Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) hôm thứ Hai (5/7, giờ Mỹ) đã lên án tuyên bố trên Twitter hôm 4/7 của Dân biểu Dân chủ Cori Bush (bang Missouri) rằng ‘nước Mỹ chỉ tự do cho người da trắng’ là “những lời dối trá mang tính thù hận và chia rẽ”.

Embed from Getty Images

Cánh tả ghét nước Mỹ. Hãy tin họ khi họ nói với quý vị điều này”, TNS Cruz viết lời bình trên Twitter chia sẻ lại đoạn tweet của Dân biểu Cori Bush.

Trong Ngày Độc lập 4/7, bà Cori Bush viết trên Twitter: “Khi họ nói ngày 4 tháng 7 là về tự do Mỹ, hãy nhớ rằng: tự do mà họ đang nói đến là cho người da trắng. Mảnh đất này là vùng đất đánh cắp và người Da đen vẫn chưa được tự do”.

Bà Cori Bush là nhà lập pháp mới của Đảng Dân chủ đến từ tiểu bang Missouri và là thành viên của nhóm “Bộ Tứ” cực tả nổi tiếng.

Trong một tweet liền sau đó, Dân biểu đến từ bang Missouri nói: “Chúng ta biết quyền tự do của chính chúng ta trông như thế nào. Chấm dứt chủ nghĩa nô lệ được cho phép theo tu chính án 13. Chấm dứt cuộc Chiến về Ma túy. Chấm dứt bạo lực cảnh sát. Chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc về chăm sóc sức khỏe, nhà ở và giáo dục. CHÚNG TA là những chuyên gia về quyền tự do của chính chúng ta. Và chúng ta sẽ không dừng lại cho tới khi nào chiến thắng”.

Nhiều người thuộc phe cánh tả cấp tiến, trong đó có ứng cử viên tranh ghế Hạ viện liên bang, Shahid Buttar, đã tung hô những bình luận của Dân biểu Cori Bush.

Ông Shahid Buttar viết trên Twitter: “Bất chấp những tuyên bố hùng hồn của chúng ta, toàn bộ nước ta gần như đã đang bị tẩy não để phớt lờ lịch sử và việc những nhân tố tồi tệ nhất của nó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay ra sao”.

Trong khi đó, đồng quan điểm với TNS Cruz, nhiều nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những phá ngôn “chia rẽ và thù hận” của Dân biểu Cori Bush.

Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (bang Georgia) viết: “Bà có thể dừng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngay bây giờ Cori và hãy nhét lại ‘lá bài chủng tộc’ vào túi của bà. Ngày 4 tháng 7 là tự do cho tất cả mọi người từ một chính phủ cường quyền. Chúc mừng Ngày Độc lập”.

Dân biểu Cộng hòa Byron Donalds (bang Florida) đã gọi tuyên bố trên Twitter của bà Cori Bush là “kỳ dị” và “nực cười”.

Người dẫn chương trình Podcast và cũng là trưởng khoa truyền thông xã hội tại Grace to You, ông Darrell B. Harrison đã chỉ trích bà Cori Bush là “một phụ nữ da đen giận dữ – một phụ nữ da đen rất giận dữ”. Ông nhấn mạnh sự tức giận của bà Cori Bush “đang cắn xé sinh mạng của bà ta từ trong ra ngoài”.

Tôi thật tiếc cho bà ấy vì ‘quyền tự do’ mà bà theo đuổi không phải là tự do mà bà cần. Và như thế, tự do sẽ tiếp tục lảng tránh bà chừng nào bà còn mang theo sự giận dữ đó trong lòng”, ông Harrison đăng tweet.

Như Ngọc 

Xem thêm: