Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 30/3, thế giới ghi nhận thêm khoảng 1,5 triệu ca mắc COVID-19 mới và 3.662 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 430.422.056 ca, trong đó có khoảng 5.622.302 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par cktravels.com/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (424.528 ca), Đức (267.367 ca) và Pháp (169.024 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (432 ca), Nga (352 ca) và Đức (305 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 521.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,9 triệu ca mắc và trên 659.000 ca tử vong.

“Omicron tàng hình” là biến thể chủ đạo trong số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ thông báo biến thể phụ BA.2 của Omicron, còn gọi là “Omicron tàng hình”, đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ do có khả năng lây nhiễm nhanh. Tuy nhiên theo cố vấn y tế hàng đầu của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci, không có khả năng nước này sẽ phải chứng kiến làn sóng dịch bệnh mới gia tăng trở lại.

CDC Mỹ cho biết trong tuần kết thúc ngày 26/3, BA.2 chiếm 54,9% số ca nhiễm mới tại Mỹ, tăng so với tỷ lệ 39% ghi nhận trong tuần trước đó. Theo các nghiên cứu ban đầu, biến thể “Omicron tàng hình” có khả năng lây nhiễm cao hơn 30% so với biến thể BA.1 của Omicron.

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, CDC Mỹ đã khuyến cáo người có hệ miễn dịch suy yếu và người trên 50 tuổi cần tiêm mũi vắc-xin ngừa COVID-19 thứ 4 trong ít nhất 4 tháng sau mũi tiêm thứ 3. Trước đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã khuyến nghị tiêm mũi thứ 4 vắc-xin của hãng Pfizer/BioNTech hoăc Moderna cho cùng nhóm đối tượng này.

Riêng với người đã tiêm mũi 1 và mũi bổ sung vắc-xin Janssen của hãng Johnson & Johnson, CDC Mỹ khuyến nghị trong 4 tháng sau mũi tiêm bổ sung, có thể tiêm mũi bổ sung thứ 2 bằng vắc-xin sản xuất theo công nghệ mRNA.

Trong vài tuần qua, Mỹ đã gỡ bỏ rất nhiều các biện pháp hạn chế để phòng dịch sau khi một loạt các nước châu Âu thực hiện nới lỏng biện pháp. Cũng giống như New York, nhiều thành phố của Mỹ như Los Angeles and Washington D.C., đã quyết định bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng khi tham gia các hoạt động tại một số địa điểm công cộng.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã nới lỏng quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nhiều nơi như trụ sở cơ quan công quyền, không gian kín tại các công viên quốc gia. Tuy nhiên, quy định bắt buộc đeo khẩu trang vẫn được áp dụng đối với hành khách đi máy bay, tại sân bay và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Ngày 30/3, chính quyền 21 tiểu bang đã tìm cách hủy bỏ quy định này khi đệ đơn lên một tòa án Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ.

Thụy Sĩ, Bulgaria gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp phòng dịch từ ngày 1/4

Cụ thể, ngày 30/3, chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này sẽ gỡ bỏ những biện pháp hạn chế còn lại vẫn đang được áp dụng do dịch bệnh COVID-19 từ ngày 1/4 tới, trong bối cảnh Thụy Sĩ đang tìm cách sống chung với dịch bệnh. Theo đó, quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế, cũng như yêu cầu tự cách ly 5 ngày sau khi mắc virus corona, sẽ được hủy bỏ. Ngoài ra, chính phủ Thụy Sĩ cũng sẽ tạm thời hủy ứng dụng Swiss COVID-19 xác định những người có tiếp xúc gần với những người khác nhiễm virus.

Cũng trong ngày 30/3, Bộ trưởng Y tế Bulgaria Assena Serbezova cho hay rằng nước này sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch COVID-19 từ ngày 1/4 tới, trong đó có quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và lệnh cấm đi lại đối với người nước ngoài đến từ những quốc gia mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng.

Nhiều bang của Đức muốn lùi thời hạn bãi bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo dự thảo nghị quyết chuẩn bị trước khi diễn ra hội nghị thảo luận về tình hình dịch bệnh giữa Thủ tướng và Thủ hiến các bang tại Đức (GMK), nhiều bang của nước này muốn hoãn kế hoạch chấm dứt ngay các biện pháp hạn chế nhằm chống dịch COVID-19 thêm 4 tuần nữa.

Giới chức y tế Đức đang tỏ ra lo ngại khi tỷ lệ mắc COVID-19 ở nước này vẫn rất cao, và vì vậy muốn kéo dài thời gian áp đặt các quy định chống dịch bệnh thêm nữa. Trước đó, chính phủ đã tuyên bố ngày 20/3 là thời điểm Đức bãi bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo đó, cơ sở pháp lý cho các quy tắc 2G (đã tiêm hoặc đã phục hồi sau COVID-19) và 3G (đã tiêm, đã phục hồi hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính), đeo khẩu trang và hạn chế số lượng cho các sự kiện… cũng hết hạn, trừ những điểm nóng có số ca mắc tăng đột biến hoặc xuất hiện biến thể mới.

Theo đánh giá của đa số các bang, kế hoạch bãi bỏ này là quá sớm khi tỷ lệ mắc mới vẫn ở mức cao như hiện nay. Hiện đa số các bang đều chọn sử dụng điều khoản cho phép tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch trong giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 2/4 tới. Tuy nhiên, theo dự thảo nghị quyết của GMK, các bang đang thúc đẩy giai đoạn chuyển tiếp này kéo dài thêm ít nhất 4 tuần. Có nghĩa là quy định đeo khẩu trang trong nhà, quy tắc 2G và 3G trong nhà hàng và quán bar, giới hạn số lượng của mỗi sự kiện sẽ được áp dụng cho đến ít nhất là đầu tháng 5.

Chính quyền các bang cũng đang kêu gọi chính phủ xác định chính xác cái gọi là “điểm nóng” và liệu điểm nóng có thể là cả một bang hay không.

Ngày 28/3 vừa qua, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Karl Lauterbach cũng đề nghị Ủy ban Tiêm chủng thường trực (STIKO) đưa ra các khuyến nghị mới đối với những người có thể tiêm mũi thứ 4, trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang ở mức cao. Theo thống kê tuần vừa qua, Đức ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục 1,5 triệu ca trong 7 ngày.

Sân bay Changi của Singapore sẵn sàng đón khách trở lại

Trong bối cảnh Singapore nới lỏng hạn chế đi lại và các biện pháp phòng dịch COVID-19 khác, sân bay Changi đã sẵn sàng đón thêm nhiều khách với hy vọng có thể khôi phục lượng khách về mức trước đại dịch.

Với gần 7.500 chuyến bay trong một tuần vào tháng 3/2019 và 68 triệu lượt khách trong năm đó, Changi là một trong những sân bay đông đúc nhất trên thế giới trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo công ty tư vấn Skytrax chuyên đánh giá các dịch vụ vận tải hàng không, Changi đã ít nhất 8 lần được xướng tên là sân bay tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, lượng khách đến sân bay Changi đã giảm xuống, chỉ còn bằng 1,5% so với thông thường.

Singapore đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ trong phần lớn của năm 2020 và 2021. Tuần trước, Singapore đã thông báo sẽ đơn giản hóa các yêu cầu về xét nghiệm và cách ly đối với người nhập cảnh. Hầu hết những hạn chế đối với du khách đã tiêm đủ vắc-xin phòng COVID-19 sẽ được gỡ bỏ. Cụ thể, từ ngày 1/4, các chính sách biên giới mới sẽ được áp dụng trở lại gần như trước dịch bệnh. Theo đó, tất cả các du khách đã tiêm đủ vắc-xin và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống nhập cảnh Singapore đều không phải cách ly, kể cả khi không phải hành khách của các chuyến bay theo Làn đi lại vắc-xin (VTL). Những du khách này cũng không phải xét nghiệm nhanh COVID-19 (ART) khi đến mà chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Họ cũng không cần phải xin Giấy thông hành vắc-xin (VTP) như trước đây.

Chính phủ Singapore đang đặt mục tiêu đến cuối năm nay có thể khôi phục lượng khách đi máy bay bằng một nửa so với trước đại dịch. Kế hoạch này bao gồm nới lỏng quy định nghiêm ngặt về đi lại trong sân bay và cho phép hành khách sử dụng các dịch vụ, mua sắm và ăn uống trong các nhà hàng tại các nhà ga ở sân bay. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore S. Iswaran, chính phủ cũng cam kết hỗ trợ 500 triệu SGD (369,66 triệu USD) cho các công ty và các lao động trong lĩnh vực hàng không trong tài khóa tới khi hoạt động lại đi lại bằng đường hàng không phục hồi. Ông khẳng định ngành hàng không đang hướng đến tuyển thêm nhân lực, một tín hiệu lạc quan cho thấy sân bay Changi sẽ nhộn nhịp trở lại.

Phan Anh (tổng hợp)