Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 2/2, thế giới ghi nhận thêm khoảng 2,7 triệu ca mắc COVID-19 mới và 10.200 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 343.142.582 ca, trong đó có khoảng 5.298.439 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Karen Maze/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp (315.363 ca), Đức (223.332 ca) và Mỹ (trên 193.000 ca).

Ngoài ra, các nước như Ấn Độ, Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy cũng ghi nhận trên 100.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.921 ca), Ấn Độ (991 ca) và Mexico (829 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc và tử vong nhất thế giới với trên 76,6 triệu ca mắc và trên 915.000 ca tử vong.

Chủng Omicron “tàng hình” lan ra 57 quốc gia

Trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2) mà các nhà khoa học gọi là “Omicron tàng hình” đã xuất hiện tại 57 quốc gia.

Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho biết kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2021, biến thể Omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo trên toàn cầu. Hiện biến thể này chiếm tới 93% các mẫu xét nghiệm thu thập trong tháng qua. Omicron có các biến thể phụ gồm BA.1, BA.1.1, BA.2 và BA.3. Trong đó, số liệu từ cơ sở dữ liệu GISAID cho thấy BA.1 và BA.1.1 hiện chiếm hơn 96% tổng số mẫu nhiễm Omicron được giải trình tự gen. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể BA.2, phiên bản “tàng hình” của Omicron do khó bị phát hiện trong các xét nghiệm PCR, đang gia tăng nhanh chóng.

Đến nay, các mẫu giải trình tự gen chứa BA.2 báo cáo lên GISAID đã được ghi nhận ở 57 quốc gia. WHO cho biết tại một số nước, BA.2 đã chiếm tới hơn 50% số mẫu Omicron giải trình tự gen. Theo WHO, hiện vẫn còn rất ít thông tin về sự khác biệt giữa các dòng phụ của biến thể Omicron và tổ chức này kêu gọi có thêm các nghiên cứu về điều này, bao gồm độc lực, khả năng lây truyền, khả năng né tránh phản ứng miễn dịch.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn so với Omicron phiên bản gốc (BA.1). Bà Maria Van Kerkhove, một trong những chuyên gia hàng đầu của WHO về COVID-19, cho biết thông tin về “Omicron tàng hình” rất hạn chế, nhưng một số dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có “tốc độ tăng nhẹ so với BA.1”. Bà cũng nhấn mạnh COVID-19 vẫn là một căn bệnh nguy hiểm và người dân nên cố gắng phòng tránh lây nhiễm.

WHO kêu gọi không dỡ bỏ vội vàng toàn bộ biện pháp chống dịch COVID-19

Ngày 2/2, WHO đã kêu gọi các quốc gia tiến hành dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19 theo cách chậm rãi và từng bước, trong bối cảnh dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng mạnh số ca tử vong liên quan vì COVID-19 trên toàn cầu.

Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được xác định chỉ 10 tuần trước, gần 90 triệu ca mắc COVID-19 đã được báo cáo cho WHO, cao hơn con số được báo cáo trong toàn bộ năm 2020. WHO bắt đầu nhận thấy sự gia tăng rất đáng lo ngại về số ca tử vong ở hầu hết các khu vực của thế giới. Ông nhắc lại mối quan ngại về quan điểm ở một số quốc gia rằng do biến thể Omicron lây lan mạnh và ít gây bệnh nghiêm trọng, việc ngăn ngừa lây lan giờ đây không còn khả thi và cần thiết nữa.

Ông nêu rõ: “Dịch COVID-19 lây lan nhiều hơn đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều ca tử vong hơn. Chúng tôi không kêu gọi bất kỳ quốc gia nào quay trở lại biện pháp phong tỏa. Nhưng chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia bảo vệ người dân bằng cách sử dụng mọi công cụ, không chỉ riêng vắc-xin”. Tổng Giám đốc WHO cảnh báo “còn quá sớm để bất kỳ quốc gia nào đầu hàng hay tuyên bố chiến thắng”.

Theo Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, hơn 22 triệu ca mắc đã được báo cáo cho WHO trong 7 ngày qua, phần lớn là do biến thể Omicron. Điều đáng quan tâm hơn hiện nay là 4 tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng mạnh về số ca tử vong liên quan đến virus corona trên khắp thế giới, điều mà bà Van Kerkhove cho rằng “lẽ ra không nên xảy ra vào thời điểm hiện tại khi chúng ta có các công cụ thực sự có thể ngăn chặn điều này”. Bình luận về các thông tin rằng một số quốc gia đã bắt đầu nới lỏng biện pháp các hạn chế được áp đặt để chống dịch COVID-19, bà Van Kerkhove khuyến cáo các nước cần thận trọng bởi nhiều quốc gia vẫn chưa trải qua giai đoạn làn sóng lây nhiễm Omicron đạt đỉnh, nhấn mạnh “hiện chưa phải lúc để dỡ bỏ tất cả mọi biện pháp chống dịch cùng một lúc”.

Trong khi đó, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh rằng các quốc gia nên vạch ra lộ trình của riêng mình trong việc dỡ bỏ các biện pháp tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh của mỗi nước thay vì chỉ làm theo những gì các quốc gia khác đang làm.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Ngày 2/2, Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, do biến thể Omicron đang lây lan trên toàn quốc.

Cụ thể, số ca mắc mới COVID-19 tại Nga trong 24 giờ qua đã tăng lên 141.883 ca, tăng so với 125.836 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 12.128.796 ca. Nga cũng có thêm 678 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 332.690 ca.

Pháp nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19

Ngày 2/2, Pháp bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19, trong đó có cả quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, nhưng cũng đang gây nhiều tranh cãi khi mà mới tháng trước, Pháp còn ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục do biến thể Omicron dễ lây lan.

Các buổi hòa nhạc, thi đấu thể thao và các sự kiện khác sẽ không còn giới hạn số lượng khán giả. Làm việc từ xa không còn là bắt buộc nhưng vẫn được khuyến khích thực hiện. Đây là bước đầu trong lộ trình 2 giai đoạn dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch mà Chính phủ Pháp đã công bố vào cuối tháng 1, khi mà nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh và Đan Mạch đã có những động thái tương tự. Tháng trước, Thủ tướng Jean Castex tuyên bố: “Pháp sẽ có thể dỡ bỏ phần lớn các hạn chế phòng dịch trong tháng 2 nhờ thẻ vắc-xin mới, thay thế cho thẻ y tế”.

Giai đoạn 2 sẽ cho phép các hộp đêm mở cửa trở lại từ ngày 16/2, các khu vực ghế đứng cũng được phép ở các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, quán bar. Dịch vụ ăn uống tại các sân vận động, rạp chiếu phim, giao thông công cộng cũng sẽ được phép kể từ mốc thời gian trên.

Giới chức Pháp cho rằng mối đe dọa từ biến thể Omicron là “có giới hạn”, dù lây nhiễm mạnh hơn nhưng không nguy hiểm bằng các biến thể trước đó của virus corona. Trong 7 ngày qua, số ca mới trung bình là 322.256 ca so với 366.179 ca của 1 tuần trước đó.

Na Uy sẽ dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch

Ngày 2/2, Na Uy thông báo sẽ dỡ bỏ phần lớn các hạn chế phòng dịch COVID-19, nói rằng xã hội phải sống chung với virus. Biến thể Omicron khiến số ca mới tăng mạnh ở quốc gia Bắc Âu này nhưng số bệnh nhân bị nặng phải nhập viện điều trị không tăng nhờ tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao.

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố: “Cuối cùng chúng ta cũng đến thời điểm có thể dỡ bỏ rất nhiều các biện pháp y tế đã phải áp dụng trong mùa Đông này. Chúng ta sẽ sống chung với dịch bệnh dù tỷ lệ lây nhiễm có thể cao”.

Cụ thể, những người tiếp xúc gần với một ca mắc giờ đây không phải cách ly, cho dù việc xét nghiệm hàng ngày được khuyến nghị trong 5 ngày trong khi thời gian cách ly các ca mắc cũng giảm từ 6 xuống 4 ngày. Làm việc từ xa không còn là bắt buộc và các hộ gia đình có thể đón tiếp số lượng khách không hạn chế. Những sự kiện thể thao cũng không còn giới hạn về khán giả. Du khách nhập cảnh không còn phải xét nghiệm. Hạn chế về bán đồ uống có cồn ở quán bar, nhà hàng cũng được dỡ bỏ. Các quy định mới có hiệu lực từ 23 giờ ngày 1/2 (theo giờ địa phương). Việc đeo khẩu trang vẫn sẽ là bắt buộc ở một số nơi như giao thông công cộng và các cửa hàng nơi không thể thực hiện khuyến nghị về giãn cách 1 m.

Tính từ đầu dịch, Na Uy ghi nhận 804.286 ca mắc và 1.440 ca tử vong do COVID-19. Gần 91% dân số nước này đã tiêm chủng đầy đủ và giới chức y tế Na Uy ước tính rằng khoảng 3-4 triệu người trong tổng số 5,4 triệu dân có thể bị mắc COVID-19 tính đến mùa Hè năm nay.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: