Văn phòng Giám đốc Tình báo Mỹ hôm thứ Sáu (29/10) cho biết cộng đồng tình báo có thể sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc chính xác của COVID-19. Thông tin này được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Mỹ công bố phiên bản đầy đủ hơn của báo cáo đánh giá về nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Embed from Getty Images

Bản báo cáo nguồn gốc virus corona do Giám đốc Tình báo Mỹ công bố sau 90 tiến hành đánh giá về đại dịch COVID-19 theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Bản báo cáo dày 17 trang này được đưa ra lần đầu hồi tháng Tám.

Một nhà phân tích tình báo giấu tên hôm 29/10 nói với hãng tin AP: “Chúng tôi không nghĩ rằng chỉ trong một hoặc hai báo cáo là có thể hiểu được [nguồn gốc COVID-19]”.

Bản báo cáo của Giám đốc Tình báo Mỹ tuyên bố rằng cộng đồng tình báo vẫn có quan điểm không thống nhất về việc liệu virus corona gây bệnh COVID-19 đã lây từ động vật sang người, hay nó đã bị rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc một cách vô tình hoặc cố ý.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng thông tin về việc một số nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã phải điều trị bệnh hô hấp vào tháng 11/2019 “không phải là dấu hiệu chẩn đoán về nguồn gốc đại dịch [COVID-19]”.

>>Chuyên gia Mỹ tiết lộ biết dịch bùng phát tại Vũ Hán trước khi ĐCSTQ công bố

Từ khi đại dịch bùng phát cuối tháng 12/2019, Trung Quốc đã không muốn hợp tác với các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng như các nhà điều tra của Mỹ để tìm hiểu ngọn ngành nguồn gốc loại virus chết người vốn xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng Năm đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo trong 90 ngày phải tiến hành rà soát và đưa ra báo cáo về nguồn gốc COVID-19. Động thái này được ông Biden đưa ra khi thời điểm đó đang gia tăng giả thuyết cho rằng virus gây ra bệnh COVID-19 đã bị cố tình hoặc vô ý rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

>>Báo cáo nguồn gốc COVID-19 của Mỹ: Chưa có kết quả cụ thể

Báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ xác nhận phòng thí nghiệm Vũ Hán từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã tạo ra biến thể của virus corona giống virus SARS. Tuy nhiên, báo cáo tuyên bố rằng thông tin này “không cung cấp cái nhìn sâu hơn về việc liệu có phải virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 là sản phẩm biến đổi gen của phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không”.

Năm 2003, virus corona gây bệnh SARS đã được phát hiện đầu tiên tại Trung Quốc và sau đó cũng lan ra nhiều nước, nhưng không bùng phát mạnh như đại dịch COVID-19 lần này. Dù vậy, phải mất hơn một thập kỷ, đến năm 2017, các nhà khoa học mới có thể xác định được nguồn gốc lây lan dịch SARS.

Xuân Thành

Xem thêm: