Một báo cáo tình báo gần đây của Hoa Kỳ bị rò rỉ chỉ ra rằng Iran đang âm mưu giết hoặc bắt giữ cựu Tổng thống Donald Trump cũng như cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Embed from Getty Images

Theo tờ Mirror của Anh, Iran đang tìm cách trả thù cho cái chết của vị chỉ huy được yêu mến của họ, Thiếu tướng Qasem Soleimani, người đã thiệt mạng trong một tấn công bằng máy bay không người lái do Hoa Kỳ thực hiện cách đây hai năm.

Tin tức báo chí được đưa ra sau khi một báo cáo gần đây của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia của Hoa Kỳ bị rò rỉ. Theo báo cáo, Iran đang “tiến hành một chiến dịch đa hướng chống lại một số quan chức Hoa Kỳ.”

Báo cáo cũng đề cập đến các mối đe dọa về việc vận dụng luật pháp quốc tế và việc ban hành các lệnh bắt giữ của Iran, cũng như các lệnh trừng phạt và hành động gây chết người của quốc gia Trung Đông đang bị phương Tây cô lập.

Tướng Soleimani của Iran được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự quan trọng nhất ở Trung Đông sau khi hỗ trợ người Nga can thiệp vào Syria và cung cấp viện trợ quân sự cho nhóm khủng bố Hezbollah ở Lebanon.

Vị chỉ huy quân sự này đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần sân bay Baghdad do Hoa Kỳ tiến hành vào tháng 1/2020.

Yahoo News đưa tin: “Kể từ tháng 1/2020, Tehran đã công khai bày tỏ sẵn sàng tiến hành các hoạt động gây chết người bên trong Hoa Kỳ và luôn xác định cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Ngoại trưởng Michael Pompeo, và cựu tướng lĩnh Kenneth McKenzie nằm trong số những mục tiêu ưu tiên báo thù của họ.”

Theo Yahoo News, Iran sẽ tìm cách giết hoặc truy tố một quan chức Hoa Kỳ như cựu Tổng thống Trump bởi vì Tehran coi cựu tổng thống Mỹ có cấp bậc và tầm vóc tương đương Tướng Soleimani của mình. Iran cáo buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm cho cái chết của vị tướng này. Do đó, việc giết hoặc bắt giữ cựu Tổng thống Trump được Iran coi là hành động trả đũa thành công. 

Yahoo News cũng chỉ ra rằng báo cáo tình báo của Hoa Kỳ quy định “Không được phát hành công khai”“Chỉ được dùng cho nhân viên”.

Báo cáo tình báo của Hoa Kỳ bị rò rỉ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến công du đến Trung Đông trong nỗ lực tăng cường quan hệ với khu vực này sau khi lo ngại các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể thất bại.

Gia Huy (Theo Newsmax)