Tình báo của Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đang lên kế hoạch tập trung tấn công rầm rộ trong tuần tới đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine (24/8).

Tên lửa của Nga tấn công vào một trung tâm thương mại ở Kyiv vào tháng 2 2129530487
Một trung tâm thương mại ở Kyiv, Ukraine bị trúng tên lửa của Nga vào tháng 2. (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

Theo đó, một sự kiện pháo kích lớn được dự đoán diễn ra vào tuần tới, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 31 của Ukraine.

“Mối đe dọa pháo kích ồ ạt vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa S-300 là điều hiển nhiên. Xem xét sự xuất hiện của một số chuyến tàu [từ Nga] trước ngày 20/8, rõ ràng là người Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào ngày 24/8”, Trung tâm Truyền thông Chiến lược (StratCom), một tổ chức phi chính phủ Ukraine, viết trên trang web của mình và kênh Telegram hôm thứ Năm, Kyiv Post đưa tin.

Ngày 24/8 đánh dấu Ngày Độc lập lần thứ 31 của Ukraine, nhằm tôn vinh việc thông qua Tuyên bố Độc lập của Ukraine khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Đầu tháng này, Stratcom cho biết các đoàn tàu Nga được trang bị đạn dược hạng nặng, bao gồm cả tên lửa, đã hướng đến biên giới Ukraine và dự kiến sẽ đến vào thứ Bảy chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ hằng năm.

Các quan chức Ukraine gần đây đã chuẩn bị cho Nga tấn công vào Ngày Độc lập của nước này.

Oleg Zhdanov, một Đại tá dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết trong một cuộc chạy marathon trên TV rằng ông tin rằng các hoạt động đã được tiến hành ở Belarus, nơi Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã cho phép Nga tích lũy lực lượng kể từ những ngày đầu của cuộc chiến ở Ukraine.

“Luôn có một mối đe dọa nhất định từ lãnh thổ Belarus, và hãy để tôi nhắc nhở các bạn rằng đó là lãnh thổ của họ mà Nga đã sử dụng từ những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện”, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, nói với các phóng viên hôm thứ Ba. “Do đó, chúng ta chắc chắn phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra”.

Ihnat nói thêm rằng Nga luôn sử dụng một số ngày nhất định, như Ngày Độc lập của Ukraine, cho cái gọi là “lời chúc mừng”.

Hôm thứ Năm, Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ một đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện bị chặn giữa một người lính Nga và mẹ của anh ta, trong đó ông nói rằng Nga đang mong đợi các lực lượng vũ trang Ukraine tổ chức một cuộc phản công.

Chính quyền Biden đã chỉ trích Tổng thống Belarus Lukanhesko vì đã cho phép Nga sử dụng Belarus làm khu vực tổ chức cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, nói rằng mối quan hệ ấm cúng của họ với Nga đang giúp phát động “một cuộc tấn công tàn bạo, có tính toán trước, không chính đáng chống lại nước láng giềng ở phía nam”.