Hôm Chủ nhật (11/7), Thượng nghị sĩ (TNS) Ted Cruz của Hoa Kỳ, con trai của một người nhập cư Cuba, đã đăng bình luận Twitter để ủng hộ hàng nghìn người biểu tình Cuba ở thủ đô Havana nhằm phản đối tình trạng ngày càng tồi tệ ở quốc gia cộng sản này.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Cruz đã dẫn lại một video cho thấy hàng chục người Cuba đang đứng biểu tình phía trước Trụ sở Đảng Cộng sản Cuba và hô vang “Cuba không phải của các ông!” Đồng thời, ông cũng nhận định, chế độ cộng sản hiện tại của Cuba sẽ bị “chôn vùi trong thùng rác của lịch sử.”

Ông Cruz chỉ trích trên Twitter: “Chế độ cộng sản Cuba đã đối xử tàn bạo và từ chối quyền tự do đối với nhiều thế hệ người Cuba, và đã buộc gia đình tôi cũng như rất nhiều gia đình khác phải chạy trốn [khỏi quốc gia cộng sản này].” Ông còn tuyên bố: “Người dân Mỹ đứng về phía người dân Cuba và cuộc đấu tranh đáng khâm phục vì tự do của họ.”

Cuba hiện phải chống chọi với sự bùng phát mạnh mẽ các ca nhiễm virus corona, đồng thời cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, do gánh chịu hậu quả của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ mà chính quyền Trump áp đặt trước đây.

Đài truyền hình WSVN của Fox đưa tin, các cuộc biểu tình cũng nổ ra trên khắp thành phố Miami thuộc bang Florida của Hoa Kỳ để ủng hộ người dân Cuba, Hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài Nhà hàng Versailles ở Miami.

Một người biểu tình lên án: “Đó là một chế độ độc tài. Không có thuốc, không có lương thực, không có tự do, không có gì cả.”

Hôm Chủ nhật (11/7), hàng nghìn người Cuba đã tuần hành trên con đường đi dạo Malecon của Havana và những nơi khác trên hòn đảo để phản đối tình trạng thiếu lương thực và giá cả tăng cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng virus corona đang hoành hành tại quốc gia này. Đây là một trong những cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Cuba được ghi nhận.

Mặc dù nhiều người biểu tình đã cố gắng lấy điện thoại di động của họ để phát sóng trực tiếp cuộc biểu tình, nhưng chính quyền Cuba đã đóng dịch vụ internet suốt buổi chiều.

Cuộc tuần hành kéo dài khoảng 2 giờ rưỡi, một số người biểu tình đã nhặt những hòn đá cuội và ném vào cảnh sát khi cảnh sát bắt đầu bắt giữ người biểu tình. Sau đó những người tuần hành đã giải tán.

Daniella Levine Cava, thị trưởng Hạt Miami-Dade thuộc bang Florida cũng đã lên Twitter để bày tỏ sự ủng hộ đối với người Cuba. Bà gọi cuộc biểu tình là “một thời khắc lịch sử trong cuộc đấu tranh vì tự do, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người, mong những hành động dũng cảm của họ mang lại sự thay đổi thực sự và đưa chúng ta đến gần hơn với giấc mơ một Cuba tự do.”

Nhật Minh (Theo Fox News)

Xem thêm: