Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 18/7, thế giới ghi nhận thêm khoảng 420.000 ca mắc COVID-19 mới và 6.500 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 189.858.114 ca, trong đó có khoảng 4.071.720 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Adirach Toumlamoon/Shutterstock)

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus corona nhiều nhất thế giới gồm: Anh (48.161 ca), Indonesia (44.721) và Ấn Độ (38325 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới (1.093 ca), tiếp theo là Brazil (891 ca) và Nga (764 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 34.963.332 người, trong đó có 624.745 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 31.143.595  ca nhiễm, bao gồm 414.141 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ 3 với 19.376.574 ca bệnh và 542.214 ca tử vong.

Hôm nay, 19/7, nước Anh bắt đầu “Ngày Tự do” với việc nới lỏng gần như toàn bộ các biện pháp phòng dịch bất chấp số ca lây nhiễm tăng mạnh trong những tuần gần đây. Ngày 18/7, quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, với 48.161 ca.

Hầu hết dân số trưởng thành ở Anh hiện đã được tiêm vắc-xin. Số ca lây nhiễm đang tăng trở lại do biến thể Delta.

Theo quyết định của chính phủ Thủ tướng Boris Johnson, từ 19/7, hầu như toàn bộ các hạn chế ở Anh sẽ được gỡ bỏ, bao gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang, giới hạn số người tụ tập cả trong nhà và ngoài trời; chỉ giãn cách xã hội với những người có xét nghiệm dương tính; các địa điểm như hộp đêm, sân vận động được mở toàn bộ công suất.

Cùng ngày, người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nhà lãnh đạo này sẽ tự cách ly theo hướng dẫn phòng chống dịch quốc gia sau khi được xác định đã tiếp xúc gần với một người mắc COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cũng thực hiện cách ly tương tự Thủ tướng Johnson. Trước đó, Chính phủ Anh thông báo Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Sunak sẽ tham gia một chương trình thí điểm cho phép họ tiếp tục làm việc thay vì tự cách ly trong 10 ngày theo quy định áp dụng toàn quốc. Tuy nhiên, chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau đó, quyết định này đã bị hủy bỏ do những ý kiến chỉ trích của cử tri, đối thủ chính trị và chủ doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng Johnson sẽ tự cách ly tại tư gia ở vùng Chequers. Người phát ngôn cho hay ông Johnson sẽ “không tham gia chương trình thí điểm trên” và “sẽ tiếp tục họp với các bộ trưởng từ xa”.

Tại Nga, ngày 18/7, Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch COVID-19 của nước này đã ghi nhận 5.417 người tử vong trong 7 ngày qua. Đây là mức cao mới kể từ khi bắt đầu đại dịch, tuần trước là 5.077 trường hợp tử vong được ghi nhận. Đồng thời, tỷ lệ tử vong trên nền nhiễm bệnh cao hầu như không thay đổi. So với cuối tuần qua, tỷ lệ này đã tăng từ 2,47% lên 2,49%.

Về số ca mắc mới, từ ngày 12 đến ngày 18/7, Nga ghi nhận 174.800 ca mắc. Con số này chỉ cao hơn 1,4% so với trong 7 ngày trước đó. Mặc dù vậy, ngày 18/7 là ngày thứ 3 liên tiếp, Nga ghi nhận hơn 25.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày.

Tại Hàn Quốc, ngày 18/7, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết nước này sẽ cấm tụ tập hơn 4 người ở các khu vực bên ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận từ ngày 19/7 trong nỗ lực khống chế đà lây lan của dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Hầu hết các khu vực bên ngoài Seoul và vùng phụ cận đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2, trong đó cấm các cuộc tụ tập trên 8 người. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng cường biện pháp chống dịch bệnh vì các khu vực khác cũng đã chứng kiến sự gia tăng các ca COVID-19 mới trong những ngày gần đây.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng ngân sách bổ sung để giãn cách học sinh trong lớp học nhằm mở thêm nhiều lớp học trực tiếp vào tháng 9 tới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Bộ đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc sử dụng tổng cộng 6.360 tỷ won (5,5 tỷ USD) để thực hiện kế hoạch này, như xây dựng các phòng học tạm thời.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với một làn sóng dịch COVID-19 mới. Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 18/7 thông báo có thêm 1.454 ca mắc mới, mức cao nhất trong các ngày Chủ nhật từ trước tới nay (ngày cuối tuần thường có ít người làm xét nghiệp hơn). Trong số các ca mắc mới này có 1.402 ca lây nhiễm trong nước. Như vậy, đến nay Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 177.951 ca mắc COVID-19.

Tại Nhật Bản, thủ đô Tokyo đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 5 khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là khai mạc Olympic. Ngày 18/7, nhà chức trách Tokyo ghi nhận có thêm 1.008 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp thành phố này ghi nhận hơn 1.000 ca/ngày. Trước đó một ngày, Tokyo đã ghi nhận 1.410 ca mắc mới – mức cao nhất kể từ ngày 21/1 (ghi nhận 1.485 ca). Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã xác nhận 2 ca đầu tiên mắc COVID-19 trong số các vận động viên đang lưu trú tại Làng vận động viên ở thủ đô Tokyo và 1 vận động viên không lưu trú tại đây.

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 ngày 18/7 đã xác nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên trong số các vận động viên đang lưu trú tại Làng vận động viên ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trước đó một ngày, một trường hợp không phải vận động viên lưu trú tại đây  đã được xác định mắc COVID-19.

Ủy ban trên cho biết trong số 10 người nước ngoài tới Nhật Bản liên quan tới Olympic vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, có 2 vận động viên ở Làng vận động viên và 1 vận động viên khác không lưu trú tại đây. Hai vận động viên lưu trú tại Làng vận động viên nói trên có cùng quốc tích và thi đấu cùng bộ môn.

Trong khi đó, Nam Phi cũng thông báo 3 ca mắc COVID-19 trong đội tuyển bóng đá thi đấu tại Olympic, trong đó có 2 cầu thủ Thabiso Monyane và Kamohelo Mahlatsi. Theo lịch thi đấu, đôi tuyển Nam Phi sẽ gặp đội chủ nhà Nhật Bản vào ngày 22/5 tới.

Ngoài ra, thành viên người Hàn Quốc Ryu Seung-min thuộc Ủy ban Olympic quốc tế có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi đến Nhật Bản. Trước đó, Ryu Seung-min, một cựu vận động viên Olympic, đã được tiêm vắc-xin COVID-19.

Tại Indonesia, số bác sĩ tử vong vì COVID-19 tại Indonesia đã tăng mạnh trong nửa đầu tháng 7, theo Hiệp hội Bác sĩ Indonesia (IDI).

Có tổng cộng 114 bác sĩ đã tử vong từ ngày 1-17/7, con số cao nhất trong bất kỳ khoảng thời gian nào tương tự, và chiếm tới trên 20% trong tổng số 545 bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Giới chức IDI hiện rất lo ngại nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ.

Các ca tử vong ở bác sĩ đã tăng ở Indonesia, bất chấp tỉ lệ tiêm vắc-xin cho nhóm nhân viên y tế đạt 95%. Điều này đã khiến chính phủ quyết định sử dụng vắc-xin Moderna, sản xuất theo công nghệ mới mRNA, làm liều tiêm bổ sung cho những nhân viên y tế đã tiêm vắc-xin Sinovac, công nghệ truyền thống.

Trước sự tấn công của biến thể Delta, Indonesia ghi nhận nhiều ca nhiễm mới hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới trong những ngày gần đây. Nước này cũng chỉ xếp thứ 2 thế giới, sau Brazil, về số ca tử vong mới. Trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận khoảng 44.721 ca mắc mới và 1.093 ca tử vong.

Tại Thái Lan, ngày 18/7, Chính phủ Thái Lan thông báo mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế sang 3 tỉnh để phòng dịch COVID-19 sau khi ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy trong ngày thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, nhóm điều hành Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) Thái Lan cũng đề xuất các biện pháp phong tỏa bổ sung.

Thông báo trên Công báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ từ ngày 20/7, ba tỉnh Chonburi, Ayutthaya và Chachoengsao sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế bao gồm đóng cửa các trung tâm mua sắm, hạn chế đi lại và thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Từ ngày 12/7 vừa qua, thủ đô Bangkok và 9 tỉnh khác đã thực hiện những biện pháp nêu trên. Đây là những hạn chế nghiêm ngặt nhất được áp dụng trong hơn 1 năm qua tại Thái Lan, trong bối cảnh nước này đang đối phó với đợt dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: