Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 10/2, thế giới ghi nhận thêm khoảng 2,2 triệu ca mắc COVID-19 mới và 9.594 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 360.855.681 ca, trong đó có khoảng 5.361.663 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Studio Romantic/Shutterstock)

Trong 24 giờ qua, Đức dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 247.128 ca nhiễm mới; Nga đứng thứ 2 với 197.076 ca; tiếp theo là Brazil (159.347 ca). Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.498 người thiệt mạng trong ngày; tiếp theo là Brazil (828 ca) và Nga (701 ca).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 78.911.028 người, trong đó có 937.459 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.534.048 ca nhiễm, bao gồm 507.208 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ 3 với 27.119.500 ca bệnh và 636.017 ca tử vong.

Làn sóng Omicron tại Mỹ Latinh có xu hướng giảm

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 9/2 công bố báo cáo cho biết ca mắc COVID-19 và số trường hợp nhập viện vì căn bệnh này tại một số quốc gia Mỹ Latinh đã bắt đầu giảm trong những ngày gần đây, qua đó cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron tại khu vực này có chiều hướng đi xuống.

Số trường hợp mắc COVID-19 tại khu vực này trong tuần trước đã giảm 31% so với tuần trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia của tổ chức y tế này cảnh báo tác động của dịch bệnh vẫn còn đáng kể do số trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Mỹ Latinh trong tuần trước đã tăng 13%, đặc biệt là ở Trung và Nam Mỹ.

Ngoài ra, PAHO cũng cho biết trong tuần qua ở Bắc Mỹ, số ca mắc COVID-19 và số trường hợp tử vong tại Canada, Mỹ và Mexico đều có xu hướng giảm so với trước đó. Trong khi đó, tất cả các quốc gia tại Trung Mỹ ghi nhận số ca mắc COVID-19 giảm khoảng 70%, tuy nhiên số trường hợp tử vong lại tăng 30%. Tại Nam Mỹ, số ca mắc COVID-19 cũng giảm đáng kể so với trước đây, đặc biệt là tại Argentina và Peru với tỷ lệ mắc mới giảm tới trên 50%.

Anh: Thái tử Charles COVID-19 lần thứ 2

Vănphòng của Thái tử Anh Charles ngày 10/2 thông báo Thái tử đang phải tự cách ly sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Đây là lần thứ 2 người kế vị ngai vàng nước Anh mắc COVID-19.

Vợ ông, Nữ Công tước Camilla được xác nhận âm tính với COVID-19. Thái tử Charles từng mắc bệnh này vào hồi tháng 3/2020 với các triệu chứng nhẹ. Tháng 12/2021, Thái tử Charles cho biết ông và vợ đã tiêm liều vắc-xin bổ sung.

Trước đó, trong ngày 9/2, Thái tử Charles có gặp gỡ một số nhân vật quan trọng trong một buổi lễ tại Bảo tàng Anh, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel. Thái tử Charles cũng đã gặp Nữ hoàng gần đây nhưng người đứng đầu Hoàng gia không biểu hiện các triệu chứng.

Thái tử Charles thường chào mẹ bằng cả nụ hôn trên tay và nụ hôn trên má. Nữ hoàng đã tiêm phòng đầy đủ nên sẽ không cần phải tự cách ly, trừ khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ý hướng tới tiêm vắc-xin COVID-19 hàng năm 

Ngày 10/2, Tổng giám đốc Cơ quan Dược phẩm Ý (AIFA) Nicola Magrini khẳng định “sẽ không có liều thứ 4, mà hướng tới tiêm hàng năm vắc-xin ngừa COVID-19”.

Ông Magrini cũng cho biết thêm rằng vắc-xin Novavax sắp ra mắt vào ngày 24/1. Đây là vắc-xin protein, giống như vắc-xin cúm mùa. Đó sẽ là một liều thuốc bổ sung nhỏ cho các loại vắc-xin dựa trên công nghệ mRNA khác. Tuy nhiên, ông Magrini nêu rõ: “Trong mọi trường hợp, những ai đã tiêm vắc-xin mRNA vẫn chứng minh được hiệu quả tốt của vắc-xin và không có nghi ngờ về sự ảnh hưởng đến di truyền”.

Theo thống kê từ Bộ Y tế Ý, đến nay 82,09% người dân nước này đã hoàn thành tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19, trong đó có tới 60,17% tiêm liều thứ 3.

Theo lộ trình đến ngày 31/3, thời hạn áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Ý sẽ kết thúc, đồng nghĩa với các hạn chế sẽ được gỡ bỏ hoặc giảm nhẹ.

CH Séc chủ trương nới lỏng các biện pháp phòng dịch

Căn cứ trên tình hình dịch bệnh thực tế, Chính phủ Séc chuẩn bị giảm thiểu các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết giới chức chủ trương từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và có thể chỉ còn bắt buộc đeo khẩu trang. Ông cho biết chính phủ cũng đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát chứng chỉ COVID tại các nhà hàng, dịch vụ, tại các sự kiện văn hóa và thể thao từ ngày 10/2.

Theo Bộ trưởng Y tế Vlastimil Válek, kế hoạch giảm thiểu các biện pháp nêu trên có được thực thi hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và sự lây lan của biến thể Omicron. Nếu dịch bệnh chuyển biến theo dự đoán của các chuyên gia, các biện pháp phòng dịch sẽ có thể được giảm triệt để từ ngày 1/3 tới.

Mặc dù số ca mắc mới và số ca nhập viện do COVID-19 đang theo đúng dự báo của giới chuyên gia, nhưng số ca mắc COVID-19 là người cao tuổi đang gia tăng tại Séc. Trong số hơn 267.000 người nhiễm mới ghi nhận kể từ đầu tháng này, số bệnh nhân trên 65 tuổi chiếm hơn 18.000 người, tương đương khoảng 7%. Riêng ngày 8/2, khoảng 3.500 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 334 người cao tuổi, đã phải nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt.

Nhật Bản cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Pfizer

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10/2 đã phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống do hãng dược Pfizer (Mỹ) sản xuất cho những trường hợp có triệu chứng nhẹ.

Trước đó cùng ngày, một ủy ban thuộc Bộ này đã thông qua việc cấp phép cho thuốc Paxlovid của Pfrizer trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng mạnh thời gian gần đây. Thuốc Paxlovid, kết hợp của 2 hoạt chất kháng virus là nirmatrelvir và ritonavir. Nirmatrelvir có tác dụng ức chế một protein của virus corona để ngăn virus nhân lên trong khi ritonavir làm chậm sự phân hủy của nirmatrelvir giúp thuốc tồn tại trong cơ thể lâu hơn và ở nồng độ cao hơn. Paxlovid được dùng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đến trung bình trong độ tuổi từ 12 trở lên, có cân nặng tối thiểu 40kg và có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng dẫn đến phải nhập viện. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được cấp phép sử dụng tại Nhật Bản, sau thuốc Molnupiravir của Merck & Co (cũng của Mỹ).

Ngoài 2 loại thuốc nhập khẩu trên, hiện Chính phủ Nhật đang xem xét sớm cấp phép có điều kiện đối với thuốc điều trị COVID-19 dạng uống có tên S-217622 do công ty dược phẩm trong nước Shionogi & Co bào chế. Thuốc viên S-217622 dành cho người nhiễm COVID-19 giai đoạn đầu nhằm ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, giúp giảm các triệu chứng như sốt và ho.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: