Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez (tiểu bang New Jersey) đã kêu gọi Bắc Kinh “tôn trọng tín ngưỡng và tu luyện tôn giáo của tất cả công dân”, đồng thời trả tự do ngay lập tức cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Embed from Getty Images

“Trung Quốc nên ngay lập tức trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công mà họ đã giam giữ, và cho phép những người này thực hành tín ngưỡng của mình, bằng sự bình đẳng và tôn trọng,” ông Menendez nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 20/7.

Ngày 20/7 đánh dấu kỷ niệm 22 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp pháp môn tâm linh trên toàn quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần bao gồm các bài tập thiền định và một số bài thuyết giảng về đạo đức dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này đã lan truyền rộng rãi tại Trung Quốc với 70 – 100 triệu người theo học vào cuối những năm 1990, theo ước tính chính thức của chế độ Trung Quốc vào thời điểm đó.

Xuất phát từ tâm lý sợ hãi trước sự thịnh hành và phổ biến của môn tu luyện này, vào ngày 20/7/1999, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị sa thải, đuổi học, bỏ tù, tra tấn hoặc bị sát hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ước tính khoảng 1,5–2,5 triệu người đã bị giam trong các trại lao động chỉ trong năm 2010, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Thượng nghị sĩ Menendez mô tả việc ĐCSTQ liên tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là vô cùng “tàn nhẫn và bạo ngược”. Ông cũng đề cập đến “những cáo buộc đáng tin cậy về vấn nạn mổ cướp nội tạng” đối với các học viên bị giam giữ.

Năm 2019, một Tòa án Độc lập sau cuộc điều tra kéo dài một năm đã phát hiện ra, ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm, trong đó chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công trên “quy mô đáng kể”.

Tòa án khẳng định, họ “chắc chắn” về kết luận của mình sau khi xem xét nhiều bằng chứng, bao gồm lời khai của hơn 50 nhân chứng được đưa ra trong suốt hai phiên điều trần công khai. “Chúng tôi chắc chắn không chút hoài nghi rằng tại Trung Quốc, việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã được thực hiện trên quy mô lớn, trong một thời gian dài, dẫn tới số lượng nạn nhân rất lớn”, đó là điều được nhấn mạnh hai lần trong tuyên bố của ngài Geoffrey Nice, quan tòa của Tòa án độc lập.

Thượng nghị sĩ Menendez nhận định: “Không ai đáng phải đối mặt với nhà tù, tra tấn, hoặc những điều tồi tệ hơn nữa, chỉ đơn giản bởi họ lựa chọn thực hành tính ngưỡng tôn giáo của mình.”

Đầu tuần này, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng phát biểu, Hoa Kỳ nên góp phần vào việc chấm dứt cuộc bức hại “khủng khiếp” đối với Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc.

“Nó [cuộc bức hại] đã diễn ra quá lâu và Mỹ cần dẫn dắt thế giới, để đảm bảo rằng những người đó [các học viên Pháp Luân Công] có cơ hội thực hành tín ngưỡng của mình theo cách họ muốn,” ông nói với NTD News hôm 20/7.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: