Thượng nghị sĩ James Lankford (Đảng Cộng hòa, bang Oklahoma), nói trên Newsmax TV hôm 4/8 rằng các dự luật chi tiêu khổng lồ của Chính quyền Biden và Đảng Dân chủ sẽ làm tăng đáng kể nợ công và thế hệ tương lai sẽ phải gánh những khoản nợ khổng lồ này.

James Lankford
Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford trả lời phỏng vấn Newsmax TV hôm 4/8. (Ảnh chụp màn hình video)

Cháu chắt của chúng ta sẽ phải chi trả cho dự luật chi tiêu khổng lồ này”, Thượng nghị sĩ Lankford nói về dự luật chi tiêu cơ sở hạ tầng, trong chương trình “Đánh thức nước Mỹ” của Newsmax TV phát sóng hôm 4/8. Ông Lankford chỉ ra rằng khoảng một nửa của gói chi tiêu cơ sở hạ tầng 1 nghìn tỷ USD chưa có nguồn cung tiền và đang được thảo luận sẽ điều chuyển từ tiền chưa dùng đến trong gói cứu trợ COVID theo Đạo luật CARES từ thời Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Lankford cũng chỉ ra rằng: “Vấn đề là khoản tiền chi theo Đạo luật CARES cũng chưa có nguồn cung. Khoản chi đó thực sự là trường hợp khẩn cấp và chúng ta phải chấp nhận trả nợ. [Nhưng], dự án cơ sở hạ tầng này không phải là khẩn cấp… và chỉ có 110 tỷ USD trong dự luật này thực sự chi vào cơ sở hạ tầng thực sự như đường xá, cầu cống và những thứ như thế”.

Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân chủ cấp tiến tại Hạ viện đang đưa ra yêu sách rằng họ sẽ không ủng hộ dự luật cơ sở 1 nghìn tỷ USD nếu một gói chi tiêu khác trị giá 3,5 nghìn tỷ USD không được xúc tiến. Gói chi tiêu khổng lồ này bao gồm các khoản chi vào các hạng mục không phải cơ sở hạ tầng truyền thống, chẳng hạn như các chương trình miễn phí đại học và chăm sóc trẻ em.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Oklahoma cho rằng những khoản chi tiêu vô tội vạ như vậy chỉ xảy ra khi Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội liên bang.

Ông Lankford nói rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump và khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện và Thượng viện, “chúng tôi đã thực hiện giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã kích thích nền kinh tế phát triển, việc làm tăng cao, và điều đó thúc đẩy những gì đã xảy ra trong nền kinh tế của chúng ta trong năm 2019 và đầu năm 2020”.

Khi Đảng Dân chủ kiểm soát [Quốc hội], họ muốn tăng thuế lớn nhất lịch sử, và họ muốn thực hiện phân phối lại toàn bộ tài sản, chứ không khuyến khích mọi người kiếm việc làm như chúng tôi đã từng khuyến khích trước đây”, ông Lankford nói tiếp.

Ông Lankford cho biết Chính quyền Biden và Đảng Dân chủ đang khuyến khích người dân ở nhà và chính phủ sẽ cấp tiền. Nhưng đó không phải là cách để mọi người thoát nghèo.

Thượng nghị sĩ Lankford khẳng định cách tốt nhất để giúp người dân thoát khỏi nghèo đói là việc làm, ông nhấn mạnh: “[Tạo việc làm] là cách tốt nhất cho gia đình họ. Cách tốt nhất cho con cái của họ. Đó là cách tốt nhất cho toàn bộ quốc gia. Chúng ta hãy làm như thế thay vì chỉ phân phối lại tài sản vốn là điều mà Đảng Dân chủ hiện đang nỗ lực thúc đẩy”.

Như Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: