Thượng nghị sĩ Josh Hawley (bang Missouri) là người duy nhất trong Thượng viện bỏ phiếu chống lại tất cả các ứng viên được ông Joe Biden đề cử trong Nội các của mình. 

Embed from Getty Images

Ông Hawley đã bỏ phiếu “không” khi Thượng viện biểu quyết xác nhận ông Pete Buttigieg làm Bộ trưởng Giao thông vận tải và ông Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh nội địa vào ngày 2/2.

Trước đó, ông Hawley đã bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm ông Antony Blinken cho vị trí Ngoại trưởng, bà Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính, ông Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng và bà Avril Haines làm Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia.

TNS Ted Cruz, Marsha Blackburn và Mike Lee, mỗi người đã bỏ phiếu chống lại bốn đề cử của ông Biden. 

TNS Tom Cotton, Rick Scott, và Rand Paul mỗi người đã bỏ phiếu chống lại ba ứng viên trong Nội các.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã bỏ phiếu đồng tình với tất cả các ứng cử viên được đề cử trong Nội các của Biden cho đến nay ngoại trừ ông Mayorkas (Bộ trưởng An ninh Nội địa).

Josh Hawley đã được đánh giá là ứng cử viên tổng thống tiềm năng năm 2024, mặc dù ông đã nói trong một tuyên bố vào tháng trước rằng ông không có kế hoạch tranh cử.

Hôm 26/1, trả lời Fox News, ông Hawley cho biết “Tôi sẽ không tranh cử tổng thống”, “Tôi vừa mới được bầu cách đây hai năm. Còn rất nhiều việc phải làm và tôi mong được tiếp tục chiến đấu vì Missouri mỗi ngày.”

Ông Hawley cũng là thượng nghị sĩ đầu tiên tuyên bố rằng ông sẽ phản đối chứng nhận Đại cử tri bang Pennsylvania vào ngày 6/1. Sau đó, ông Hawley cùng với một số thành viên khác của đảng Cộng Hòa đã bị đảng Dân chủ cáo buộc liên đới tới việc kích động bạo loạn tại điện Capitol, mặc dù việc phản đối phiếu Đại cử tri là quyền Hợp hiến. 

Mới đây, chiến dịch gây quỹ của ông Hawley cho hay họ đã nhận được số tiền quyên góp kỷ lục trong tháng 1, bất chấp “văn hóa tẩy chay” và các thanh trừng chính trị do đảng Dân chủ khởi xướng. 

Cụ thể, chiến dịch gây quỹ của TNS Hawley đã nhận được gần 1 triệu USD tiền ủng hộ vào tháng Giêng. Theo bên quản lý chiến dịch, ông Hawley đã có thêm khoảng 12.000 nhà tài trợ mới với khoản quyên góp trung bình 52 USD. Tổng cộng, chiến dịch của ông đã thu về 2,1 triệu USD.

Một nhà xuất bản sách cũng đã hủy bỏ hợp đồng với TNS Hawley. Một khách sạn đã hủy buổi gây quỹ của ông. Hàng chục công ty, ngân hàng cũng cho hay họ sẽ không quyên góp cho các nhà lập pháp nào thách thức kết quả bầu cử nữa.

Về phần mình, ông Hawley lên án vụ bạo lực tại Điện Capitol và nói rằng ông “sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã lên tiếng cho hàng triệu người Missouri và người Mỹ, những người lo ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử,” theo một tuyên bố mà ông đưa ra vào tháng trước. “Đó là công việc của tôi, và tôi sẽ tiếp tục làm”.

Nhà thăm dò ý kiến ​​Wes Andersen trong tuần này cho biết kết quả khảo sát ý kiến cử tri bang Missouri cho thấy tin tức dành cho TNS Hawley là “rất tốt” bất chấp các cuộc tấn công của đảng Dân Chủ và các nhóm lợi ích trên truyền thông đối với ông. “Phần lớn cử tri Missouri ủng hộ TNS Hawley.”

Cuộc thăm dò cử tri Missouri cũng cho thấy 57% đồng ý rằng ông Hawley có trách nhiệm theo hiến pháp của mình là phản đối 20 phiếu đại cử tri của Pennsylvania.

Xuân Lan (theo Epoch Times)

Xem thêm: