Hôm 28/1, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Virginia, Tim Kaine, cho biết ông sẽ giới thiệu vào tuần tới một Nghị quyết lên án cựu Tổng thống Donald Trump vì vụ hỗn loạn ở Điện Capitol vào ngày 6/1, trong đó dự kiến sẽ bao gồm việc cấm ông tái tranh cử trong tương lai. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thượng viện sẽ gần như không kết tội được ông Trump.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Ông Tim Kaine)

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã lập luận rằng một phiên tòa tại Thượng viện để xét xử các điều khoản luận tội ông Trump của Hạ viện về việc “kích động nổi dậy” sẽ viện dẫn đến Mục 3 của Tu chính án 14, tức ngăn cấm những người “tham gia nổi dậy” giữ chức vụ trong tương lai.

Tu chính án thứ 14 được thông qua sau Nội chiến nhằm cấm các cựu quan chức quân sự và dân sự của Liên minh miền Nam tham gia chính phủ.

“Nếu ông ấy quyết định tái tranh cử, mà điều đó có thể không xảy ra, thì có khả năng tòa án hoặc ai đó sẽ hỏi: ‘Vậy hành vi của ông vào tháng 1 năm 2021 thì sao?'”, ông Kaine nói, theo The Hill.

Kaine nói rằng giải pháp của ông sẽ mang tới “hiệu quả thiết thực”, bởi ông Trump không chỉ kích động cuộc nổi dậy mà còn đưa ra “sự hỗ trợ và an ủi cho việc nổi dậy.”

Lãnh đạo Đa số đảng Dân chủ Chuck Schumer đã nói rằng nếu Thượng viện bỏ phiếu để kết tội ông Trump, thì cũng sẽ bỏ phiếu để cấm ông khỏi việc tái tranh cử. 

Tuy vậy, hôm 26/1, 45 đảng viên Cộng hòa hôm thứ Ba đã bỏ phiếu để tuyên bố phiên tòa ở Thượng viện là vi hiến theo Nghị quyết được bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Rand Paul. Với kết quả này, đảng Dân chủ hầu như không thể có được 2/3 số phiếu cần thiết (67 phiếu) để kết tội ông Trump. 

TNS Kaine nói rằng ông muốn Nghị quyết của mình có tác dụng tương tự như một bản luận tội.

Ngân Hà (theo Newsmax)

Xem thêm: