Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 9/1/2022, thế giới ghi nhận thêm khoảng 1,7 triệu ca mắc COVID-19 mới và 3.100 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 282.527.251 ca, trong đó có khoảng 5.136.026 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Alex Eidelman/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp (296.097 ca), Mỹ (trên 235.000 ca) và Ấn Độ (180.438 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (763 ca), Mỹ (250 ca) và Mexico (202 ca).

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt ngưỡng 150.000 ca

Anh đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có trên 150.000 người tử vong vì dịch COVID-19, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru.

Trong 7 ngày qua, số ca tử vong trong vòng 28 ngày kể từ khi được xác nhận dương tính với virus corona tăng 38,3% so với tuần trước lên 1.271 người. Các bệnh viện tại Anh đang đối mặt với sức ép do số người nhập viện vì COVID-19 tăng cao và tình trạng thiếu nhân viên y tế.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết dịch COVID-19 đang gây ra “thiệt hại khủng khiếp cho đất nước” và cách để thoát khỏi đại dịch là tất cả mọi người đều hoàn thành liều vắc-xin cơ bản hoặc tiêm mũi bổ sung. Thủ tướng Johnson hy vọng nước Anh có thể vượt qua làn sóng dịch hiện tại mà không phải áp dụng thêm các biện pháp hạn chế.

Tháng 1/2021, Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên và là quốc gia thứ 5 trên thế giới vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong do COVID-19. Sáu tuần sau, Anh chứng kiến thêm 25.000 ca tử vong. Sau đó, số ca tử vong bắt đầu giảm nhờ chương trình tiêm phòng COVID-19 và Chính phủ áp lệnh phong tỏa.

Theo Ủy ban Hỗn hợp về Tiêm chủng (JCVI), hầu hết mọi người chưa cần đến mũi vắc-xin thứ 4 bởi dữ liệu cho thấy 3 tháng sau khi tiêm mũi bổ sung, 90% số người từ 65 tuổi trở lên đã tránh được nguy cơ nhập viện.

Anh đang áp dụng Kế hoạch B ngừa COVID-19, bao gồm quy định đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà, áp dụng hộ chiếu vắc-xin tại một số địa điểm tổ chức các sự kiện lớn, và làm việc tại nhà nếu có thể.

CH Síp phát hiện biến thể mới của virus corona

Bộ trưởng Y tế CH Síp Michalis Hadjipantelas thông báo một biến thể mới của virus corona (gây bệnh COVID-19) được đặt tên là Deltacron đã được phát hiện ở nước này, nhưng hiện biến thể này không đáng quan ngại.

Một nhóm nghiên cứu do Leondios Kostrikis, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học và virus học phân tử tại Đại học Síp dẫn đầu, đã phát hiện ra biến thể trên.

Phát biểu với truyền thông địa phương, ông Kostrikis cho biết biến thể mới của virus corona có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron, do đó nó được đặt tên là Deltacron.

Ông cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện biến thể này ở 25 mẫu bệnh phẩm được lấy ở CH Síp, sau khi giải trình tự gen của 1.377 mẫu bệnh phẩm trong khuôn khổ chương trình truy tìm các đột biến có thể có của virus corona ở Síp. Ông nói: “Tần suất phát hiện biến thể cao hơn ở những người nằm viện, điều đó có nghĩa là có mối tương quan giữa Deltacron và tỷ lệ nhập viện”. Theo Bộ trưởng Y tế Hadipantelas, hiện biến thể mới này không đáng quan ngại.

CH Síp đang trải qua làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ năm, với số ca mắc mới tăng vọt. Báo cáo giám sát quốc gia Síp về dịch COVID-19 được công bố hôm 7/1 cho thấy độ tuổi trung bình của những người bị mắc COVID-19 là 28 tuổi, phản ánh tốc độ lây lan nhanh chóng của virus corona trong giới trẻ.

Israel nới lỏng hàng loạt quy định hạn chế COVID-19 giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp

Ngày 9/1, Israel công bố số ca mắc COVID-19 mới tại nước này trong 24 giờ qua tiếp tục tăng cao kỷ lục lên 18.780 ca. Dù vậy, việc nới lỏng một loạt quy định phòng chống dịch vẫn được thực hiện như dự kiến.

Bộ Y tế Israel cho biết số bệnh nhân chuyển biến nặng đã tăng 30 ca so với ngày trước đó, lên 172 ca. Trong đó, 63 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng và 49 bệnh nhân phải thở máy. Có tới 50% số ca nặng là người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính cũng tăng lên 9,48%. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được ghi nhận tại các điểm xét nghiệm chính thức. Trên thực tế, số xét nghiệm trong dân còn cao hơn nhiều, do từ ngày 7/1, Chính phủ Israel đã cho phép những ca F1 và F2 dưới 60 tuổi và không có bệnh nền được làm xét nghiệm nhanh, để dành xét nghiệm PCR cho các trường hợp cần thiết hơn.

Cũng trong sáng 9/1, Israel đã bãi bỏ lệnh cấm đi lại tới các nước có nguy cơ COVID-19 cao, được áp dụng từ cuối tháng 11/2021 sau khi phát hiện biến thể Omicron. Theo đó, người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản nếu 24 giờ sau khi nhập cảnh có kết quả xét nghiệm PCR âm tính sẽ không phải cách ly.

Đồng thời, kể từ ngày 9/1, Israel cũng bãi bỏ quy chế “đèn giao thông COVID-19” trong trường học, cho phép học sinh tiếp tục đến trường bất kể tỷ lệ lây nhiễm ở địa phương cao hay thấp. Trong trường hợp phát hiện một học sinh hoặc giáo viên bị nhiễm, học sinh chỉ cần làm xét nghiệm nhanh và sẽ không phải nghỉ học nếu kết quả âm tính.

Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tăng gấp 5 lần kể từ đầu 2022

Nước này ngày 9/1 thông báo ghi nhận 180.438 ca nhiễm, tăng gấp 5 lần kể từ đầu 2022. Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy tại nước này, và hiện có 27 bang của Ấn Độ đã ghi nhận ca nhiễm biến thể này.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giới chức nhiều bang như Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, West Bengal và Karnataka đã siết chặt các biện pháp phòng dịch như giới nghiêm ban đêm hoặc hạn chế số lượng người tập trung tại các sự kiện, đóng cửa các trung tâm thương mại và các khu vực giải trí.

Cùng ngày, truyền thông địa phương cho biết đã có hơn 400 nhân viên làm việc trong tòa nhà Quốc hội của Ấn Độ dương tính với COVID-19. Đối tượng xét nghiệm ngẫu nhiên và được lấy mẫu từ ngày 4 đến 8/1. Phần lớn số ca nhiễm này đều không có triệu chứng. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ đang tiến hành xét nghiệm bổ sung để xác định các ca này có nhiễm biến thể Omicron hay không.

Kể từ đầu dịch đến nay, Ấn Độ có tổng cộng trên 35,7 triệu ca nhiễm, đứng thứ 2 thế giới.

Úc cảnh báo số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những tuần tới

Giới chức y tế Úc cảnh báo trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều ca mắc COVID-19, yêu cầu các gia đình chuẩn bị sẵn thuốc paracetamol cho việc điều trị tại nhà.

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt ngày 9/1 cho biết số ca mắc mới COVID-19 trên hầu hết các địa phương ở Úc trong tuần qua tăng cao, tuy nhiên tình hình dịch bệnh ít nghiêm trọng hơn nhiều so với các đợt bùng phát trước do chủng Omicron gây bệnh nhẹ hơn. Hiện cả nước có 76 bệnh nhân đang phải thở máy.

Phó Giám đốc y tế liên bang Michael Kidd nhận định, nhiều người dân Úc có khả năng sẽ có kết quả dương tính với virus corona trong những ngày và tuần tới khi số ca bệnh tiếp tục tăng mạnh.

Giáo sư Kidd nhấn mạnh, điều quan trọng là phải bảo vệ những bệnh nhân có các triệu chứng vừa phải nói trên, người cao tuổi hoặc những người có bệnh mãn tính, do đó cần ngăn chặn lây nhiễm ở những nơi như nhà riêng.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi hai bang đông dân nhất ở Úc là New South Wales và Victoria lần lượt ghi nhận thêm 30.062 ca và 44.155 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, giảm so với một ngày trước đó.

Hiện gần 95% người dân Úc từ 16 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin và hơn 90% tiêm đủ 2 mũi.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: