Hai Thượng nghị sĩ là Ted Cruz và Lindsey Graham đang thúc giục Tổng thống Trump đệ trình Thỏa thuận hạt nhân Iran và Thỏa thuận khí hậu Paris lên Thượng viện nhằm cắt đường “hồi sinh” những thỏa thuận này trong tương lai nếu ông Biden trở thành Tổng thống.

Embed from Getty Images

Hai thành viên đảng Cộng hòa thân tín của Tổng thống Trump tại Thượng viện Hoa Kỳ, Ted Cruz và Lindsey Graham, được cho là đã thúc giục Tổng thống đệ trình Thỏa thuận hạt nhân Iran và Thỏa thuận khí hậu Paris lên Thượng viện để phê chuẩn nhằm cắt bỏ chúng hoàn toàn. Đây được xem là nỗ lực của các Thượng nghị sĩ nhằm lật đổ kế hoạch của đảng Dân chủ và Joe Biden muốn đưa Hoa Kỳ trở lại các Thỏa thuận này.

Trong một lá thư do RealClearPolitics thu thập được, ông Cruz kêu gọi TT Trump đệ trình các Thỏa thuận lên Thượng viện dưới dạng Hiệp ước. Theo đó, ông Trump có thể mở đường cho một cuộc bỏ phiếu không đạt được 2/3 số TNS cần thiết để phê chuẩn chúng, từ đó ngăn chặn nỗ lực nếu có của Joe Biden hiện thực hóa các lời hứa trong chương trình nghị sự của mình.

“Tôi kêu gọi đệ trình Thỏa thuận Iran và Thỏa thuận Paris lên Thượng viện dưới dạng các Hiệp ước,” ông Cruz viết. “Chỉ bằng cách làm như vậy, Thượng viện mới có thể đáp ứng vai trò hiến pháp của mình … trong trường hợp bất kỳ chính quyền nào trong tương lai cố gắng khôi phục những thỏa thuận nguy hiểm này.”

TNS Cruz đã ca ngợi quyết định của ông Trump khi rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận Iran năm 2015, vốn hạn chế chương trình hạt nhân của nước này [Iran] để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Thỏa thuận khí hậu Paris 2016 về việc giảm phát thải.

TNS Cruz hy vọng rằng chiến thuật của mình sẽ loại bỏ ý định của ông Biden bởi các Hiệp ước nước ngoài cần tối thiểu 2/3 TNS phê chuẩn tại Thượng viện. Việc không đạt được tỷ lệ trên sẽ ngăn chặn bất cứ động thái đơn phương nào từ ông Biden.

Trước đây, khi còn làm Tổng thống, ông Obama đã đã ký Hiệp ước khí hậu Paris nhưng gọi trệch nó thành “Thoả thuận” để tránh phải thông qua Thượng viện phê chuẩn. Hiệp ước này khiến ngành khai thác đá phiến và các nhà máy nhiệt điện chạy than trên lãnh thổ nước Mỹ dần tê liệt, trong khi trên thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ lại được phép không chỉ tiếp tục vận hành các nhà máy nhiệt điện chạy than mà còn mở rộng chúng thêm nữa.

Ông Biden đã cam kết tái gia nhập Thỏa thuận khí hậu Paris “vào ngày đầu tiên tôi làm Tổng thống”. Tương tự, ông cũng cho biết ông sẽ khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran như một mục tiêu chính sách đối ngoại hàng đầu – trong cả hai trường hợp đều sẽ sử dụng quyền hành pháp của mình thay vì dựa vào Quốc hội.

Nếu Joe Biden quay trở lại Thỏa thuận Paris, theo nghiên cứu mới của Viện Luật và Tự do bang Wisconsin, khoảng 10,3 triệu việc làm trên khắp nước Mỹ sẽ bị loại bỏ; tiêu tốn tiền của người nộp thuế Mỹ 93.000 tỷ USD trong thời gian 10 năm.

TNS Graham cũng đang cùng mục tiêu tương tự với ông Cruz.

Trong một dòng tweet vào tuần trước, Thượng nghị sĩ từ Nam Carolina cho biết ông sẽ nỗ lực “để đảm bảo một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Hoa Kỳ liên quan đến bất kỳ quyết định tiềm năng nào muốn tái ký thỏa thuận hạt nhân Iran”.

Ngân Hà (theo Guardian)

Xem thêm: