Văn phòng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell hôm thứ Hai (13/3) loan báo rằng lãnh đạo Thiểu số Thượng viện đã xuất viện, nhưng sẽ được chuyển đến một cơ sở phục hồi để chăm sóc tiếp.

Ông David Popp, giám đốc truyền thông của ông McConnell, hôm 13/3 phát đi tuyên bố loan báo rằng Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Kentucky đang phục hồi tốt sau khi bị chấn động não do ngã vào tuần trước. Ông Popp nói thêm rằng ông McConnell cũng bị rạn xương sườn.

Hãng tin Reutersdẫn lời một trợ lý của ông McConnell cho hay: “Các bác sĩ và các chuyên gia vật lý trị liệu của [ông McConnell] sẽ đưa ra quyết định về thời gian ông điều trị tại cơ sở phục hồi”. Vị trợ lý này nói với Reuters thêm rằng việc điều trị bằng vật lý trị liệu để phục hồi sức khỏe sau khi nhập viện là điều rất bình thường và thời gian phục hồi sẽ kéo dài khoảng một đến hai tuần.

Thượng nghị sĩ McConnell, 81 tuổi, bị ngã vào tuần trước và phải nhập viện để điều trị chấn động não.

Theo The Epoch Times, ông McConnell là nghị sĩ thứ ba của Thượng viện Mỹ phải nhập viện trong vài tuần gần đây.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Đảng Dân chủ, California) đã phải nhập viện điều trị bệnh zô-na. Bà Feinstein, 89 tuổi, đã được xuất viện vào ngày 7/3, nhưng vẫn tiếp tục hồi sức tại nhà riêng.

Thượng nghị sĩ John Fetterman (Đảng Dân chủ, Pennsylvania) đang được điều trị bệnh trầm cảm tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed từ ngày 15/2. Trước đó, nghị sĩ 53 tuổi này đã phải nhập viện điều trị chứng choáng váng nhẹ tại Bệnh viện Đại học George Washington.

Thượng viện Mỹ làm việc trở lại vào thứ Ba (14/3, giờ Mỹ) và cả ba thượng nghị sĩ ốm bệnh nêu trên sẽ vắng mặt.

Xuân Thành