Hôm 3/2 vừa qua, Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đảng Cộng hòa tiểu bang Missouri, đã đề xuất luật cấm các Big Tech (hãng công nghệ lớn) tạo ra các công ty độc quyền lớn hơn nhằm làm giảm tính cạnh tranh.

Josh Hawley
Thượng Nghị sĩ Josh Hawley. (Ảnh: Natureofthought/Wikimedia)

Theo ông Hawley, “lệnh cấm phủ đầu (preemptive prohibition)” sẽ ngăn các tập đoàn như Amazon và Google trở nên lớn mạnh hơn nữa.

Đề xuất của ông Hawley tương tự như một nỗ lực của đảng Dân chủ trong tiểu ban về chống độc quyền của Hạ viện vào mùa thu năm 2020, theo tờ Axios.

Thông thường, điều đó có thể cho thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng; tuy nhiên, vì đề xuất của ông Hawley là một bản sửa đổi đối với nghị quyết về ngân sách do Quốc hội đề xuất, nên không rõ liệu lãnh đạo Thượng viện có tiếp nhận vấn đề này hay không.

Ngoài ra, ông Hawley đã trở thành một nhân vật phân cực (polarizing figure) sau khi phản đối tổng số phiếu bầu của Đại cử tri đoàn chỉ vài giờ sau cuộc bạo động ngày 6/1 diễn ra tại Điện Capitol.

Vào tháng 10/2020, một báo cáo của nhân viên Quốc hội thuộc Đảng Dân chủ đã khuyến nghị những thay đổi đối với luật chống độc quyền và việc thực thi liên quan đến các công ty công nghệ lớn. Báo cáo được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 16 tháng về các hoạt động cạnh tranh tại Facebook, Google, Amazon và Apple, theo tờ CNBC.

Tiểu ban Tư pháp Hạ viện về chống độc quyền nhận thấy 4 doanh nghiệp được hưởng quyền lực độc quyền cần phải bị kiềm chế. Báo cáo đề xuất việc chia tách các bộ phận trong doanh nghiệp của họ, khiến cho những ông lớn này gặp khó khăn khi mua lại các công ty nhỏ hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hawley đề xuất luật nhằm vào các nền tảng kỹ thuật số. Vào tháng 6/2019, ông đề xuất một dự luật yêu cầu các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter “phải chứng minh với FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) bằng chứng cứ rõ ràng và thuyết phục rằng các thuật toán và việc xóa nội dung của họ là trung lập về mặt chính trị.”

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: