Ôn Ted Cruz, Thượng nghị sĩ hạng nặng của liên bang Hoa Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 6/6 (Chủ nhật) rằng khi điều trần trước Quốc hội, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn chính về bệnh truyền nhiễm của chính quyền Biden, đã khai man về khả năng “tăng chức năng” của virus Vũ Hán. Ông Cruz cũng tin rằng ông Fauci không hề đơn độc, phía sau ông là bộ máy vận hành độc quyền ngôn luận của những ‘gã khổng lồ’ công nghệ như Facebook.

Cruz 700x420 1
Thượng nghị sĩ Ted Cruz. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Trong chương trình “Buổi sáng với Maria” của Fox News được phát sóng ngày 6/6, cô Maria Bartiromo, người dẫn chương trình của Fox, đã hỏi Thượng nghị sĩ Cruz rằng liệu ông có tin Tiến sĩ Fauci đã làm chứng giả về việc “tăng chức năng” của virus Vũ Hán khi ông ấy ra điều trần trước ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ hay không.

Ông Cruz cho rằng ông Fauci đã đưa ra lời khai sai sự thật. Nhưng không chỉ một mình ông Fauci làm chuyện lừa dối người dân Hoa Kỳ này. Vấn đề hợp tác giữa các công ty công nghệ lớn đứng sau ông ấy và chính phủ cũng là một khía cạnh đáng được quan tâm.

Về việc khai man của ông Fauci tại Quốc hội, Thượng nghị sĩ Cruz nói:

“Có vẻ là như vậy. Ông ta (ông Fauci) đã nhìn vào mắt (Thượng nghị sĩ) Rand Paul và nói dối từ đầu chí cuối.”

Tiến sĩ Fauci khẳng định tại phiên điều trần tại Hạ viện hôm 25/5 rằng Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) không cung cấp kinh phí cho nghiên cứu “tăng chức năng” virus của Viện Virus học Vũ Hán. Trong phiên điều trần tại Thượng viện ngày 26/5, ông Fauci cũng tuyên bố rằng ông không biết liệu Viện Virus học Vũ Hán có sử dụng khoản tài trợ của NIH để nghiên cứu tính năng “tăng chức năng” của virus hay không.

Về phản ứng gay gắt của ông Fauci trong một năm qua, Thượng nghị sĩ Cruz tiếp tục bình luận:

“Thật không may, đây luôn luôn là khuôn mẫu của Tiến sĩ Fauci. Những gì ông ấy nói hôm thứ Hai khác với những gì ông ấy nói hôm thứ Ba. Nhưng đừng lo, những gì ông ấy nói hôm thứ Tư gần như chắc chắn sẽ khác. Tôi phải nói rằng số lượng lớn các thư điện tử bị lộ rõ ​​ràng cho thấy điều này. Ông Fauci không chỉ cẩu thả, mà điều này mang tính hệ thống, nỗ lực đánh lừa người dân Mỹ một cách có hệ thống.”

Sau đó, Thượng nghị sĩ Cruz chỉ ra rằng phía sau ông Fauci, có những ‘gã khổng lồ’ công nghệ như một phần mở rộng của chính quyền Biden, nhằm loại bỏ những quan điểm bất đồng. Ông nói:

“Như cô đã chỉ ra, ông ấy (chỉ Fauci) không làm điều này một mình. Ông ấy được hỗ trợ phần lớn bởi Chính phủ Hoa Kỳ (Biden), Facebook và các công ty công nghệ lớn. Những ‘gã khổng lồ’ công nghệ này được coi như cơ cấu mở rộng của Chính phủ Hoa Kỳ (chính quyền Biden), hoạt động nhằm loại bỏ bất kỳ ngôn luận bất đồng nào với quan điểm (của họ). Đây không phải là khoa học, bởi ông ấy (ông Fauci) không tìm kiếm khoa học. Ông ấy đang đàn áp khoa học và cố gắng làm cho bất kỳ tiếng nói nào không đồng ý với câu chuyện chính trị mà ông ấy quảng bá đều phải im hơi lặng tiếng.”

Ông Cruz cũng lấy làm tiếc rằng chính phủ Biden sẽ không bắt những ‘gã khổng lồ’ công nghệ đó phải chịu trách nhiệm. Bởi các công ty này đang hoạt động vì lợi ích của Chính phủ Biden. Ông Cruz nói:

“Thật không may, tôi không nghĩ rằng chính quyền Biden sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để buộc họ (những ‘gã khổng lồ’ công nghệ) phải chịu trách nhiệm. Nhưng những đợt bùng phát lây nhiễm mới nhất này chính là những hậu quả thực tế. Bởi hiện giờ rõ ràng là Facebook đang vận hành vì lợi ích trực tiếp của chính phủ liên bang (chính quyền Biden). Họ hoạt động giống như một cơ quan kiểm duyệt của chính phủ, sử dụng địa vị độc quyền của mình để thay mặt chính phủ tiến hành kiểm duyệt ngôn luận.”

Thượng nghị sĩ Cruz cho rằng việc các công ty công nghệ lớn can thiệp vào hoạt động của chính phủ là “rất nguy hiểm”. Nhưng điều này cũng có thể được dùng làm bằng chứng buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý và hủy bỏ tư cách độc quyền với tư cách là một công ty tư nhân. Ông Cruz cũng nói:

“Đây là sự thâm nhập rất nguy hiểm. Hiện giờ đối với Facebook, điều này có nghĩa là bài phát biểu của bất kỳ ai ở Hoa Kỳ hay trên thế giới đều đang bị Facebook kiểm duyệt. Nếu một năm trước bạn đã công bố sự thật rằng virus Covid đến từ Vũ Hán, khả năng bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Chính phủ Trung Quốc là rất cao, nếu bạn đăng một thông tin như vậy cách đây một năm, thì họ sẽ xóa nó. Tôi nghĩ hiện giờ đã có một luận cứ xác đáng, bạn đã có lý do để hành động với Facebook.”

Sau đó, Thượng nghị sĩ Cruz giải thích rằng những ‘gã khổng lồ’ công nghệ, bao gồm Facebook, đang hợp tác với chính phủ liên bang, vậy nên họ chính là một cơ quan nhà nước chứ không phải là một công ty tư nhân. Do đó, họ có thể phải bị truy cứu trách nhiệm.

Thượng nghị sĩ Cruz nói: “Facebook thường nói rằng chúng tôi là công ty tư nhân và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Chà, bạn có biết không? Khi họ hành động theo yêu cầu của chính phủ, khi họ liên hệ với ông Fauci, họ nói, chúng tôi nên kiểm duyệt điều này, Ông Fauci nói, họ đang kiểm duyệt bài phát biểu cho chính phủ liên bang. Sau đó, thật kỳ diệu, khi chính phủ đổi ý và nói, ồ, bây giờ bạn có thể nói về tất cả những sự thật từ một năm trước. Họ (những ‘gã khổng lồ’ công nghệ) đã ngừng kiểm duyệt những tuyên bố đó chỉ bằng cách nhấn nút. Điều này đã cung cấp một lập luận rất mạnh mẽ rằng Facebook đang hoạt động như một tổ chức quốc gia và đã mở ra trách nhiệm pháp lý rất lớn đối với họ.”

Trình Văn, Vision Times 

Xem thêm: