Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax hôm 19/12, Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn bang Mississippi cho biết, vụ việc giữa ông Eric Swalwell với nữ gián điệp Trung Quốc liên quan đến vấn đề quốc tế, vì vậy Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nhiều người khác của phe Dân chủ nên ưu tiên giải quyết, nhưng họ không muốn đề cập vấn đề đó. Bà nói rằng người của Đảng Dân chủ luôn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Trung Quốc khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng.

1024px Marsha Blackburn 16482346979
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Bà Blackburn nói người của Đảng Dân chủ “luôn hợp tác với chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc/ĐCSTQ) khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng, trong khi không phối hợp với phe Cộng hòa để theo đuổi các vấn đề đe dọa an ninh quốc gia, chẳng hạn như vụ việc hạ nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell liên quan với một nữ điệp viên Trung Quốc”.

Bà nói: “Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Jon Ossoff của bang Georgia là người có tư tưởng xã hội chủ nghĩa tham gia vào quỹ tín thác, một người trẻ tuổi có được đặc quyền, rất ít kinh nghiệm làm việc. Anh ta từng làm việc trong một công ty truyền thông có liên quan đến ĐCSTQ, nhưng anh ta đã che giấu quá trình này trong cuộc bầu cử sơ bộ, sửa đổi hồ sơ liên quan và cho biết lương của anh ta không quá 5.000 đô la”.

Thượng nghị sĩ này cho rằng những chuyện như vậy khiến người ta phải đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Đảng Dân chủ và ĐCSTQ, trong trường hợp ông Biden trở thành tổng thống thì chuyện xung đột Mỹ – Trung Quốc sẽ giải quyết như thế nào, liệu ông Biden có tiếp tục che đậy vấn đề cho con trai mình hay không, ông ấy có sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Mỹ trước xâm hại từ ĐCSTQ không?

Bà Blackburn nói: “Trục tà ác (Axis of evil) mới bao gồm ĐCSTQ, Nga, Iran và Triều Tiên; ĐCSTQ là thế lực đứng sau vụ án điệp viên Swarwell; Nga cung cấp vốn cho Iran và Triều Tiên và sẵn sàng giúp đỡ những kẻ tà ác. Họ không thể đồng hành với Tổng thống Trump”.

Bà cũng đề cập đến cuộc tấn công mạng nhằm vào Chính phủ Mỹ, qua đó cho biết rằng ông Swalwell, người có liên quan đến vụ bê bối gián điệp mỹ nhân kế của ĐCSTQ, đang phục vụ thường trực trong Ủy ban tình báo của Hạ viện, vẫn giữ chức vụ đó trong quá trình điều tra các cuộc tấn công mạng.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) hôm thứ Hai (4/12) xác nhận, họ biết “Toàn bộ Chính phủ Liên bang đang bị xâm nhập mạng Internet”. Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tiết lộ vào Chủ nhật rằng, họ đã ban hành lệnh cho các cơ quan liên bang khác nhau ngắt kết nối các máy chủ có thể bị ảnh hưởng.

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã cảnh báo trong một tuyên bố vào Chủ nhật: “Hệ thống quản lý mạng Orion của SolarWinds đã bị xâm phạm, gây ra rủi ro không thể chấp nhận đối với an ninh mạng liên bang.” “Chỉ thị tối nay nhằm giảm thiểu các hành vi xâm nhập có thể xảy ra trong các mạng dân sự của Chính phủ Liên bang. Chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác của mình, cả khu vực công và tư nhân, đánh giá tác động các vụ xâm nhập Internet như vậy và đảm bảo rằng mạng Internet của họ không bị bất kỳ hành vi xâm nhập nào.”

Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Năng lượng, Bộ Ngân khố và Bộ Thương mại đều đã phát hiện ra tin tặc sử dụng SolarWinds để xâm nhập, sau đó ngay lập tức có biện pháp và tiến hành đánh giá thiệt hại.

Theo nhận định của Thượng nghị sĩ Blackburn, chính quyền TT. Trump có thể tìm ra sự thật về cuộc tấn công mạng trong vài tuần hoặc vài tháng, trong khi nếu là chính quyền Obama phải mất vài năm.

Ngày 19/12 TT. Trump đã tweet, “Tình hình tấn công mạng mà các kênh truyền thông tin giả đưa tin nghiêm trọng hơn nhiều so với thực tế. Tôi đã được báo cáo đầy đủ và mọi thứ trong tầm kiểm soát tốt. Nga, Nga, nước Nga luôn là ưu tiên đổ lỗi hàng đầu khi xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vì các phương tiện ‘truyền thông dòng chính giả mạo’ (Lamestream), chủ yếu vì các cân nhắc tài chính, mà ‘đứng hình’ khi thảo luận về khả năng nó có thể là do Trung Quốc (chỉ nói có thể thôi cũng không dám!). Các máy bỏ phiếu lố bịch của chúng ta cũng có thể đã bị tấn công trong cuộc bầu cử, mà hiện nay rõ ràng là tôi đã thắng lớn. Đây càng là sự xấu hổ hủ bại đối với nước Mỹ.“

Dòng tweet này của Tổng thống Trump cũng được gửi đến Giám đốc Tình báo John Ratcliffe và Ngoại trưởng Mike Pompeo.

 

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: