Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 26/12, thế giới ghi nhận thêm khoảng 333.000 ca mắc COVID-19 mới và 2.800 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 262.674.258 ca, trong đó có khoảng 5.031.517 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Mongkolchon Akesin/ Shutterstock)

Quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 57.000 ca). Tới nay, Mỹ đã có tổng cộng trên 53,1 triệu ca mắc.

Pháp đứng thứ hai thế giới về ca mắc mới trong 24 giờ qua với 27.697 ca. Tổng số ca mắc từ đầu dịch ở Pháp là trên 9,1 triệu ca.

Đứng thứ ba là Ý với 24.883 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tới nay, nước này ghi nhận trên 5,6 triệu ca mắc.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (968 ca), Việt Nam (207 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (173 ca).

Mỹ cảnh báo biến thể Omicron có thể khiến các bệnh viện quá tải

Cố vấn y tế Nhà Trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, ngày 26/12 dự báo làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron gây ra có thể làm tiêu tan những nhận định cho rằng biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn, thậm chí khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải.

Cố vấn y tế Nhà Trắng thừa nhận Mỹ đang gặp phải vấn đề về xét nghiệm khi biến thể Omicron lây lan mạnh trên toàn quốc, đồng thời cam kết sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm cho các công dân nước này vào tháng tới. Ông Fauci cho biết biện pháp đối phó tổng hợp của chính quyền Tổng thống Joe Biden là duy trì đầy đủ lực lượng dự phòng – bao gồm đội ngũ quân nhân, bác sĩ, y tế và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho các bệnh viện, đồng thời đảm bảo rằng nước Mỹ có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và, nếu cần, có đủ máy thở trong kho dự trữ chiến lược quốc gia.

Cũng trong ngày 26/12, các hãng hàng không của Mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay, khiến hàng chục nghìn du khách đi lại trong dịp Giáng sinh buộc phải thay đổi kế hoạch. Tình trạng này đã xảy ra trong 3 ngày liên tiếp khi các phi hành đoàn bị cấm bay, giữa lúc số lượng ca mắc mới COVID-19 gia tăng đột biến do biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.

Ấn Độ: Thủ đô New Delhi áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm

Ngày 26/12, chính quyền New Delhi thông báo sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô của Ấn Độ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (theo giờ địa phương); sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/12. Quyết định này được đưa ra khi thủ đô của Ấn Độ ghi nhận 290 ca mắc mới COVID-19, tăng 16% so với ngày 25/12 và có một trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona ở New Delhi đã tăng lên 0,5% – một mức độ nghiêm trọng. Hôm 25/12, số ca mắc mới COVID-19 ở New Delhi đã tăng đột biến 38% so với một ngày trước đó.

Kế hoạch hành động ứng phó 4 giai đoạn (GRAP) của chính quyền New Delhi quy định mức cảnh báo màu vàng sẽ được áp dụng nếu tỷ lệ xét nghiệm dương tích ở mức 0,5% trong 2 ngày liên tiếp, dẫn đến một loạt biện pháp hạn chế bổ sung. Nếu mức cảnh báo màu vàng có hiệu lực, hầu hết các hoạt động vốn được từng bước nối lại khi làn sóng COVID-19 thứ hai suy yếu sẽ bị tạm dừng. Thời gian hoạt động của các cửa hàng, trung tâm thương mại cung cấp hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu sẽ bị hạn chế. Những cơ sở này sẽ được phép mở cửa từ 10 giờ đến 20 giờ theo quy tắc chẵn lẻ. Các nhà hàng trong thành phố sẽ được phép hoạt động với công suất 50% từ 8h00 sáng đến 22 giờ, trong khi các quán bar được phép mở cửa từ 12 giờ trưa đến 22 giờ với công suất 50%. Rạp chiếu phim, rạp hát, phòng tiệc và thính phòng – vốn đang mở cửa cho khán giả – sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, các khách sạn vẫn được phép mở cửa.

Ngoài ra, các cơ sở spa, phòng tập gym, yoga, các khu thể thao phức hợp, sân vận động và bể bơi, cũng như các công viên giải trí, đều sẽ bị đóng cửa. Mặc dù vậy, sẽ không có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng đối với hoạt động tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia hoặc quốc tế tại những địa điểm này. Các công viên công cộng sẽ vẫn được phép mở cửa.

Úc: Số ca mắc COVID-19 tiếp tục có xu hướng tăng

Tại bang New South Wales đông dân nhất của quốc gia này, ngày 26/12, số lượng bệnh nhân COVID-19 mới đã vượt qua những kỷ lục hàng ngày trước đó với 6.394 trường hợp.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các khu vực khác của Úc, như Queensland với 714 ca và Tasmania với kỷ lục 24 giờ mới là 44 ca.

Hơn 180.000 người đã làm xét nghiệm COVID-19 tại hai bang đông dân nhất của Úc trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perrottet, bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng tắc nghẽn tại các điểm xét nghiệm COVID-19 vài ngày gần đây, khi người dân ồ ạt đi xét nghiệm để đáp ứng quy định của một số địa điểm.

Đức hoãn mục tiêu tiêm chủng 80% tới cuối tháng 1/2022

Chính phủ Đức đã quyết định hoãn mục tiêu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tới cuối tháng 1/2022.

Trước đó, chính phủ mới của Đức đặt mục tiêu đến ngày 7/1/2022 sẽ tiêm chủng cho 80% dân số. Tuy nhiên, tính đến ngày 26/12, mới có khoảng 61,4 triệu người đã tiêm chủng ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19, đạt 73,8% dân số; trong đó 70,8% đã tiêm chủng đầy đủ, 35,9% đã tiêm mũi vắc-xin bổ sung. Để đạt mục tiêu tiêm chủng 80% dân số, nước này cần hoàn thành việc tiêm mũi vắc-xin đầu tiên cho khoảng 5 triệu người nữa. Chính phủ Đức cho biết mục tiêu này khó có thể đạt được vào đầu tháng 1/2022 theo kế hoạch ban đầu.

Để nâng cao tỷ  lệ tiêm chủng, Chính phủ Đức đang tiếp tục thúc đẩy quy định tiêm chủng bắt buộc đối với toàn bộ người dân. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề tranh cãi gay gắt. Theo chương trình nghị sự của Quốc hội liên bang Đức, quy định tiêm chủng bắt buộc sẽ được thảo luận tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội trong năm 2022.

Trong 24 giờ qua, Đức đã ghi nhận 10.158 ca mới và 56 ca tử vong. Tỷ lệ số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là 220,7 (tính trên 100. 000 dân). Tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày qua là 4,55 (tính trên 100.000 dân). Tính từ khi đại dịch bùng phát, Đức đã ghi nhận trên 7 triệu người mắc COVID-19, trong đó 111.081 người không qua khỏi.

Ý: Số ca bệnh mới trong độ tuổi đi học tăng cao

Số liệu được Viện Y tế Quốc gia Ý (ISS) công bố ngày 26/12 cho thấy 25% số ca mắc mới COVID-19 trong vòng một tuần – từ ngày 17 đến 23/12 – ở nước này đều ở độ tuổi đi học (dưới 20 tuổi). Theo báo cáo của ISS, trẻ em từ 6-11 tuổi chiếm khoảng 50% tổng số ca bệnh mới trong độ tuổi vừa đề cập, trong khi hơn 35% là thanh thiếu niên lớn hơn.

Trước đó, Bộ Y tế Ý hôm 24/12 đã cho phép những người 16 – 17 tuổi và trẻ vị thành niên có thể trạng yếu, nguy cơ mắc bệnh cao, được tiêm mũi vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19 từ ngày 27/12.

Hiện nay, ở Ý, chỉ những người trên 18 tuổi mới được phép tiêm mũi vắc-xin bổ sung. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ý (AIFA) sẽ ra quyết định về việc tiêm mũi vắc-xin bổ sung đại trà cho trẻ em từ 12 – 15 tuổi vào cuối tháng 1/2022.

Ý đã bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 – 11 tuổi từ giữa tháng 12, sử dụng vắc-xin của Pfizer/BioNTech với liều lượng bằng 1/3 liều lượng của người lớn. Thứ trưởng Bộ Y tế nước này Andrea Costa cho biết Ý dự kiến có vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi vào khoảng tháng 3-4/2022.

Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Ý, hiện hơn 5,6 triệu người từ 12 tuổi trở lên vẫn chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, trong khi hơn 47,9 triệu người – tương đương 88,75% dân số Ý trên 12 tuổi – đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Báo cáo cho hay nhóm tuổi có tỷ lệ người chưa tiêm vắc-xin cao là 40 – 49 và 50 – 59.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: