Ngày 18/7, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (tiểu bang Texas) nhận định, tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng lên ở tiểu bang của ông “một phần đáng kể” bắt nguồn những người nhập cư bất hợp pháp mà chính quyền Biden đang thả ra.

Embed from Getty Images

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hành động dành cho Sinh viên của Hoa Kỳ tại Turning Point, khi được hỏi về việc liệu tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Texas tăng lên là do tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn hay do nhập cư bất hợp pháp, ông Cruz trả lời, mặc dù nguyên nhân xuất phát từ cả hai yếu tố nói trên, nhưng ông tin rằng cuộc khủng hoảng biên giới ở Texas đã góp phần đáng kể vào việc tăng số ca nhiễm bệnh.

“Chúng ta có một cuộc khủng hoảng biên giới ở bang Texas. Chúng ta đang tận mắt chứng kiến ​​điều đó… 500.000 người đã vượt biên bất hợp pháp vào đất nước này trong 6 tháng đầu năm. Con số này đang tiến tới mốc hơn 2 triệu người trong năm nay. Đó là tỷ lệ nhập cư bất hợp pháp cao nhất trong 20 năm qua,” ông nhấn mạnh.

Ông cho biết, khi ông đến thăm biên giới của Thung lũng Rio Grande vài tháng trước cùng 19 thượng nghị sĩ khác, họ đã đến thăm một cơ sở tạm cư bằng lều trại trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sức chứa về lý thuyết là 250 người. “Chúng tôi đã đến thăm, và thấy có tới hơn 4.200 người bị nhồi nhét trong đó, vượt quá sức chứa đến 1700%.”

Ông nói thêm: “Đây là những chiếc lồng của Biden. Chúng tôi đã thấy những cậu bé và cô bé nằm cạnh nhau, quá 2 mét, thậm chí là không quá 1 mét. Bọn nhỏ nằm cách nhau không quá 2 mét, trong chiếc lồng của Biden. Và tôi có thể nói với các bạn, trong cơ sở đó, khi chúng tôi đến thăm, tỷ lệ dương tính với COVID là hơn 10%. Họ đang nhốt trẻ em trong lồng mà rất nhiều trẻ đã nhiễm COVID… Cơ quan quản lý của Biden đang phớt lờ luật pháp và thả họ vào cộng đồng của chúng ta – những người bị COVID, hầu hết trong số họ đang đi qua biên giới mà không được tiêm chủng.”

Ông còn cho hay, chính quyền Biden đang xem xét chấm dứt Mục 42, một thẩm quyền cho phép các quan chức phụ trách vấn đề nhập cư trục xuất nhanh chóng những người nhập cư bất hợp pháp, những người đáng lẽ phải bị giam giữ trong các khu tập trung nhằm ngăn chặn lây nhiễm COVID-19.

“Vì vậy, các bạn nên tin rằng tỷ lệ COVID tăng cao một phần đáng kể là do những người nhập cư bất hợp pháp mà chính quyền Biden đang thả vào Texas, những người mà tỷ lệ nhiễm COVID cao gấp bảy lần so với người Hoa Kỳ,” ông khẳng định.

“Và chúng ta cần chấm dứt việc coi thường khoa học và phớt lờ khoa học, chính là những điều mà chính quyền đang làm.”

Ông Cruz tin tưởng vắc-xin và tiêm chủng, đồng thời cũng tin vào quyền tự do cá nhân, và chính phủ không nên bắt buộc mọi người đều phải tiêm chủng.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chúng ta có thể đưa ra đánh giá dựa trên tình hình sức khỏe của mình. Tôi khuyến khích người dân Texas đi tiêm phòng. Tôi muốn đánh bại dịch bệnh chết tiệt này. Dịch bệnh này rất nghiêm trọng,” ông kết luận.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: