Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer tuyên bố dự luật mới mà Lãnh đạo phe đa số Mitch McConnell mới đưa ra hôm 29/12 nhằm đáp ứng 3 yêu cầu của TT Trump sẽ không “qua” được Hạ viện.

Embed from Getty Images

Hôm 29/12, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã ngăn Thượng viện bỏ phiếu thông qua Dự luật CASH nhằm tăng số tiền hỗ trợ cho mỗi người dân từ 600 USD lên 2.000 USD. Dự luật này ngày trước đó (28/12) đã được Hạ viện thông qua.

Thay vào đó, ông McConnell đã đưa ra một dự luật mới. Trong đó, ngân phiếu hỗ trợ được tăng lên mức 2.000 USD như Tổng thống Donald Trump cũng như nhiều đảng viên Đảng Dân chủ và một số nhà lập pháp GOP đã yêu cầu.

Ngoài ra, ông McConnell cũng gắn thêm vào dự luật mới này 2 ưu tiên khác của TT Trump, bao gồm việc bãi bỏ Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông và việc thành lập ủy ban điều tra gian lận bầu cử. 

Ban đầu, TT Trump đã từ chối ký gói cứu trợ COVID-19 được lồng trong dự luật chi tiêu chính phủ. Ông yêu cầu phải tăng tiền hỗ trợ, bỏ Điều 230 và điều tra các cáo buộc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tuy vậy, tối hôm Chủ nhật 27/12, TT Trump cuối cùng đã ký dự luật chi tiêu chính phủ trị giá 2,3 nghìn tỷ USD, bao gồm Gói cứu trợ COVID-19, sau khi cho biết đã đạt được một số thỏa thuận với Quốc hội. Ông nói rằng Quốc hội đã đồng ý xem xét các yêu cầu của ông và sẽ bỏ phiếu về việc này.

Hạ viện sau đó đã nhanh chóng thông qua Dự luật CASH, chỉ bao gồm việc tăng mức chi trả lên 2.000 USD, nhưng bỏ qua 2 yêu cầu còn lại của Tổng thống Trump.

Như vậy, hiện Quốc hội có 2 dự luật: Dự luật CASH đã được Hạ viện thông qua và dự luật mới do ông McConnell đề xuất. Là lãnh đạo phe Đa số, ông McConnell có toàn quyền đề xuất đưa vấn đề gì, đạo luật nào ra bỏ phiếu tại Thượng viện. Có khả năng ông không sẽ không đưa Dự luật CASH ra bỏ phiếu.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đề xuất mới từ ông McConnell sẽ không được thông qua.

Trong một tuyên bố trên Newsweek, ông Schumer nói: “Thượng nghị sĩ McConnell biết cách biến 2.000 USD thành hiện thực và ông ấy cũng biết cách giết chết chúng.”

“Nếu Thượng nghị sĩ McConnell cố gắng thay thế Dự luật CASH đã được lưỡng đảng tại Hạ viện thông qua bằng các điều khoản đảng phái và không liên quan này, nó sẽ hoàn toàn không giúp được gì cho các gia đình đang gặp khó khăn trên khắp đất nước, nó sẽ không được thông qua tại Hạ viện và sẽ không thể trở thành luật,” ông Schumer nói.

Theo Newsweek, động thái của ông McConnell đã tạo ra tình huống khó xử đối với phe Dân chủ. Nếu họ bỏ phiếu phản đối dự luật này, họ sẽ bị đổ lỗi cho việc hủy đi gói viện trợ đang rất cần thiết đối với người dân. Nhưng nếu họ chấp nhận nó, họ cũng sẽ phải chấp nhận việc điều tra gian lận bầu cử.

Hôm 29/12, ông McConnell cho biết, mặc dù không có khung thời gian chính xác, rằng các nhà lập pháp sẽ bắt đầu quá trình để giúp tập trung và tinh chỉnh những mong muốn của Tổng thống Trump. 

Phản ứng trước đề xuất của ông McConnell, Hạ nghị sĩ New York Alexandria Ocasio-Cortez tweet: “Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn khi không thông qua một dự luật sạch gửi séc 2.000 USD cho mọi người…  Hãy tiếp tục @BernieSanders! Hãy khiến Thượng viện phải đếm ngược Năm mới trong phòng họp cho đến khi họ thông qua ngân phiếu 2.000 USD mà không kèm theo [bất kỳ] điều khoản nực cười nào hết.”

Xuân Lan

Xem thêm: