Trong khi hàng trăm ngàn đàn ông Nga đang trốn chạy quân dịch sau lệnh động viên của Tổng thống Putin, những người còn lại bị bắt và bị buộc phải đi lính nhận thấy rằng họ sẽ phải tham gia chiến đấu tại Ukraine trong tình trạng gần như không có được sự huấn luyện và trang bị. 

Hơn nữa, những “binh lính” Nga này phải chiến đấu dưới sự lãnh đạo của các sĩ quan Nga, những người cũng như họ, chẳng biết gì và mơ hồ về nhiệm vụ.

Không nghi ngờ gì, những người lính Nga trong cuộc chiến chém giết kịch liệt như thế này, ngoài việc đi tìm cái chết, thì gần như sẽ không mang lại tiến triển thành công nào cho cuộc chiến tranh xâm lược của quân đội Nga.

Tân binh được đưa đến Kherson trong vòng 2 ngày mà không qua huấn luyện 

Một phóng viên chiến trường của “Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do” đã tweet một đoạn video về cuộc phỏng vấn của anh, tiết lộ thực tế gây sốc của những binh lính dự bị Nga tham gia cuộc chiến dưới lệnh “tổng động viên một phần” của ông Putin: Những tân binh vừa mới nhập ngũ không qua đào tạo đã được cử đến chiến trường.

Phóng viên đã tìm thấy tài khoản mạng xã hội của một người lính Nga được “động viên” gần đây và liên hệ với anh.

“Anh đã được điều đến ‘Trung đoàn Xe tăng 1’ (có thể là Sư đoàn 2 của Súng trường Cơ giới Cận vệ Nga) của quân đội Nga, và anh nói rằng họ sẽ được gửi đến Kherson (Ukraine) trong 2 ngày mà không có bất kỳ huấn luyện cơ bản nào,” phóng viên viết.

“Không có trang bị gì ngoài đồng phục và mũ nồi”, ra trận “phải tự mang theo vật dụng của mình”

Nhiều video trên mạng xã hội cho thấy các lính nghĩa vụ Nga mới được “động viên” theo lệnh của ông Putin được yêu cầu tự mang theo đồ tiếp tế của mình.

“Tất cả những gì quân đội cung cấp cho bạn là đồng phục và mũ nồi. Không có gì khác,” một nữ quân nhân xuất hiện trong văn phòng tuyển dụng nói với các tân binh Nga.

Cô ấy khuyên họ nên mang theo đồ dùng y tế của riêng mình, bao gồm viên tiêu chảy, hydrogen peroxide và garô. Ngoài ra, “nhất định cần mang túi ngủ” “bạn cần nghỉ ngơi”, nhưng quân đội Nga sẽ không cung cấp.

“Các bạn, đừng chỉ cười,” cô nói. Cô ấy khuyên họ nên “lấy hết” túi sơ cứu trong xe và hỏi vợ và mẹ của họ để lấy “băng vệ sinh dạng miếng và băng vệ sinh dạng ống” của họ.

“Bạn có biết băng vệ sinh dạng ống dùng để làm gì không? Để cầm máu,” cô tự hỏi và tự trả lời. “Bạn đặt nó lên miệng vết thương trúng đạn thế là xong. Băng vệ sinh bắt đầu phồng lên và đóng kín vết thương lại.”

Ở một số khu vực của Nga, điều kiện nhập ngũ còn thê thảm hơn, những người Nga được điều động phải tự chuẩn bị tất cả các trang thiết bị kể cả mũ nồi. Một danh sách được gửi tới các lính nghĩa vụ được điều động của Nga yêu cầu họ mang theo mũ nồi, thuốc men, đèn pin và áo lót chống đạn.

Trong khi đó, theo một đoạn video do lực lượng Ukraine công bố, một số mũ nồi thu được của Nga có khả năng bảo vệ kém và có thể dễ dàng bị dao đâm xuyên qua, chưa nói đến đạn hoặc mảnh bom.

Bị ốm cũng phải “động viên” đi lính. Sĩ quan quân đội Nga nói với tân binh: “Không biết nhiệm vụ, trang bị của các bạn”

Trong một video khác, có thể nghe thấy một sĩ quan đang chào đón những tân binh đã được động viên.

Ông nói với họ rằng cũng giống như họ, ông đã bị hủy bỏ kỳ nghỉ của mình 3 ngày trước đó và đã được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng. Họ sẽ được huấn luyện trong 30 ngày, và sau đó, ông không biết họ (tân binh) sẽ đi đâu hoặc liệu ông ấy có đi cùng họ hay không.

Người sĩ quan quân đội Nga này nói với các tân binh được “động viên”: “Tôi không biết nhiệm vụ của các bạn, trang bị của các bạn. Chúng ta sẽ nhận được gì, tôi cũng không biết.”

Ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga đối với những người mắc bệnh nghiêm trọng như “thoát vị, chấn thương đầu gối, mù bán phần… các bạn vẫn đủ điều kiện để đi lính.”

“Đừng nói với tôi rằng bạn không thể (tham gia chiến đấu). Tôi cũng không thể.” Ông nói, “Tôi sống nhờ thuốc và thuốc chặn (beta blocker).”

Người Nga tiếp tục di cư ồ ạt, chảy máu chất xám, lực lượng lao động giảm mạnh

Số lượng nam giới trong độ tuổi tham gia quân đội của Nga chạy sang Kazakhstan, Georgia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hiện ước tính vượt quá 200.000 người. Hiện tượng chạy trốn quy mô lớn này, sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến nền kinh tế vốn đã mỏng manh của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ trong bản cập nhật hàng ngày về cuộc xâm lược Ukraine của Nga: “Trong 7 ngày kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ‘động viên một phần’, một số lượng lớn người Nga đã cố gắng né tránh nghĩa vụ quân sự.”

“Mặc dù con số chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó có thể đã vượt quá tổng quy mô lực lượng xâm lược của Nga được triển khai vào tháng 2/2022.”

Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra: “Trong số những người cố gắng rời khỏi Nga, có một tỷ lệ người giàu có và được giáo dục tốt. Kết hợp với những người dự bị đã được huy động, nguồn cung lao động (Nga) giảm, ‘chảy máu chất xám’ gia tăng, và tác động lên nền kinh tế trong nước (Nga) có thể ngày càng trở nên rõ ràng.”

Một người đàn ông Nga 32 tuổi đến thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/9, đã nói với Washington Post rằng vì huyết thống Ukraine của mình, nên anh không còn cách nào khác là phải bỏ trốn, bất đắc dĩ phải xa cách vợ và con trai 1 tuổi.

“Tất nhiên, đó là một quyết định rất khó khăn,” anh nói.

“Tôi không thể đến Ukraine để bắt đầu chiến tranh và giết người. Nếu tôi ở lại, tôi không có lựa chọn nào khác (ngoài việc ra trận và giết người).”

Lập tức chạy thoát!

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow kêu gọi người Mỹ, đặc biệt là những người mang hai quốc tịch, hãy rời khỏi Nga ngay lập tức.

Đại sứ quán Mỹ cảnh báo rằng những người Mỹ đó “có thể bị hốt gọn một mẻ trong đợt tuyển quân của Nga” hoặc không thể trốn thoát sau đó vì “các điều kiện, bao gồm các lựa chọn giao thông, có thể đột nhiên trở nên hạn chế hơn”.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết trong một cảnh báo an ninh: “Nga có thể từ chối công dân Mỹ mang hai quốc tịch, từ chối họ tiếp cận với sự hỗ trợ lãnh sự của Mỹ, ngăn họ rời khỏi Nga, đồng thời chiêu mộ nhập ngũ những người Mỹ mang hai quốc tịch để thực hiện nghĩa vụ quân sự.”

“Công dân Mỹ không nên đến Nga và những người đang cư trú hoặc đi đến Nga nên rời khỏi Nga ngay lập tức, trong khi lựa chọn hạn chế cho việc đi lại thương mại vẫn có hiệu lực.” Cảnh báo nhấn mạnh, đồng thời mô tả tình trạng giao thông chạy thoát khỏi Nga hiện tại.

“Hiện tại, các lựa chọn chuyến bay thương mại rất hạn chế và thường không có sẵn trong thời gian ngắn. Các tuyến đường bộ dành cho ô tô và xe buýt vẫn mở. “