Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 11/4, thế giới ghi nhận thêm khoảng 583.302 ca mắc COVID-19 mới và 1.825 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 441.462.991 ca, trong đó có khoảng 5.652.361 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Jack Hong/Shutterstock)

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 11/4, thế giới có 66 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 90.000 ca), trong khi Hàn Quốc cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 200 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược “Zero-COVID”.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận 82.062.989 ca mắc và 1.012.151 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 2 về số ca nhiễm (hơn 43 triệu ca) trong khi Brazil đứng thứ 2 về số ca tử vong (661.039 ca).

Nhật Bản ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể XE

Ngày 11/4, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ca nhiễm biến thể mới mang tên XE đầu tiên ở nước này là một phụ nữ đến từ Mỹ và xuống sân bay Narita vào ngày 26/3. Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á báo cáo về biến thể XE, với ca nghi nhiễm được xác định ngày 2/4. Tiếp đó là các ca được ghi nhận tại Ấn Độ ngày 6/4 và 9/4.

Trung Quốc siết chặt phong tỏa và kiểm soát hạn chế COVID-19

Trong khi đó, giới chức thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã phân chia toàn bộ thành phố thành những vùng theo 3 loại trong nỗ lực kiềm chế số ca mắc COVID-19 gia tăng hiện nay. Giới chức thành phố cho biết đã chỉ định 7.624 khu vực quản lý bị phong tỏa, 2.460 khu vực kiểm soát hạn chế và 7.565 khu vực phòng ngừa.

Theo đó, khu vực quản lý bị phong tỏa là những cộng đồng dân cư, làng mạc, các đơn vị lao động hoặc điểm tụ tập ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua. Những người tại các khu vực này sẽ trải qua 7 ngày quản lý phong tỏa và tiếp đó là 7 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà. Các dịch vụ thiết yếu sẽ được cung cấp tới tận nhà.

Vùng kiểm soát hạn chế là những khu dân cư không có ca mắc COVID-19 nào trong 7 ngày qua. Trong vòng 7 ngày này, người dân khu vực này sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người có nhu cầu cấp thiết ra ngoài như đến bệnh viện, trong hai khu vực nói trên có thể rời khu vực sinh sống của mình vì lý do này, song hoạt động di chuyển của họ chịu sự quản lý chặt chẽ.

Trong khi đó, vùng phòng ngừa là những khu dân cư không có ca mắc COVID-19 nào trong 14 ngày qua. Người dân tại vùng này về nguyên tắc được phép di chuyển tại nơi mà họ sinh sống với hạn chế nghiêm ngặt về quy mô tụ tập.

Tuy nhiên, họ vẫn bị cấm đi tới hai vùng nói trên. Giới chức thành phố Thượng Hải cho biết việc phân chia mỗi khu vực có thể được điều chỉnh nhằm đối phó với bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình dịch bệnh. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, thành phố Thượng Hải ngày 10/4 ghi nhận 914 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 25.173 ca không có biểu hiện triệu chứng.

Hàn Quốc sắp gỡ bỏ mọi biện pháp giãn cách phòng dịch COVID-19

Trong ngày 11/4, số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lần đầu tiên trong 7 tuần qua, đã giảm xuống dưới 100.000 ca/ngày trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh ở nước này do biến thể Omicron đang có xu hướng  giảm sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 3.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ngày 11/4 ghi nhận thêm 90.928 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 21 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh lên 15.424.598 ca. Đây là lần đầu tiên, số ca mắc mới tại Hàn Quốc giảm xuống mức 5 chữ số kể từ ngày 22/2 khi phát hiện 99.562 ca mắc mới, và cũng là mức thấp trong gần 2 tháng qua sau mức 90.438 ca ghi nhận vào ngày 16/2.

Số liệu mới nhất này phản ánh xu hướng đi xuống của dịch bệnh, từng dao động từ 300.000-400.000 ca/ngày trong vài tuần qua, với mức cao nhất là 620.000 ca ngày 17/3. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 258 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 19.679 ca. Tỉ lệ tử vong là 0,13%.

Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận về biện pháp tổng thể dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, bao gồm cả việc bỏ đeo khẩu trang cũng như phương án bố trí hệ thống y tế trong tương lai.

Trong phát biểu ngày 11/4, Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố quốc gia Son Young-rae thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng đang trong quá trính thu thập ý kiến nội bộ cũng như từ các chuyên gia, để đánh giá toàn diện vấn đề này. Tình hình hiện tại rất khả quan.

Dự kiến, nội dung dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật ngày 13/4. Theo đó, cơ quan y tế dự kiến sẽ công bố vào cuối tuần này một “kế hoạch hậu đại dịch” nhằm bình thường cuộc sống cho người dân và hệ thống y tế. Hàn Quốc dự kiến hạ cấp phân loại COVID-19 xuống cấp độ 2 theo đó việc quản lý dịch bệnh sẽ tiến hành như với các bệnh dịch đặc hữu khác.

Bắt đầu từ tuần này, các trung tâm y tế cộng đồng và các trạm xét nghiệm tạm thời ở Hàn Quốc sẽ không cung cấp các xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dân và chỉ thực hiện xét nghiệm PCR cho các nhóm dễ bị nhiễm bệnh, người cao tuổi. Các cá nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 cần đến phòng khám hoặc bệnh viện tư nhân để làm xét nghiệm và sẽ bị tính phí khoảng 5.000 won (4,07 USD).

Phan Anh (tổng hợp)

Nạn đói Nga 1921-1923 và chiến dịch cứu trợ vĩ đại của người Mỹ