Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với Newsmax, việc Tổng thống Joe Biden rút quân vô điều kiện khỏi Afghanistan là một thất bại chưa từng có.

Embed from Getty Images

“Chỉ có một lựa chọn cho nước Mỹ: Chiến đấu trong cuộc chiến tại lãnh địa của kẻ địch, chứ không phải của chúng ta, hợp tác với những người sẵn sàng chiến đấu cùng bạn,” ông Graham nói trên chương trình “Eric Bolling: The Balance” của Newsmax hôm 16/8.

“Ông Joe Biden đã khiến nước Mỹ gặp nguy hiểm. Ông ta khiến hàng chục nghìn người phải chịu cái chết khủng khiếp. Có một người đáng trách ở đây hơn tất cả những người khác. Đó là Tổng thống Biden.”

Người dẫn chương trình Eric Bolling đã mở cho Thượng nghị sĩ Graham xem đoạn video của CNN về một chiến binh thánh chiến thề không lùi bước trong việc truyền bá chế độ Hồi giáo cực đoan trên khắp thế giới.

“Khi các bạn nghe nói đến Taliban, hãy nghĩ đến al-Qaida. Khi bạn nghe nói đến al-Qaida, hãy nghĩ đến sự kiện ngày 11/9,” ông Graham nói với người dẫn chương trình Bolling, đồng thời nói thêm rằng không thể tin tưởng vào việc Taliban sẽ ngăn chặn những kẻ khủng bố gia tăng trong nước và tiến hành thánh chiến với Hoa Kỳ trong tương lai.

“Tất cả đều có thể tránh được. Không thể đổ lỗi cho ai được. Cựu Tổng thống Trump đã đặt ra điều kiện khi rút lui. Ông Joe Biden đã từ chối lời khuyên quân sự đúng đắn một lần nữa, và những gì các bạn thấy là thế đấy.”

Thượng nghị sĩ Graham nói thêm, điều nghiêm trọng nhất trong cuộc tiếp quản của Taliban là việc thả những kẻ cuồng “giết người” nhân danh phiên bản Hồi giáo cực đoan của chúng.

Một điều vô cùng may mắn cho Hoa Kỳ là người Afghanistan không tin tưởng các thủ lĩnh Taliban mới và có khả năng sẽ nổi lên chống lại họ.

Ông Graham kết luận: “Người dân Afghanistan căm ghét Taliban. Nhất định họ sẽ có phản ứng, và chúng ta cần phải hỗ trợ cho phản ứng đó.”

“Đây là tin tốt: Chúng ta cần giúp họ vì điều đó sẽ trợ giúp chúng ta. Nếu các bạn để mặc những người này cho họ tập hợp với nhau, chúng ta sẽ gặp phải một vụ 11/9 khác.”

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell cũng nhìn nhận, việc Taliban tiếp quản Afghanistan không chỉ có thể đoán trước được, mà Tổng thống Joe Biden đã được thông báo là sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ông ấy lại phớt lờ những lời cảnh báo này.

Ông McConnell nói với các phóng viên hôm 16/8: “Tôi đã tham dự một số cuộc họp giao ban trong vài tháng qua; tôi khá rõ ràng điều gì sẽ xảy ra.”

“Tôi đã dự đoán điều này – dù tôi không làm trong lĩnh vực tình báo – nhưng Taliban sẽ nắm quyền vào ngày 11/9, đó là ngày có ý nghĩa lịch sử, dựa trên những gì chúng tôi nghe được trong các cuộc họp giao ban này.”

Ông Biden đã được các nhà lãnh đạo quân sự cảnh báo rằng, Taliban sẽ nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan nếu việc rút toàn bộ quân đội của Mỹ hoàn tất, nhưng ông ấy phớt lờ hết thảy.

Ông McConnell nhấn mạnh: “Tôi biết một thực tế là các nhà lãnh đạo quân sự của tổng thống đã phản đối quyết định này. Tôi nghĩ rằng tổng thống đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Ông ấy đã bác bỏ các nhà lãnh đạo quân sự của chính mình để làm điều đó, và ông ấy phải thừa nhận điều đó.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: