Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham (bang Nam Carolina) hôm thứ Năm (6/5) đã bày tỏ ý kiến cho rằng Đảng Cộng hòa vẫn là đảng của cựu Tổng thống Donald Trump.

Embed from Getty Images

Nhận định của ông Graham đến khi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang xúc tiến loại bỏ Lãnh đạo số 3 của đảng này tại Hạ viện, Dân biểu Liz Cheney (bang Wyoming) sau khi bà này liên tục công kích cựu tổng thống Trump.

Tôi chỉ muốn nói với các đồng nghiệp trong Đảng Cộng hòa của mình, liệu chúng ta có thể phát triển mà không có Tổng thống Trump? Câu trả lời là không”, ông Graham nói trên Fox News hôm 6/5. “Tôi đã luôn ưa thích [bà] Liz Cheney, nhưng bà ấy đã đưa ra nhận định rằng Đảng Cộng hòa không thể phát triển nếu có Tổng thống Trump. Tôi đã nhận định chúng ta không thể phát triểu nếu thiếu ông ấy”.

Trong một bài bình luận viết cho Washington Post hôm thứ Tư (5/5), bà Cheney lại chỉ trích ông Trump và nói rằng Đảng Cộng hòa cần phải từ bỏ “sùng bái cá nhân Trump”. Dân biểu bang Wyoming cũng cáo buộc rằng ông Trump đang nỗ lực “xóa bỏ những yếu tố quan trọng của cấu trúc hiến pháp [Mỹ] vốn làm cho nền dân chủ [vận hành] hiệu quả”. Hồi tháng Hai, bà Cheney đã cùng 9 dân biểu khác của Đảng Cộng hòa đứng về phía các dân biểu Đảng Dân chủ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Graham nhấn mạnh rằng “chủ nghĩa dân túy kinh tế” và nghị trình “Nước Mỹ Trên hết” của ông Trump là được ưa chuộng. Trong khi, bà Cheney đã vấp phải sự phản đối giận dữ từ các đồng nghiệp trong Đảng Cộng hòa sau khi bà gọi đề xuất của Dân biểu Cộng hòa Jim Banks (bang Indiana) về cách Đảng Cộng hòa có thể lấy lại khối cử tri thuộc tầng lớp lao động, là “chủ nghĩa tân Marxist”.

Nếu quý vị không làm được điều đó [lấy lại khối cử tri thuộc tầng lớp lao động], thì quý vị sẽ mắc phải sai lầm lớn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng hòa”, ông Graham nói. Tổng thống Trump trong cả hai cuộc bầu cử 2016 và 2020 đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khối cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Dân biểu Cheney đã từng vượt qua được lần bỏ phiếu miễn nhiệm bà trong nội bộ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hồi tháng Hai, nhưng trong vài ngày gần đây, nhiều nhân vật hàng đầu của đảng cánh hữu này đã công khai bày tỏ sự mất kiên nhẫn đối với vai trò lãnh đạo của nữ dân biểu đến từ bang Wyoming.

Người kế nhiệm tiềm năng của bà Cheney cho vị trí Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện là Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik (bang New York). Nữ dân biểu 36 tuổi này được cho là một người kiên định ủng hộ ông Trump.

Bà Lauren Fine, phát ngôn viên của Dân biểu Cộng hòa Steve Scalise (bang Louisiana) – lãnh đạo số 2 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viên, trong email gửi The Epoch Times hôm thứ Tư (5/5), đã nói rằng: “Đảng Cộng hòa Hạ viện cần phải tập trung hoàn toàn vào việc lấy lại Hạ viện trong năm 2022 và đấu tranh chống lại nghị trình xã hội chủ nghĩa cực đoan của Chủ tịch [Hạ viện] Nancy Pelosi và Tổng thống [Joe] Biden, và [bà] Elise Stefanik khẳng định cam kết làm thế, đó là lý do tại sao [Dân biểu] Scalise đã đang cam kết ủng hộ bà [Elise] cho chức Chủ tịch Hội nghị [Đảng Cộng hòa Hạ viện]”.

Cựu Tổng thống Trump, trong một tuyên bố phát đi tuần này, cũng đã nói rằng ông tán thành bà Stefanik thay thế bà Cheney.

Chúng tôi muốn những vị lãnh đạo đặt niềm tin vào phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại và ưu tiên các giá trị của [nghị trình] Nước Mỹ Trên hết. [Bà] Elise Stefanik là một sự lựa chọn vượt trội, và bà nhận được sự chứng thực HOÀN TOÀN và ĐẦY ĐỦ của tôi cho chức Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa [Hạ viện]. [Bà] Elise là một người truyền tin nhiệt huyết và thông minh”, ông Trump viết trong một tuyên bố đăng trên nền tàng truyền tin mới của ông được gọi là “Từ Bàn làm việc của Donald J. Trump”.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin rõ ràng về thời gian Đảng Cộng hòa Hạ viện bỏ phiếu quyết định vị trí lãnh đạo của Dân biểu Cheney. Một số thành viên Đảng Cộng loan đã từng loan tin rằng sự kiện này sẽ diễn ra trước cuối tháng Năm.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: