Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 14/10, thế giới ghi nhận thêm khoảng 413.000 ca mắc COVID-19 mới và 6.800 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 229.494.743 ca, trong đó có khoảng 4.625.452 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par cktravels.com/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 73.000 ca), Anh (45.066 ca) và Nga (31.299 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.387 ca), Nga (986 ca) và Brazil (456 ca).

Với 31.299 ca mắc và 986 ca tử vong trong ngày 14/10, đây là ngày Nga ghi nhận ca mắc và tử vong trong ngày do COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ năm thế giới và ghi nhận ca tử vong cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong hàng ngày cũng như tổng số ca từ đầu đại dịch. Tới nay, Mỹ ghi nhận trên 45,6 triệu ca mắc và trên 741.000 ca tử vong.

Mỹ phát hiện biến thể mới của virus corona

Phòng thí nghiệm Giải trình tự và gene siêu vi EVT thuộc Đại học Y khoa Shreveport, tiểu bang Louisiana (Mỹ) thông báo đã phát hiện một biến thể mới của virus corona ở tiểu bang này.

Biến thể mới, có tên B.1.630, được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào đầu tháng 3. Tuần trước, phòng thí nghiệm đã giải trình tự gene của 2 mẫu thu thập ở thành phố Baton Rouge. Biến thể này chưa được đặt tên theo chữ cái Hy Lạp như Alpha, Delta vì số lượng mẫu còn rất nhỏ. Biến thể chứa đột biến E484Q, có thể giúp virus lẩn tránh được hệ miễn dịch của vật chủ.

Người đứng đầu phòng thí nghiệm Krista Queen cho biết mặc dù biến thể này hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ song các cơ quan chức năng sẽ theo dõi chặt chẽ để phát hiện kịp thời bất kỳ sự thay đổi nào. Thống kê cho thấy khoảng 79 ca nhiễm biến thể B.1.630 tại Mỹ. Theo bà Queen, đột biến là hoạt động hoàn toàn tự nhiên và bình thường của virus khi nó cố thâm nhập và lây lan sang nhiều vật chủ. Các virus RNA, trong đó có virus corona, dễ bị đột biến hơn do phương pháp sao chép bộ gene. Càng lây lan nhiều lần giữa các vật chủ khác nhau, thì virus sẽ liên tục tạo ra một bản sao của chính mình. Bản sao này có thể không giống bản gốc 100%, dẫn đến đột biến.

Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ giữa tháng 7

Theo số liệu chính thức công bố ngày 14/10, Anh đã ghi nhận 45.066 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua – mức cao nhất kể từ giữa tháng 7, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 8.317.439 ca.

Anh cũng ghi nhận thêm 157 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 138.237 ca. Số liệu thống kê mới nhất cũng cho thấy hơn 85% số người từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã tiêm liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên và hơn 78% đã tiêm đủ 2 liều.

Úc: Bang Victoria ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục   

Bang Victoria ngày 14/10 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, trong bối cảnh thủ phủ Melbourne của bang này chuẩn bị nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới, sớm vài ngày so với kế hoạch.

Cụ thể, bang Victoria ghi nhận 2.297 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất so với bất kỳ một bang hay vùng lãnh thổ nào khác ở Úc kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Bang này cũng ghi nhận thêm 11 ca tử vong do COVID-19.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh bang Victoria gần đạt ngưỡng tiêm chủng đầy đủ cho 70% người trưởng thành đủ điều kiện tiêm chủng. Đây là ngưỡng tiêm chủng mà chính quyền bang đặt ra để chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng qua.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại bang New South Wales đang có xu hướng giảm, với 406 ca mắc mới trong 24 giờ qua, so với mức đỉnh điểm 1.599 ca ghi nhận vào đầu tháng 9 vừa qua. Các biện pháp hạn chế ở Sydney, thủ phủ bang New South Wales, có thể được nới lỏng hơn nữa vào ngày 18/10 khi thành phố này có thể đạt tỉ lệ 80% số người từ 16 tuổi trở lên hoàn thành tiêm chủng vào cuối tuần này. Đầu tuần này, Sydney đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài hơn 100 ngày.

Tổng thống Latvia nhiễm COVID-19 sau chuyến công du Bắc Âu

Văn phòng Tổng thống Latvia ngày 14/10 xác nhận Tổng thống Egils Levits đã đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau chuyến công du tới Đan Mạch và Thụy Điển, mặc dù ông đã tiêm phòng đầy đủ.

Trong một tuyên bố, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Latvia, Andris Teikmanis, cho biết các triệu chứng bệnh của Tổng thống rất nhẹ và ông vẫn cảm thấy khỏe, tuy nhiên theo quy định phòng tránh dịch, Tổng thống Levits phải làm việc từ xa trong một thời gian. Ông sẽ buộc phải hoãn các chuyến đi đã lên kế hoạch tới Kosovo và Bắc Macedonia vào tuần tới, cũng như cuộc gặp với Tổng thống Romania, đồng thời không thể tham dự Hội nghị Riga dự kiến diễn ra ngày 15/10 với các chủ đề thảo luận về quốc phòng, chính sách đối ngoại và các mối quan hệ quốc tế.

Thông tin trên cũng buộc Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto phải cách ly do hai nhà lãnh đạo đã dùng bữa trưa cùng nhau hôm 13/10.

Tổng thống Levits nhiễm COVID-19 trong bối cảnh quốc gia vùng Baltic 1,9 triệu dân của ông cũng đang chứng kiến số ca nhiễm bệnh theo ngày gia tăng kỷ lục, với 2.408 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 14/10.

Hàn Quốc dự kiến chuyển sang sống chung với COVID-19 từ tháng 11 tới

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu thảo luận các biện pháp “sống chung với COVID-19” sau khi thành lập “Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật” vào ngày 13/10.

Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban trên, Thủ tướng Kim Boo-kyum đã kêu gọi các ban ngành hữu quan thay đổi suy nghĩ, không lo ngại dịch COVID-19 mà coi đây là một bệnh truyền nhiễm có thể kiểm soát để tiến tới khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. Ông Kim Boo-kyum đề ra 3 phương hướng lớn để khôi phục đời sống thường nhật, trong đó việc cần làm trước mắt là “khôi phục dần dần, từng bước”. Để giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phải xem xét phương án quản lý phòng dịch mới như áp dụng “Thẻ thông hành vắc-xin” đồng thời củng cố hệ thống y tế. Tiếp đến là “khôi phục một cách bao trùm” và cuối cùng là “đời sống thường nhật đồng hành cùng người dân”.

Cũng theo Thủ tướng Kim Boo-kyum, Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật sẽ tiến hành thu thập ý kiến của các tầng lớp xã hội, xây dựng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật để công bố chính thức vào đầu tháng 11 tới. Dự kiến, các hướng dẫn phòng dịch mới sẽ tập trung vào việc thiết lập một hệ thống cách ly tại bệnh viện, tập trung vào việc điều trị những bệnh nhân COVID-19 nặng để ngăn ngừa tử vong và dần dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm đưa cuộc sống trở lại như trước đại dịch. Trong kế hoạch phòng dịch mới, các giới hạn về giờ hoạt động và lệnh cấm hoạt động đối với các cơ sở dịch vụ công cộng và doanh nghiệp cũng như giới hạn về số lượng người tại các cuộc tụ tập riêng tư sẽ được dỡ bỏ dần dần.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của nước này (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 14/10 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận 1.940 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1.424 ca lây nhiễm cộng đồng. Ngoài ra, có thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số lên 2.618 người.

Tính đến thời điểm hiện tại, ở Hàn Quốc có 40,18 triệu người, tương đương 78,3% dân số cả nước, đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 mũi đầu tiên và 31,62 triệu người tiêm đủ 2 mũi, tương đương 61,6% dân số. Dự kiến tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ sẽ đạt trên 70% dân số vào cuối tháng này và đây sẽ là điều kiện tiên quyết để thực hiện kế hoạch từng bước đưa cuộc sống hằng ngày trở lại bình thường.

Thái Lan miễn cách ly cho du khách nhập cảnh từ 5 nước

Từ ngày 1/11 tới, Thái Lan miễn quy định cách ly đối với khách du lịch bằng đường hàng không đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ 5 quốc gia gồm Anh, Mỹ, Đức, Singapore và Trung Quốc.

Phát biểu ngày 14/10, người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ những nước nói trên đến quốc gia Đông Nam Á này sẽ không phải thực hiện cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến. Du khách từ 5 nước này được coi là có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp.

Cũng trong ngày 14/10, CCSA thông báo số tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm được kiểm soát tối đa sẽ giảm từ 29 xuống 23, thời gian giới nghiêm ban đêm sẽ được rút ngắn và nhiều doanh nghiệp hơn có thể hoạt động trở lại từ ngày 16/10. Ngoài ra, số lượng các tỉnh thuộc vùng đỏ được kiểm soát tối đa cũng sẽ giảm từ 37 xuống 30 và các tỉnh có mã màu da cam tăng từ 11 lên 24.

Đảo Bali của Indonesia cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế

Ngày 14/10, chính quyền đảo Bali của Indonesia đã cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế đến từ một số quốc gia nhất định, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, nhằm từng bước mở cửa để đón du khách trở lại hòn đảo nghỉ dưỡng này. Tuy nhiên, chưa có chuyến bay quốc tế nào ngay trong ngày 14/10.

Theo giới chức đảo Bali, khu du lịch vốn chịu thiệt hại nặng nề do các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, du khách nước ngoài khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo này cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin, cách ly tại khách sạn trong vòng 5 ngày và tuân thủ những yêu cầu nghiêm ngặt về thị thực theo quy định nhập cảnh mới đối với khách du lịch nước ngoài.

Sân bay quốc tế Ngurah Rai trên đảo Bali đã mở cửa cho du khách đến từ 19 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và New Zealand. Tuy nhiên, kế hoạch mở cửa trở lại một phần này không có du khách đến từ Úc, một trong những nguồn khách du lịch chính đến Bali vào thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: