shearer nói tại một hội nghị do Australian Financial Review tổ chức.

Ông nói thêm: “Chúng tôi thấy một nhà lãnh đạo đang tận dụng tình thế và thúc đẩy đất nước của mình trong cuộc đấu tranh nhằm vượt qua Hoa Kỳ để trở thành cường quốc hàng đầu thế giới”.

“Cơ sở là… để thiết lập vị trí đứng đầu trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Ông Shearer cho biết mối đe dọa địa chính trị sẽ xoay quanh công nghệ, bao gồm cả việc sử dụng các cuộc tấn công mạng, vì vậy Australia phải tăng cường khả năng phòng thủ mạng của mình.

Ông nói: “Chúng ta cần một nền kinh tế mở, phát triển để có thể tài trợ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng mà chính phủ đã cam kết, nhưng đây không thể là sự đánh đổi bằng không giữa kinh tế và an ninh.”

Ngân Hà (theo Reuters)