Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Nam Carolina) đã cảnh báo rằng sẽ có “bạo loạn trên đường phố” nếu như cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố vì cách ông xử lý các tài liệu mật được phát hiện khi FBI bố ráp dinh thự Mar-a-Lago, theo The Hill đưa tin.

Embed from Getty Images

Ông Graham đã nói trên chương trình “Sunday Night in America” của Fox News rằng: “Nếu họ cố gắng truy tố Tổng thống Trump vì xử lý sai thông tin mật sau khi Hillary Clinton đặt máy chủ trong tầng hầm nhà bà ta, thì thực sự sẽ có bạo loạn trên phố. Tôi lo lắng cho đất nước này”.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Nam Carolina khẳng định rằng lực lượng thực thi pháp luật liên bang đang sử dụng “tiêu chuẩn kép”. Ông dẫn chứng về các phát biểu gần đây của ông Mark Zuckerberg tiết lộ về việc Facebook xử lý câu chuyện liên quan đến laptop của ông Hunter Biden sau khi nhận cảnh báo từ FBI, theo Business Insider đưa tin.

Hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có tôi, tin rằng về ông Trump, [Đảng Dân chủ] không có áp dụng luật pháp nào cả. Đó hoàn toàn là để ‘bắt ông ta’”, ông Graham nói.

Cựu Tổng thống Trump đã tỏ ý ủng hộ phát biểu của Thượng nghị sĩ Graham bằng việc đăng một video phỏng vấn thượng nghị sĩ này với mạng xã hội Truth Social, theo The Guardian đưa tin.

Cựu Dân biểu Cộng hòa Joe Walsh, một người chống Trump, đã đồng ý rằng sẽ có bạo loạn nếu cựu tổng thống bị kết án, nhưng ông này chỉ trích gay gắt phát biểu của Thượng nghị sĩ Graham.

Tôi đọc và nghe được những lời đe dọa thường xuyên. Nhưng những đe dọa về bạo lực sẽ không bao giờ ngăn chặn được việc theo đuổi công lý. Không bao giờ. Và ông biết điều đó, Lindsey. Nhưng ông quá hèn nhát khi đưa ra lời đe dọa đó. Thật đáng hổ thẹn”, Newsmax dẫn lời ông Joe Walsh.

Xuân Thành