Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (tiểu bang Texas) đang thúc giục chính quyền Biden gỡ bỏ yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trên máy bay và các phương tiện giao thông công cộng khác trước ngày nghỉ lễ cuối tuần 4/7 sắp tới.

Embed from Getty Images

Hiện tại, các du khách di chuyển bằng đường hàng không từ 2 tuổi trở lên đều phải đeo khẩu trang, bất chấp việc họ đã tiêm vắc-xin COVID-19 và CDC cũng tuyên bố những ai được tiêm chủng đầy đủ có thể di chuyển một cách an toàn.

“CDC của ông Biden cần phải ‘làm theo khoa học’ và chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang đối với những người Mỹ được tiêm chủng khi di chuyển bằng máy bay và phương tiện giao thông công cộng,” TNS Cruz đăng tweet vào sáng hôm 28/6. Trước đó, tối 27/6, ông cũng đăng một tweet tương tự, nhấn mạnh rằng: “Người Mỹ có thể đi du lịch để kỷ niệm Ngày Độc lập mà không cần phải tuân theo bất cứ yêu cầu lỗi thời và không cần thiết nào.”

Khuyến cáo tạm thời về sức khỏe cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ban hành ngày 28/5 nêu rõ, những người đã tiêm chủng đầy đủ không còn phải xét nghiệm trước hoặc sau khi đi du lịch, cũng như không phải tự cách ly sau chuyến đi của mình. Tuy nhiên, họ nói rằng du khách vẫn phải đeo khẩu trang khi quá cảnh.

Theo khuyến nghị của CDC, Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải (TSA) thông báo họ sẽ mở rộng quy định bắt buộc đeo khẩu trang cho bất kỳ đối tượng nào tại sân bay, hoặc di chuyển bằng máy bay thương mại, xe buýt, tàu hỏa cho đến ngày 13/9.

Ông Darby LaJoye, quan chức cấp cao của TSA cho hay: “Hiện tại, khoảng một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng ít nhất một mũi vắc-xin, và khẩu trang vẫn là một công cụ quan trọng trong nỗ lực đánh bại đại dịch này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với CDC để đánh giá sự cần thiết của các chỉ thị này, đồng thời ghi nhận mức độ tuân thủ đáng kể cho đến nay.”

Ngày 25/6, ông Cruz đã dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa giới thiệu một nghị quyết kêu gọi chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang. Nghị quyết được ký bởi ông Cruz và các thượng nghị sĩ Susan Collins (tiểu bang Maine), Jerry Moran (tiểu bang Kansas), Roger Wicker (tiểu bang Mississippi), Cynthia Lummis (tiểu bang Wyoming) và Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee). Nghị quyết lưu ý, CDC đã cập nhật hướng dẫn khác về việc những người tiêm chủng đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang trong các không gian kín.

Nghị quyết lập luận thêm, việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên máy bay “sẽ là công cụ giúp phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ”, thông qua việc thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch và lữ hành, đồng thời còn “khuyến khích số lượng lớn hơn các cá nhân tiêm vắc xin COVID-19”.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas còn nêu vấn đề trong một tuyên bố hôm 25/6: “Hơn 150 triệu người ở Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ và các quy định về đeo khẩu trang đã được gỡ bỏ trên toàn quốc. Nhưng CDC không thể giải thích được tại sao vẫn chưa gỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Đã đến lúc Tổng thống Biden và CDC làm theo khoa học và chấm dứt yêu cầu đeo khẩu trang đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ.”

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: