Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 31/8, thế giới ghi nhận thêm khoảng 530.000 ca mắc COVID-19 mới và 8.085 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 212.122.982 ca, trong đó có khoảng 4.325.412 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Gil Cohen Magen/Shutterstock)

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về cả ca nhiễm mới với 106.548 ca) lẫn ca tử vong mới (với 857 ca). Tiếp theo là Ấn Độ với 43.072 ca nhiễm mới và Anh với 32.181 ca; Nga và Brazil lần lượt đứng thứ 2 và 3 về ca tử vong mới, với 795 và 770 ca.

Tính chung Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ  đến nay là 40.057.321 người, trong đó có 657.533 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.810.892 ca nhiễm, bao gồm 439.054 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ 3 với 20.776.870 ca bệnh và 580.413 ca tử vong.

Nhật Bản phát hiện một loại biến thể Delta mới

Các nhà khoa học của Đại học Y và Nha khoa Tokyo vừa phát hiện một loại biến thể Delta mới mang đột biến tương tự như biến thể Alpha.

Hãng tin Jiji Press dẫn nguồn tin từ Đại học Y và Nha khoa Tokyo cho biết loại biến thể Delta mới này được phát hiện ở một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại một bệnh viện thuộc trường đại học này vào đầu tháng 8. Biến thể Delta mới vừa mang đột biến L452R giống như biến thể Delta thông thường, vừa mang đột biến N501S, tương đồng với đột biến N501Y trên biến thể Alpha. Bệnh nhân này chưa từng đi ra nước ngoài và mắc COVID-19 do tiếp xúc cộng đồng.

Các nhà khoa học tin rằng nhiều khả năng đột biến N501S đã xảy ra ở Nhật Bản. Theo hãng tin Jiji Press, cho đến nay, có 8 ca nhiễm biến thể Delta mới được ghi nhận ở bên ngoài Nhật Bản, nhưng vẫn chưa rõ mức độ lây lan của chủng biến thể này.

Israel ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước tới nay

Ngày 31/8, Israel ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất với gần 10.947 ca, vượt kỷ lục trước đây là 10.118 ca vào ngày 18/1. Nước này cũng ghi nhận thêm 53 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 7.043 ca trong tổng số 1.066.352 ca mắc ở nước này.

Mặc dù số ca mắc mới cao, song Israel vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch mở cửa lại hệ thống trường học vào ngày 1/9. Đến nay, số người ở Israel đã tiêm 1 liều vắc-xin COVID-19 là 5,97 triệu người, chiếm 64% dân số 9,3 triệu người, trong khi 5,48 triệu người đã tiêm 2 mũi và gần 2,16 triệu người đã tiêm liều thứ 3.

EU tái áp dụng hạn chế đi lại không thiết yếu từ Mỹ  

Ngày 30/8, Liên minh châu Âu (EU) đã khuyến nghị các nước thành viên đưa 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, ra khỏi danh sách miễn trừ quy định hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19.

Thông cáo của Hội đồng châu Âu nêu rõ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Israel, Kosovo, Liban, Montenegro, Cộng hòa Bắc Macedonia và Mỹ đã bị loại khỏi danh sách miễn trì.

Thời gian qua, EU áp dụng quy định hạn chế các hoạt động đi lại không thiết yếu đến khu vực này từ các quốc gia bên ngoài và 8 đối tác thân cận gồm Iceland, Lichtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ, Andorra, Monaco, San Marino và Tòa thánh Vatican.

Tháng 6 vừa qua, EU đã khuyến nghị các nước thành viên dỡ bỏ hạn chế các hoạt động đi lại không thiết yếu từ Mỹ, ngay trước thời kỳ cao điểm du lịch mùa hè. Thời điểm đó tình hình dịch bệnh tại Mỹ được cải thiện rõ rệt với chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số ca mắc mới tại Mỹ tăng trở lại chủ yếu do biến thể Delta lây lan mạnh và một bộ phận lớn người dân từ chối tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Trong khi đó, Mỹ đã ngừng tiếp nhận hầu hết du khách quốc tế kể từ khi đại dịch bùng phát, kể cả với người từ các nước EU và vẫn duy trì biện pháp này sau khi EU mở cửa trở lại. Ngày 30/8, Nhà Trắng thông báo đang cân nhắc điều chỉnh các quy định với tiêu chí tăng cường các nỗ lực bảo vệ người dân Mỹ và có thể dần dần cho phép người nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ đến Mỹ, áp dụng với các trường hợp ngoại lệ.

Đức: Hàng chục nghìn học sinh phải cách ly ở nhà

Năm học mới đã bắt đầu tại nhiều bang ở Đức, song không phải ở tất cả các bang này học sinh đều trở lại trường sau kỳ nghỉ, bởi nhiều bang đang ghi nhận sự gia tăng về số ca mắc COVID-19 ở học sinh và giáo viên. Mặc dù đã có quy định về cách ly nhằm hạn chế sự lây lan của dịch trong trường học, việc áp dụng những quy định này tại các bang lại khác nhau.

Hiện bang Nordrhein-Westfalen đang có trên 30.000 học sinh phải cách ly tại nhà, trong khi chỉ có khoảng 6.500 học sinh trong số này mắc COVID-19. Kỳ nghỉ Hè ở bang đông dân nhất nước Đức này đã kết thúc vào giữa tháng 8 và dự tính số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên khi chỉ số lây nhiễm trong 7 ngày đang ở mức rất cao. Thời kỳ cao điểm vào tháng 11/2020, bang Nordrhein-Westfalen có tới trên 73.800 học sinh phải cách ly.

Tại bang Mecklenburg-Vorpommern, kỳ nghỉ Hè kết thúc vào cuối tháng 7, song hiện có khoảng 700 học sinh đang được cách ly tại nhà. Trường học được coi là một trong những tác nhân gây ra sự lây lan của dịch bệnh. Chỉ số lây nhiễm trong 7 ngày tại bang này ở trẻ em và thanh thiếu niên cao hơn đáng kể so với trung bình trong bang, chẳng hạn nhóm tuổi từ 15-19 có chỉ số lây nhiễm lên tới 96,6, trong khi chỉ số trung bình ở bang chỉ là 31,7. Ở nhóm từ 5-9 tuổi, chỉ số lây nhiễm 7 ngày là 40,5 và nhóm từ 10-17 tuổi là 46,9.

Giới chức Đức cũng đang lo ngại tình trạng lây nhiễm gia tăng ở nhóm trẻ tuổi. Chẳng hạn như tại Baden-Württemberg, cứ 4 ca nhiễm mới thì có 1 ca là trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Số ca nhiễm ở lứa tuổi trên 60 chỉ chiếm 7% số ca nhiễm mới.

Thử nghiệm giai đoạn cuối vắc-xin COVID-19 mới do Anh và Hàn Quốc hợp tác sản xuất 

Ngày 31/8, Tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh và công ty dược phẩm SK Bioscience của Hàn Quốc cho biết 2 bên đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vắc-xin COVID-19 sau khi có những kết quả tích cực ban đầu.

Trong tuyên bố chung, hai hãng trên cho biết đã bắt đầu giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá độ an toàn và khả năng tạo miễn dịch của vắc-xin COVID-19 do 2 bên phối hợp phát triển. Loại vắc-xin này được kết hợp giữa ứng cử viên vắc-xin GBP510 của hãng SK Bioscience và tá dược của hãng GlaxoSmithKline. Giai đoạn thử nghiệm cuối cùng được thực hiện sau khi 2 giai đoạn thử nghiệm trước đó đã cho thấy những kết quả tích cực, trong đó 100% người tham gia thử nghiệm đều xuất hiện kháng thể. Đến nay, chưa có mối quan ngại nào về vấn đề an toàn nảy sinh trong quá trình nghiên cứu.

Tham gia giai đoạn 3 thử nghiệm này có 4.000 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2022. Theo kế hoạch, nếu kết quả thử nghiệm tích cực và được phê duyệt theo quy định, vắc-xin COVID-19 do GlaxoSmithKline và SK Bioscience phối hợp phát triển sẽ được cung cấp thông qua cơ chế chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX.

Singapore cho Úc mượn 500.000 liều vắc-xin

Singapore sẽ chuyển cho Úc 500.000 liều Pfizer theo thỏa thuận chia sẻ liều tiêm và dự kiến nhận lại số vắc-xin này vào tháng 12.

Quyết định trên được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo hôm 31/8. Theo đó, Singapore và Úc đã đạt thỏa thuận chia sẻ vắc-xin COVID-19. “Chúng tôi sẽ gửi cho họ 500.000 liều vắc-xin Pfizer/BioNTech hiện có và họ sẽ trả lại số lượng tương tự vào tháng 12. Các liều này có thể được sử dụng để tiêm liều bổ sung vào thời điểm đó”, ông Lý Hiển Long cho biết.

Bộ Ngoại giao Singapore cho biết 500.000 liều Singapore gửi được lấy từ nguồn dự trữ hiện có và nước này có đủ vắc-xin đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng sẽ nhận được vắc-xin từ Singapore trong tuần này và triển khai trên toàn Úc từ tuần sau, chia đều cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ trên cơ sở dân số. Động thái này sẽ hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của Úc cho 2 nhóm tuổi là 16-29 và 12-15.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: