Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky) hôm thứ Hai (22/8) nói rằng gian lận bầu cử là hiếm nhưng “thỉnh thoảng có xảy ra”. Ông cũng nhận định mối đe dọa đối với nền dân chủ không phải là vấn đề cấp bách.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đưa ra phát biểu nêu trên một ngày sau khi hãng tin NBC công bố khảo sát mới nhất chỉ ra rằng khá nhiều đáp viên (21%) đánh giá “mối đe dọa đối với nền dân chủ” là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Tôi thực sự cho rằng nó [mối đe dọa đối với nền dân chủ] là vấn đề quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, đã có những người nỗ lực ngăn chặn chuyển giao quyền lực một cách trật tự và đó là điều không tốt”, ông McConnell nói, có ý đề cập tới những diễn tiến hậu bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Nhà lập pháp kỳ cựu đến từ tiểu bang Kentucky cũng nói ông không tin nền dân chủ đang bị nguy cấp bởi vì những nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử đã bị “ngăn chặn”.

Tôi đoán vấn đề đó [các mối đe dọa đến nền dân chủ] có gây ảnh hưởng trong cuộc thăm dò. Nhưng hãy nhìn xem, tôi cho rằng chúng ta có một nền dân chủ rất vững chắc. Tôi không tin đó là những điều chúng ta cần phải lo lắng, tôi sẽ không lo lắng về điều đó”, ông McConnell nói.

Trong cuộc khảo sát mới nhất của NBC không đề cập tới quyền bầu cử và toàn vẹn bầu cử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát tương tự mà hãng tin này thực hiện vài tháng trước cho thấy quyền bầu cử và toàn vẹn bầu cử đứng thứ ba trong danh sách quan tâm của cử tri Mỹ.

Ông McConnell, trong phát biểu hôm 22/8, nói rằng có “rất ít gian lận bầu cử” nhưng “thỉnh thoảng có xảy ra”.

Xuân Thành