Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 6/9, thế giới ghi nhận thêm khoảng 377.000 ca mắc COVID-19 mới và 6.160 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 215.258.988 ca, trong đó có khoảng 4.374.733 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par FiledIMAGE/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (41.192 ca), Mỹ (trên 34.000 ca) và Ấn Độ (30.136 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (790 ca), Indonesia (612 ca) và Iran (583 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh. Số ca mắc mới, nhập viện và tử vong do COVID-19 tại nước này đang ngày một tăng. Hiện Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với trên 40,8 triệu ca mắc, trong đó 666.539 ca tử vong.

Chuyên gia y tế Malaysia cảnh báo về biến thể Mu (B.1.621)

Trong khi số ca mắc mới do biến thể Delta tăng trên toàn cầu, các chuyên gia thế giới lại tiếp tục cảnh báo về biến thể khác có tên Mu. Ngày 6/9, giới chuyên gia y tế Malaysia cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ biến thể này vì nó có khả năng lây nhiễm cao hơn, độc lực mạnh hơn và có thể vô hiệu hóa vắc-xin COVID-19. Biến thể Mu, còn được gọi là biến thể B.1.621, lần đầu tiên được phát hiện ở Colombia vào tháng 1/2021.

Giáo sư dịch tễ học, Tiến sĩ Awang Bulgiba Awang Mahmud của Đại học Malaya cho biết, mặc dù biến thể Mu có thể không phải là Biến thể có hậu quả nghiêm trọng (VOHC), song biến thể này vẫn có thể tàn phá cơ thể bằng cách dễ lây nhiễm hơn hoặc độc hại hơn. Chỉ một trong hai điều này đã có thể khiến biến thể Mu được phân loại là Biến thể đáng lo ngại (VOC). Nếu biến thể dễ lây lan nhanh hơn sẽ làm số ca lây nhiễm tăng nhanh chóng đến mức làm tê liệt hệ thống y tế, dẫn đến các dịch vụ y tế giảm sút dưới mức tiêu chuẩn và do đó, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong tăng lên. Nếu biến thể độc hại hơn sẽ khiến mức độ mắc bệnh trầm trọng hơn, gây tử vong nhiều hơn hoặc bệnh kéo dài hơn.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Mu đã xuất hiện ở 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo cập nhật dịch tễ học hàng tuần COVID-19 được công bố vào ngày 31/8 cho biết biến thể Mu “có một loạt các đột biến cho thấy các đặc tính vô hiệu hóa tác dụng của vắc-xin”.

Úc xem xét cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt ngày 6/9 xác nhận chính phủ nước này đã phê duyệt 28 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh và Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng.

Bộ trưởng Hunt cho biết TGA đang tiến hành đánh giá xem liệu các bộ xét nghiệm nhanh nói trên có thể được thực hiện mà không cần tới sự giám sát của nhân viên y tế hay không và dự kiến sẽ đưa ra quyết định phê duyệt sớm nhất trong vài tuần tới. Các bộ xét nghiệm nhanh này có thể cho kết quả trong vòng 15 phút đang được sử dụng tại nơi làm việc, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và một số cơ sở khác ở Úc.

Tuần trước, Giám đốc TGA John Skerritt cho biết các xét nghiệm kháng nguyên nhanh không chính xác bằng xét nghiệm PCR nhưng lại phát huy hiệu quả hơn ở những nơi có nhiều ca mắc COVID-19.

Về tình hình dịch bệnh tại Úc, trong ngày 6/9, tổng số ca mắc mới COVID-19 mới ở nước này là 1.533ca. Cho đến nay, hơn 62% người dân Úc từ 16 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin COVID-19 và 38,2% đã tiêm đủ liều.

New Zealand gỡ bỏ các hạn chế phòng chống COVID-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 6/9 thông báo sẽ gỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng, chống COVID-19 trên cả nước, ngoại trừ ở thành phố Auckland, trong bối cảnh nước này đang tiến tới thoát khỏi một đợt bùng phát biến thể Delta.

Theo bà Ardern, các hạn chế sẽ được nới lỏng ngoài phạm vi Auckland từ ngày 8/9 tới. Thủ tướng Arden nêu rõ mặc dù New Zealand đang tiến tới xóa bỏ dịch bệnh, song bà không muốn hành động quá nhanh khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cụ thể, khoảng 1,7 triệu người dân ở Auckland (tâm dịch của New Zealand) sẽ vẫn phải thực hiện mức độ phong tỏa hoàn toàn cấp 4 cho đến ít nhất ngày 14/9. Các địa phương còn lại giảm trạng thái cảnh báo từ mức 3 xuống mức 2, theo đó các trường học, văn phòng, doanh nghiệp được mở cửa trở lại. Việc đi lại giữa các vùng cũng sẽ nối lại. Tuy nhiên, người dẫn vẫn phải đeo khẩu trang bắt buộc bên trong hầu hết các địa điểm công cộng, trong đó có cửa hàng và trung tâm thương mại. Các buổi tiệc trong nhà sẽ giới hạn tối đa 50 người tham dự, ở ngoài trời giới hạn 100 người.

Số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại New Zealand đã giảm từ mức đỉnh 85 ca hôm 29/8 xuống còn 20 ca trong ngày 6/9. Tổng cộng 821 người mắc bệnh trên cả nước trong làn sóng lây nhiễm hiện nay, trong tổng số 3.400 ca mắc COVID-19 kể từ khi bắt đầu  bùng phát đại dịch.

Hàn Quốc có thể chuyển dần sang chiến lược chống dịch COVID-19 mới 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/9 công bố khả năng nước này có sự điều chỉnh lớn trong chiến lược chống dịch COVID-19 căn cứ trên tiến độ tiêm chủng hiện nay.

Phát biểu trong một cuộc gặp hàng tuần với các trợ lý cấp cao, ông Moon Jae-in nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm vắc-xin tiếp tục tăng và nếu tình hình dịch bớt căng thẳng, Hàn Quốc sẽ có thể xem xét chuyển sang hệ thống kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh mới phù hợp với cuộc sống của người dân.

Tuyên bố của ông Moon Jae-in được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Hàn Quốc đang thảo luận về khả năng nước này sẽ thông qua một chiến lược mới từ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và sống chung với dịch.

Trong buổi họp báo thường kỳ 6/9, quan chức Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae cho biết chính phủ nước này đang thảo luận phương án khôi phục dần cuộc sống thường nhật cho người dân, song phải đảm bảo không đột ngột làm giảm ý thức cảnh giác phòng dịch. Phương án này được thực hiện khi số ca COVID-19 mới giữ ổn định trong tháng 9.

Ông Son Young-rae nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng không sử dụng cụm từ “sống chung với dịch COVID-19”, bởi cụm từ này có thể gây hiểu nhầm rằng không cần coi trọng việc phát sinh ca nhiễm mới, xóa bỏ hệ thống giãn cách xã hội hay có thể dẫn tới tâm lý lơ là cảnh giác phòng dịch.

Hiện tại, tỷ lệ giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở Hàn Quốc đang ở ngưỡng 60-70%. Nếu người dân lơ là phòng dịch khiến số ca nhiễm mới tăng vọt, hệ thống y tế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Đặc biệt, số ca nhiễm ở Seoul và các địa phương lân cận đang có chiều hướng tăng, nên bộ trên khuyến cáo người dân cần đặc biệt ý thức mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

Cũng trong ngày 6/9, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo phương án giãn cách xã hội điều chỉnh, trong đó nới lỏng một số quy định về thời gian kinh doanh nhà hàng, quán cà phê.

Thái Lan cảnh báo về đợt lây nhiễm mới nếu người dân không đề cao cảnh giác

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 6/9 đã cảnh báo về một đợt lây nhiễm mới vào tháng tới nếu người dân hạ thấp cảnh giác do các hạn chế được nới lỏng và sự tự mãn do số ca mắc mới ngày càng giảm.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi thảo luận với Bộ Y tế, người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết các ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể lên tới 30.000 ca/ngày trong tháng tới nếu người dân nới lỏng giản cách xã hội và các biện pháp khác.

Người dân Thái Lan đã có thể đến các trung tâm mua sắm và nhà hàng kể từ ngày 1/9 khi một số hạn chế được nới lỏng. Số lượng các ca mới tiếp tục giảm trong những ngày gần đây và Bộ Y tế cho rằng điều đó là nhờ việc phong tỏa từng phần nhằm khống chế làn sóng COVID-19 thứ ba bùng phát từ đầu tháng 4. Theo người phát ngôn, CCSA sẽ đánh giá tác động của việc nới lỏng các hạn chế vào ngày 10/9 hoặc vào đầu tuần tới.

Số ca mới hàng ngày tại Thái Lan ngày 6/9 đã lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 14.000 ca sau khi đạt đỉnh 23.418 ca hôm 13/8. Bộ Y tế Thái Lan sáng 6/9 thông báo có thêm 13.988 ca mắc và 187 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số từ đầu dịch tới nay lên 1.294.522 ca, trong đó có 13.042 người không qua khỏi. Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số ca mắc mới và các ca tử vong cao nhất nước, với 3.660 ca mắc mới và 24 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 6/9.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: