Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee) bày tỏ lo ngại, các vận động viên Hoa Kỳ đến Trung Quốc để tham dự Thế vận hội Bắc Kinh sắp tới sẽ “không an toàn”, sau khi một vận động viên quần vợt Trung Quốc biến mất với cáo buộc rằng, một lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đã tấn công tình dục cô ấy.

Embed from Getty Images

“Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng mang đến giá trị gì cho cuộc sống. Nếu các bạn không xác định được ranh giới, thì họ sẽ khiến các bạn biến mất. Và đây là lý do tại sao chúng tôi cho rằng các vận động viên của chúng ta đến tham gia Thế vận hội ở Bắc Kinh không hề an toàn. Tình trạng dường như đang diễn ra thường xuyên hơn. Vậy tại sao Ủy ban Olympic Hoa Kỳ lại đưa các vận động viên của chúng ta vào môi trường kiểu này?” bà Blackburn trao đổi với người dẫn chương trình Maria Bartiromo trên kênh Sunday Morning Futures của Fox News.

Thượng nghị sĩ đề cập đến câu chuyện của ngôi sao quần vợt Bành Soái (Peng Shuai), một đề tài thu hút sự quan tâm của quốc tế trong tháng này. Nữ ngôi sao quần vợt của Trung Quốc vào năm 2013 đã giành chức vô địch Grand Slam đôi nữ cùng với tay vợt Tạ Thục Vi (Xie Shuwei). Tối 2/11, cô đã đăng một bài dài hơn 1000 chữ trên tài khoản Weibo được xác minh bằng tên thật của cô, bài viết tố cáo ông cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ “xâm hại tình dục”, đã nhiều lần thực hiện “hành vi không đúng mực”, và vợ của ông Trương Cao Lệ là bà Khang Khiết (Kang Jie) cũng biết. Sau vụ việc “náo loạn” này cũng không còn thấy Bành Soái xuất hiện trước công chúng, và cộng đồng quần vợt toàn cầu lo lắng cho vấn đề an toàn cá nhân của cô.

Chính quyền Trung Quốc liên tiếp phát tín hiệu bác bỏ tin đồn. Kênh tuyên truyền nước ngoài của ĐCSTQ là “Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc” (CGTN), hôm 18/11 đăng trên tài khoản Twitter một email. CGTN xác định đây là “email Bành Soái đích thân viết cho Chủ tịch WTA”, dùng tiếng Anh để nói về tung tích của bản thân cô. 

Tiếp đó, ngày 20/11, video Bành Soái cùng bạn bè ăn uống ở nhà hàng được tung ra, cũng bị nghi ngờ là tín hiệu “báo bình an” do chính quyền đạo diễn.

Gần đây nhất, một người Trung Quốc Đại Lục tên “Thẩm Thi Vĩ” (Shen Shiwei) đột nhiên “vượt tường” đăng 3 bức ảnh Bành Soái trên Twitter. Hình ảnh cho thấy Bành Soái chụp ảnh với mèo cưng và đang có trạng thái tinh thần khá tốt. Thẩm Thi Vĩ còn nói bức ảnh này là Bành Soái gửi cho vòng tròn bạn bè trên WeChat để chào “cuối tuần vui vẻ”. Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, sau đó cũng đăng bài trên Twitter rằng từ nguồn tin của cá nhân ông, xác nhận hình ảnh này đúng là tình hình hiện tại của Bành Soái. Điều đáng nói là, Thẩm Thi Vĩ vốn là người đứng đầu một phòng ban của CGTN. Vậy ông ta có mối liên hệ gì với Bành Soái? Vì sao ông ta lại có được ảnh của Bành Soái?

Về vấn đề này, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Quần vợt Phụ nữ đã đưa ra một tuyên bố vào cuối tuần khẳng định, những “bằng chứng” nêu trên không đủ để chứng minh sự an toàn của Bành Soái.

“Cho dù chúng ta có thể thấy [hình ảnh] của cô ấy, nhưng vẫn chưa rõ liệu cô ấy có tự do và có thể tự mình đưa ra quyết định và hành động mà không bị ép buộc hay can thiệp từ bên ngoài hay không. Chỉ video này là không đủ. Như tôi đã nói từ đầu, tôi vẫn lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của Bành Soái, và rằng cáo buộc tấn công tình dục đang được kiểm duyệt và che giấu,” ông Steve Simon nhấn mạnh.

Thượng nghị sĩ Blackburn cũng kêu gọi chính quyền Biden có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, khi mà chế độ cộng sản ngày càng thể hiện rằng họ “không sợ” Tổng thống Mỹ.

“Những gì chúng ta biết là Trung Quốc không sợ ông Joe Biden. Họ không sợ chính quyền này. Giờ đây, họ quyết liệt hơn bao giờ hết. Các công ty công nghệ Mỹ và các công ty Mỹ đang bắt đầu rút lui khỏi Trung Quốc. Gần đây chúng ta đã thấy Yahoo và Fortnight đã rời đi. Các công ty khác của chúng ta cũng đang tìm kiếm các địa điểm khác để sản xuất chuỗi cung ứng quan trọng, chính vì sự lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ từ Trung Quốc cũng như một số chính sách thương mại của họ.”

“Họ không phải là đối thủ cạnh tranh. Họ là đối thủ. Và chính quyền [Biden] cần nhận rõ điều này. Họ cần phải thừa nhận điều đó. Và ông Joe Biden cần phải ngừng khuất phục trước những người Trung Quốc cộng sản,” bà Blackburn kết luận.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: